Báo Công an TP.HCM 22-8-2018: Ả giúp việc gian manh

Thứ Ba, 21/08/2018 19:02  | Ban Biên tập

|

(CAO) Bùng phát thủ đoạn lừa qua điện thoại bằng chiêu thức mới; Cuộc rượt đuổi lúc 0 giờ; Ả giúp việc gian manh; Khi con nợ báo án giả;... là những thông tin nổi bật của Báo Công an TP.HCM số ra ngày 22-8-2018.

* Sau thời gian im ắng, gần đây tại TPHCM cũng như các tỉnh thành trong cả nước lại bùng phát tội phạm lừa đảo qua điện thoại. Tuy nhiên, phương thức thủ đoạn của bọn chúng đã thay đổi ngày càng tinh vi và lọc lõi khiến nhiều nạn nhân sập bẫy lừa cả vài tỷ đồng. Trong đó, ngoài việc giả danh cán bộ Viện kiểm sát, công an, tòa án, bọn tội phạm còn làm giả cả lệnh bắt để buộc người dân phải chuyển tiền. (Bài Bùng phát thủ đoạn lừa qua điện thoại bằng chiêu thức mới).

* Bất ngờ bị gã thanh niên cầm dao lao đến tấn công, người đàn ông làm nghề thu mua ve chai vội tăng ga bỏ chạy. Song, chiếc ôtô vẫn liên tục bám theo. Sau khi bỏ chạy qua nhiều tuyến đường, tưởng đã thoát, nạn nhân quay xe trở về nhà lúc kim đồng hồ chuyển sang ngày mới. Thế nhưng, chiếc xe hơi một lần nữa lại xuất hiện và bất ngờ rú ga tông mạnh từ phía sau khiến xe máy của nạn nhân gãy đôi. (Bài Cuộc rượt đuổi lúc 0 giờ).

* Do có ý định trộm cắp tài sản của người khác nên Trần Đặng Thanh Thảo (SN 1973, ngụ Long An) giả vờ xin vào làm công, giúp việc cho các gia đình rồi lợi dụng sở hở của chủ tìm cách ra tay. Sau khi xin được việc làm tại một gia đình ở TT Cần Giuộc (Long An), Thảo cuỗm chìa khóa tủ rồi “khoắng” 40 triệu đồng. Lẩn trốn tại TPHCM chưa được bao lâu, đối tượng đã phải tra tay vào còng. (Bài Ả giúp việc gian manh)

* Rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, nhiều người ở An Giang và Đồng Tháp đã tạo hiện trường giả bằng những vụ cướp, trộm cắp hết sức táo tợn nhằm tránh sự trừng phạt của chủ nợ cũng như muốn phủi bỏ trách nhiệm. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén khi điều tra hiện trường, lực lượng công an đã lật tẩy những thủ đoạn này chỉ trong thời ngắn. (Bài Khi con nợ báo án giả).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Trao giải thưởng Báo chí về “Bảo vệ cuộc sống 2018”; Gia Lai: Hàng trăm hộ dân phải dùng nước “độc” suốt 30 năm; Số phận cá tra Việt Nam: Nỗi lo cá giống và chất cấm; Kẹt xe ở cửa ngõ Sài Gòn; Xét xử 12 đối tượng thuộc tổ chức phản động nhằm lật đổ chính quyền; Đồng Tháp: Sai phạm về tài chính hơn 264 tỷ đồng; Găm súng hoa cải để buôn ma túy; Cẩn thận với bánh Trung thu ngoại nhập giá rẻ; Mang súng K59 đi buôn ma túy “khủng”; Nguyên Trưởng ban tài chính Viện Dầu khí Việt Nam hầu tòa; Cứu 10 thuyền viên trôi dạt trên biển; Điều tra vụ gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn; Liên tiếp xảy ra tai nạn nghiêm trọng; Giả bị bắt cóc vì thiếu nợ cờ bạc; Hỏa hoạn thiêu rụi 3 ngôi nhà cùng ôtô; Vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị vợ vũ thuê giang hồ truy sát: Truy tìm nữ bác sĩ liên quan; Tử hình gã nghiện giết thiếu nữ rồi phi tang xác; Nga chuẩn bị cho cuộc tập trận lớn nhất lịch sử; Malaysia hủy bỏ các dự án nhiều tỷ USD do Trung Quốc tài trợ; Công an Đồng Nai: Khẩn trương điều tra vụ cha dượng phóng hỏa khiến 2 con của vợ tử vong…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang