Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 15-11-2021

Chủ Nhật, 14/11/2021 22:25

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 15-11-2021.

* Cuối tuần qua, Quốc hội đã kết thúc hơn 16 ngày làm việc với nhiều quyết sách quan trọng được ban hành. Với các quyết sách này, Quốc hội thể hiện sự đồng hành cùng cơ quan hành pháp bước vào giai đoạn mới. Tại kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 2 luật cùng nhiều nghị quyết quan trọng; xem xét, cho ý kiến về 5 luật khác. Đặc biệt, với Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022 được thông qua trước phiên bế mạc, Quốc hội đồng ý để lại thêm 3% cho ngân sách TPHCM (từ 18% lên 21%). (Bài Quốc hội: Nhiều quyết sách cho giai đoạn “bình thường mới”).

* Ngày 14-11, chính quyền TP.Thủ Đức phát động lễ ra quân với hơn 2.278 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng tình nguyện viên, nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở và triển khai kế hoạch đảm bảo an sinh trong tình hình mới. Ban chỉ đạo chống dịch của 34 phường sẽ chăm lo cho tất cả trường hợp F0 có hoàn cảnh khó khăn đang cách ly, điều trị tại nhà. Gia đình F0 có dưới 3 thành viên (thời điểm cách ly tại nhà) sẽ được trao túi an sinh, gồm: thịt, cá, trứng, rau xanh (trị giá 300 ngàn đồng/lần) để sử dụng trong 5 ngày; hộ có 4 - 6 người (thời điểm cách ly tại nhà) sẽ được trao túi an sinh (trị giá khoảng 500 ngàn đồng/lần) để sử dụng trong 5 ngày... (Bài TP.Thủ Đức: Ra quân hỗ trợ phòng, chống dịch tại cơ sở, đảm bảo an sinh trong tình hình mới).

* Từ những công dân có tương lai đang rộng mở, nhưng họ bị quy kết tội trộm cắp tài sản XHCN. Sau nhiều lần bị đưa ra xét xử, nhưng không đủ chứng cứ nên vụ án được đình chỉ. Vừa qua, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình chỉ đạo xem xét lại vụ việc và TAND huyện Bố Trạch đã tổ chức công khai xin lỗi, cải chính đối với 5 công dân: Đinh Xuân Kỳ, Hoàng Trọng Lưu (cùng SN 1955), Đinh Xuân Hồ (SN 1961), Trần Văn Ổn (SN 1954), gia đình ông Đinh Xuân Tạo (SN 1927, ông Tạo đã chết, đều ngụ xã Liên Trạch, H.Bố Trạch). (Bài Năm người đàn ông mang án oan suốt 34 năm).

* Hơn một năm sau khi chấp hành bản án 11 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, Trần Phước Tân (tự Ếch, SN 1982, ngụ xã Mỹ Hiệp, H.Chợ Mới, An Giang) sống chung như vợ chồng với một phụ nữ. Trong lần nhậu tại nhà vợ hờ, gã quen anh Nguyễn H.Đ và con gái anh này là cháu V. (SN 2009). Sau đó, Tân tiếp cận, dụ dỗ, hứa mua ĐTDĐ cho cháu V. học online rồi chở đến địa phương khác thực hiện hành vi đồi bại và giết nạn nhân. Khi bị bắt, hắn khăng khăng chối tội, cung cấp lời khai giả hòng đánh lạc hướng cơ quan điều tra. (Bài Hành trình truy bắt gã xe ôm xâm hại rồi giết bé gái).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Công an quận 4: Đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD gắn chip cho dân; Một chiến sĩ công an kịp thời hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch; Sạt lở và ngập nghiêm trọng ở Bình Định; Sắp khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2021; Niềm tin trong nhiệm kỳ mới của HLV Park Hang-seo; Những con đường “hành” dân; Lâm Đồng: Lắp camera để bắt tàu hút trộm cát; Quận 12: Khỉ hoang tấn công người dân; Bắt khẩn cấp kẻ cầm rìu đòi chém thiếu tá công an; Bị đánh vì đưa thông tin về người khác lên mạng; Hải quan sân bay bắt giữ gần 5 ký ma túy đá; Chủ tiệm rửa xe đâm trọng thương Phó trưởng công an xã; Hồ sơ vụ án: Bữa nhậu khuya của nhóm trẻ “dạt nhà”; Nhóm tội phạm sản xuất, tiêu thụ tiền giả lãnh án; Vụ đại gia thủy sản “ôm” số nợ hơn 1.000 tỷ đồng bỏ trốn ra nước ngoài: Đề nghị truy tố 11 bị can; Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng: Tham dự Diễn đàn Hòa bình Paris lần thứ 4; Từ thỏa thuận đạt được tại Hội nghị COP26: Các nước đã xích lại gần nhau để bảo vệ hành tinh; Vụ bạo loạn nhà tù ở Ecuador: Hơn 90 người chết và bị thương

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang