(CAO) Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước, những ngày qua người dân và các đoàn thể khi đến thăm Bảo tàng chiến dịch Hồ Chí Minh (đường Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM) đã được tham gia một hoạt động thú vị: may cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.
Sau Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương, Mỹ dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm với dã tâm chia cắt đất nước ta. Trong khi miền Bắc khắc phục hậu quả của chiến tranh, xây dựng tiến lên chủ nghĩa xã hội thì ở miền Nam, người dân và các tổ chức cách mạng phải sống dưới sự kìm kẹp, khủng bố của chế độ Mỹ - Nguỵ.
Trước tình hình đó, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã chỉ đạo phong trào cách mạng Miền Nam thông qua việc thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam vào ngày 20/12/1960 nhằm tập hợp rộng rãi rộng rãi lực lượng cách mạng và các tầng lớp nhân dân Miền Nam đứng lên "đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào".
Mặt trận đã đồng hành với dân tộc trong suốt cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước khó khăn, gian khổ cho đến ngày thống nhất.
Lá cờ của Mặt trận đã trở thành biểu tượng chiến đấu ngoan cường của dân, quân Miền Nam. Lá cờ này có hình ngôi sao vàng trên nền đỏ và xanh dương. Nửa trên của lá cờ có màu đỏ đại diện cho miền Bắc đã độc lập. Nửa dưới có màu xanh dương tượng trưng cho miền Nam chưa được độc lập.
Sau khi thống nhất đất nước, Quốc hội vào năm 1976 quyết định đổi tên nước thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chọn cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ chính thức của nước Việt Nam, thể hiện non sông đã thống nhất. Dù chỉ còn là ký ức, nhưng lá cờ Mặt trận mãi mãi là một biểu trưng trong giai đoạn lịch sử chống Mỹ vẻ vang của dân tộc.

Khu vực trải nghiệm may cờ tại không gian triển lãm

Các cán bộ, đảng viên Công ty Sài Gòn Co.op tham gia trải nghiệm may cờ

Tại bảo tàng, các đoàn còn có dịp xem triển lãm 50 năm Vang mãi bản hùng ca - triển lãm về Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

CBCS Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương tham gia may cờ

Đây là hoạt động về nguồn đầy ý nghĩa

Hoạt động còn thu hút đông đảo sinh viên các trường đại học trên địa bàn tham gia. Trong ảnh là sinh viên của Đại học Kinh tế TP.HCM trải nghiệm may cờ Mặt trận
(CAO) Vào những ngày tháng 4 lịch sử khi cả nước hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, đất nước thống nhất, lịch sử nhắc nhở chúng ta một chiến thắng chung cuộc được cấu thành từ những đóng góp quan trọng của lực lượng quân sự tổ chức kháng chiến ở đô thị: đó chính là Biệt động khu Sài Gòn – Gia Định.
(CAO) Trong chuỗi các sự kiện tổ chức mừng 50 năm thống nhất đất nước, Thư viện Tổng hợp TP.HCM đang tổ chức triển lãm sách, báo với chủ đề “Đại thắng mùa Xuân 1975 – 50 năm thiên anh hùng ca giải phóng”.
(CAO) Sau khi Giải phóng Buôn Mê Thuột (10/3) – Tây Nguyên (13/3/1975), Huế và Đà Nẵng (29/3/1975), cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 đã đi vào giai đoạn quyết định có tên Chiến dịch Hồ Chí Minh – chiến dịch quân sự đem lại thắng lợi hoàn toàn cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vẻ vang của dân tộc. 50 năm sau ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cùng nhìn lại thời khắc lịch sử này.