Ban Chuyên đề Công an TPHCM đoạt 3 giải báo chí TPHCM lần thứ 44 năm 2026

Thứ Sáu, 19/06/2026 19:08

|

(CAO) Giải Báo chí TP Hồ Chí Minh lần thứ 44 - năm 2026 đã ghi nhận 290 tác phẩm báo chí gửi về tham gia giải. Ban tổ chức giải đã xét chọn và quyết định trao giải thưởng cho 72 tác phẩm, với 6 nhóm chủ đề.

Chiều 19/6, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh tổ chức buổi lễ Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026) và Lễ trao Giải Báo chí TP Hồ Chí Minh, lần thứ 44 - năm 2026.

Lãnh đạo, đại biểu dự lễ trao giải báo chí TPHCM lần thứ 44

Đến dự buổi lễ có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TP Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Tấn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh; cùng dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…

Thành uỷ TPHCM trao tặng hoa chúc mừng nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Tấn Phong đã ôn lại truyền thống vẻ vang suốt chặng đường hơn một thế kỷ đồng hành cùng đất nước và dân tộc của Báo chí Cách mạng Việt Nam nói chung và Báo chí TP Hồ Chí Minh nói riêng.

Trong năm qua, báo chí đã thực hiện sứ mệnh truyền thông đồng hành, chuyển tải tinh thần khát khao vươn lên của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, nhất là trong giai đoạn TP Hồ Chí Minh triển khai mạnh mẽ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và triển khai các Nghị quyết của Trung ương để phát triển thành phố thành một siêu đô thị của cả nước.

Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Tấn Phong đã ôn lại truyền thống vẻ vang suốt chặng đường hơn một thế kỷ đồng hành cùng đất nước và dân tộc của Báo chí Cách mạng Việt Nam nói chung và Báo chí TP Hồ Chí Minh nói riêng

Các đơn vị báo chí, truyền thông trong năm qua tiếp tục thông tin chủ động hơn, phong phú, toàn diện hơn về đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của thành phố, góp phần khích lệ mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sự cố gắng vượt bậc, linh hoạt sáng tạo của các cấp, các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện. Từ những tác phẩm có chất lượng, báo chí đã góp phần lan tỏa hình ảnh một thành phố vươn lên mạnh mẽ, đầy sức sống với một không gian mới, diện mạo mới và sứ mệnh mới.

Trong 44 năm qua, Giải Báo chí TPHCM được hình thành và đồng hành cùng đội ngũ các báo chí thành phố. Đồng thời, khẳng định được vai trò, vị trí, thương hiệu của mình, tiếp tục trở thành điểm hẹn của tinh thần sáng tạo, cống hiến của những người làm báo. 

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết biểu dương và chúc mừng đội ngũ những người làm báo đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp báo chí cách mạng

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết biểu dương và chúc mừng đội ngũ những người làm báo đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp báo chí cách mạng, dấn thân, đối diện với những khó khăn, nguy hiểm để thực hiện những tác phẩm báo chí xuất sắc, ấn tượng và có giá trị thực tiễn cao phục vụ nhân dân, đóng góp tích cực vào công tác lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ và chính quyền thành phố.

Chính nhờ sự “đồng hành”, “vào cuộc” của báo chí, các phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội, từng bước mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển và hội nhập của thành phố trong kỷ nguyên mới; nhân rộng và lan tỏa truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nhân ái, nghĩa tình - những đặc trưng văn hóa nổi trội của người dân thành phố.

Theo đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, cùng với báo chí cả nước, báo chí tại TPHCM luôn giữ vững tính chiến đấu, tính định hướng chính trị; kết hợp nhuần nhuyễn giữa tuyên truyền lý luận với phản ánh thực tiễn sinh động; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đội ngũ những người làm báo tại TPHCM trong những chặng đường vừa qua thực sự là những “chiến sĩ cách mạng” sử dụng “cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén” để “phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, hơn 50 năm qua, các cơ quan báo chí thành phố đã cùng cả hệ thống chính trị đồng hành và tham gia thực hiện tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng, cổ vũ mạnh mẽ và góp phần thúc đẩy nhiều phong trào hành động cách mạng trong nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của thành phố và đất nước…

Ông Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TPHCM thông tin về các tác phẩm dự thi 

Theo đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, những kết quả đạt được của báo chí thành phố trong suốt hơn 50 năm qua, bên cạnh việc lãnh đạo, định hướng chính trị đối với hoạt động báo chí của Thành ủy, còn có sự đóng góp quan trọng của các bộ ban ngành Trung ương và các cơ quan báo chí Trung ương, các cơ quan báo chí địa phương bạn trú đóng trên địa bàn thành phố.

Tác phẩm "Chuyện bi hài của những tổ chức phản động" của nhóm tác giả Lại Văn Long - Phan Ngọc Dũng đoạt giải 3 thể loại Xây dựng Đảng.  
Lãnh đạo Thành uỷ TPHCM tặng hoa chúc mừng

Các cơ quan Trung ương và các cơ quan báo chí Trung ương trú đóng trên địa bàn thành phố đã luôn chủ động, tích cực phối hợp cùng thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới; kịp thời thông tin, tuyên truyền các hoạt động của hệ thống chính trị thành phố, góp phần định hướng dư luận xã hội, lan tỏa giá trị tích cực, củng cổ niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Trung tá Nguyễn Duy Trung, Trưởng Ban Phóng viên, Ban Chuyên đề Công an TPHCM cùng các tác giả nhận giải tại buổi lễ 
Tác phẩm "Quảng cáo... "trên trời" - trò lố bịch cần lên án" do nhóm tác giả Nguyễn Duy Trung, Võ Văn Cương và Phan Văn Chính đoạt giải Nhì thể loại phóng sự, điều tra
Các tác giả đoạt giải hạng mục phóng sự, phóng sự điều tra, Ký báo chí nhận giải 

Cùng với sự nỗ lực của mỗi cơ quan báo chí, thành phố cũng triển khai thực hiện chương trình phối hợp truyền thông chính sách với nhiều cơ quan báo chí, góp phần tích cực vào việc lan tỏa thông tin và hình ảnh về thành phố đến với cả nước và bạn bè thế giới.

Dịp này, Ban Chuyên đề Công an TPHCM đã đoạt 3 giải thưởng, gồm một giải nhì, một giải ba và một giải khuyến khích. Cụ thể: Ở nhóm 1 (Xây dựng Đảng): Tác phẩm Chuyện bi hài của những tổ chức phản động của nhóm tác giả Lại Văn Long, Phan Ngọc Dũng đoạt giải ba.
 
Lãnh đạo Thành uỷ TPHCM, Hội Nhà báo cùng Ban biên tập Chuyên đề Công an TPHCM và các tác giả nhận giải báo chí TPHCM lần thứ 44 năm 2026 chụp hình lưu niệm
Ở nhóm Phóng sự, phóng sự điều tra, Ký báo chí, Phim tài liệu: Tác phẩm Đại công trường ngàn tỷ ì ạch (4 kỳ) do nhóm tác giả Lê Văn Bình, Đặng Minh Tiến đoạt giải Khuyến khích và tác phẩm Quảng cáo... "trên trời" - trò lố bịch cần lên án (5 kỳ) do nhóm tác giả Nguyễn Duy Trung, Võ Văn Cương và Phan Văn Chính đoạt giải Nhì.

Bình luận (0)

Lên đầu trang