Long An:

Vì sao vẫn chưa xử lý 2 doanh nghiệp xây dựng trái phép?

Thứ Tư, 26/06/2024 07:32

|

(CATP) Mới đây, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Nguyễn Minh Vương cho biết đang xin ý kiến Sở, ngành để cưỡng chế công trình xây trái phép ven sông xã Long Hựu Đông. Riêng hộ kinh doanh karaoke xã Long Cang, rà soát các pháp lý có liên quan để tiến hành xử lý. Thời gian nào sẽ xử lý, xử lý ra sao thì vẫn chưa cho biết cụ thể.

Theo UBND huyện, đối với các hành vi vi phạm của Công ty TNHH TM DV thi công xây dựng cầu đường Hồng An do ông Lâm Tấn Kiệt (SN 1975, chủ doanh nghiệp, ngụ P13Q11, TPHCM) xây dựng trái phép nhà kho ở xã Long Hựu Đông, UBND huyện đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể: Quyết định số 827/QĐXPHC ngày 09/11/2022, Quyết định số 131/QĐ-XPHC ngày 02/02/2024 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Phó Chủ tịch UBND huyện xác định, ông Kiệt đã chấp hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính là nộp phạt tiền và chưa thực hiện việc khắc phục hậu quả theo quyết định. Hiện UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn huyện tham mưu xin ý kiến các sở, ngành tỉnh có liên quan trong việc cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và theo quy định của pháp luật đối với công trình vi phạm này.

Karaoke Hoàng Gia của ông Hoàng

Qua hồ sơ, có thể nói sai phạm công trình nhà kho trên đất nông nghiệp của ông Kiệt kéo dài gần cả năm. Trong thời điểm nhận quyết định xử phạt lần đầu, ông chấp hành nộp phạt và tiếp tục... xây "khủng" hơn nhà kho đến lúc hoàn thành. Sự việc chỉ dừng lại thời điểm đầu năm 2024 bị chính quyền xã phát hiện, sau đó báo về UBND huyện cho tới nay. Lần thứ 2 vi phạm, chủ doanh nghiệp chưa chấp hành quyết định xử phạt và nhà kho ngang nhiên tồn tại như thách thức trước dư luận. Nhiều người dân địa phương đặt câu hỏi, có ai đứng phía sau hay không mà ông Kiệt dám xây dựng như thế nhưng chưa có câu trả lời.

Đối với công trình của ông Nguyễn Văn Hoàng (SN 1973, ngụ ấp 3, xã Long Cang) xây dựng karaoke Hoàng Gia trên đất nông nghiêp kiên cố trái phép trên đất nông nghiệp. Mỗi phòng diện tích 20 - 35m2 với tổng diện tích hơn 370m2 tại ấp 3 (xã Long Cang). Dù đây là công trình không phép, nhưng điều khá lạ là "vô tư” lọt qua phần thẩm định của Phòng Văn hóa thông tin huyện, Công an huyện và UBND huyện, sau đó được cấp phép hoạt động rầm rộ ở địa bàn đông dân cư. Khi đang kinh doanh, bất ngờ cơ quan chức năng huyện quay lại kiểm tra, phát hiện ông Hoàng xây dựng công trình trên thửa đất hiện trạng là trái phép.

Công trình nhà kho của ông Kiệt

Cụ thể: Ông Hoàng được cấp phép xây dựng quán karaoke Hoàng Gia ở một thửa đất thổ cư, nhưng cố tình chuyển sang xây dựng trên thửa đất nông nghiệp. Tháng 02/2023, UBND Cần Đước đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thu hồi các giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh karaoke Hoàng Gia. Không lâu sau, UBND huyện quyết định xử phạt ông Hoàng 12,5 triệu đồng lĩnh vực đất đai.

Ngoài xử phạt hành chính, buộc ông Hoàng phải nộp lại số tiền trên 137 triệu đồng đã thu lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm mà có. Đồng thời, chủ quán karaoke Hoàng Gia phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Quyết định nêu rõ: "Yêu cầu ông Hoàng phải chấp hành nghiêm Quyết định xử phạt, nếu không tự nguyện sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật". Karaoke Hoàng Gia hiện nằm nguyên vị trí, chỉ tháo bảng hiệu.

Nói về trách nhiệm quản lý nhà nước, ông Nguyễn Minh Vương chỉ đề cập hết sức nhẹ nhàng: "Địa phương có xảy ra tình trạng vi phạm trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, UBND huyện đã chỉ đạo kiểm tra, xem xét trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước để xử lý theo quy định" (!?).

Kiểm tra thế nào, xử lý ra sao, kể cả lãnh đạo huyện thời điểm đó có liên quan hay không vẫn chưa thấy đề cập. Công trình xây trái phép tồn tại kéo dài như thách thức dư luận.

Bình luận (0)

Lên đầu trang