Nghệ An - Hà Tĩnh:

An táng hài cốt 66 liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia hy sinh tại Lào

Chủ Nhật, 10/05/2020 19:07

|

(CAO) Ngày 10-5, tại nghĩa trang liệt sỹ H.Nghi Lộc (Nghệ An), tỉnh Nghệ An đã tổ chức trọng thể lễ an táng hài cốt 57 liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chiến đấu hy sinh tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Trần Quốc Dũng - Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân khu IV và lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Lễ an táng hài cốt 57 liệt sỹ quân tình nguyệnchuyên gia hy sinh tại Lào

Tại buổi lễ, ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào là những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.

57 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được Đội quy tập hài cốt liệt sỹ (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) tìm kiếm, cất bốc từ tháng 10-2019 đến tháng 5-2020 tại các tỉnh, thành trên đất nước Lào. Trong những năm kháng chiến, hàng vạn quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã sang nước bạn Lào kề vai, sát cánh chiến đấu chống kẻ thù chung, giành độc lập tự do. Nhiều người đã anh dũng hy sinh trên đất nước bạn.

Suốt hơn 30 năm qua, Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu IV và tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun của Lào thực hiện công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ. Hơn 12.000 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn được quy tập, đưa về nước an táng ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, Nghĩa trang liệt sĩ H.Đô Lương và Nghĩa trang liệt sĩ H.Nghi Lộc.

Tỉnh Hà Tĩnh đón nhận hài cốt 9 liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia hy sinh tại Lào

Cùng ngày, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh), tỉnh Hà Tĩnh cũng đã đón nhận hài cốt 9 liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Đây là những hài cốt quy tập, cất bốc trong mùa khô 2019-2020. Sau khi đón nhận, hài cốt 9 liệt sỹ được di chuyển về Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Nầm (H.Hương Sơn) để tổ chức an táng trọng thể.

Bình luận (0)

Lên đầu trang