TPHCM: Ký kết chương trình phối hợp truyền thông với các cơ quan báo chí

Thứ Sáu, 16/09/2022 11:02

|

(CAO) Sáng 16-9-2022, Ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM tổ chức ký kết chương trình phối hợp truyền thông với các cơ quan báo chí trung ương và TP trong năm 2022, lễ ký kết diễn ra tại Trung tâm báo chí TPHCM.

Tham dự lễ ký kết có ông Phan Nguyễn Như Khuê, Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP; ông Từ Lương – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP; ông Dương Vũ Thông – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TP và lãnh đạo các cơ quan báo chí tham gia chương trình phối hợp.

Thông qua chương trình nhằm tạo mối gắn kết giữa các đơn vị, để các cơ quan báo chí có thêm điều kiện phối hợp chặt chẽ trong việc thông tin tuyên truyền, góp phần hơn nữa trong nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP nói chung và cả nước nói riêng.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí tham gia lễ ký kết - Ảnh: Dương Trung Oanh.

Trước đó, tháng 3-2016, TPHCM lần đầu thực hiện chương trình ký kết phối hợp truyền thông với Báo Nhân dân. Đến tháng 9-2016, TP tiếp tục ký kết với Báo Quân đội nhân dân. Tháng 4-2017, TP ký kết với Tạp chí Cộng sản và Báo điện tử Đảng Cộng sản. Qua quá trình thực hiện, TP nhận thấy hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh hoạt động, công tác lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền TP được nâng cao, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp được tốt hơn.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ đánh giá cao hiệu quả của việc phối hợp truyền thông giữa TPHCM với các cơ quan báo chí trong thời gian qua - Ảnh: Dương Trung Oanh.

Vì vậy, đến năm 2019, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy, việc ký kết chương trình phối hợp truyền thông được mở rộng đến nhiều cơ quan truyền thông trên địa bàn TP. Đến nay có tổng số 23 đơn vị thực hiện chương trình phối hợp truyền thông với TPHCM. Trong đó chương trình phối hợp giữa Báo Nhân dân và Tạp chí Cộng sản do Thường trực Thành ủy và Bộ Biên tập 02 cơ quan báo chí này trực tiếp ký kết, 21 cơ quan báo chí còn lại Thường trực Thành ủy ủy quyền cho Ban Tuyên giáo Thành ủy ký kết.

Ông Từ Lương – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP phát biểu - Ảnh: Dương Trung Oanh.

Trong 05 năm ký kết phối hợp truyền thông của TP với các cơ quan báo chí, tần suất xuất hiện thông tin về TP dày hơn, mức độ lan tỏa các thông tin tích cực đậm hơn, hình thức chuyển tải các thông tin phong phú hơn...

Riêng năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh rất phức tạp, các cơ quan báo chí Trung ương và TP đã thực hiện gần 100.000 tin, bài, ảnh và các sản phẩm báo chí dưới nhiều hình thức khác nhau; trên 1.000 chương trình, sản phẩm truyền hình, video clip; gần 500 chương trình, sản phẩm phát thanh; 01 hội thảo khoa học, 03 tọa đàm khoa học, 07 chuyên đề nghiên cứu, 19 hồ sơ sự kiện, sự kiện nhân chứng, 01 cuốn sách.

Nhà báo Lý Việt Trung - Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP chia sẻ về quá trình đồng hành cùng TP trong quá trình phát triển và các sự kiện quan trọng - Ảnh: Dương Trung Oanh.

Trong số đó, có hàng ngàn sản phẩm được thực hiện bằng các thứ tiếng Anh, Pháp, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Khmer, Chăm...

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh niên phát biểu - Ảnh: Dương Trung Oanh.

Đặc biệt, có 23 cơ quan báo chí và trang tin điện tử tham dự cuộc thi viết “Tình người nơi tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19” với 166 tác phẩm, trong đó có 10 cơ quan báo chí thành phố, 13 cơ quan báo chí Trung ương. Ban Tổ chức cuộc thi đã chọn 92/166 tác phẩm vào vòng chung khảo để chọn 62 tác phẩm xuất sắc trao ở 5 nhóm giải thưởng.

Trong trạng thái bình thường mới - “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” từ cuối tháng 10 năm 2021 đến nay, các cơ quan báo chí đã tích cực thông tin các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, giải pháp phục hồi kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng...

Đại tá Bùi Ngọc Giáp - Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM tham gia lễ ký kết truyền thông- Ảnh: Dương Trung Oanh.

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Phan Nguyễn Như Khuê đánh giá cao sự phối hợp thông tin giữa các cơ quan báo chí và TP. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, nhiều phóng viên đã không ngại khó khăn, gian khổ để lao vào tâm dịch, kịp thời truyền tải thông tin chính thống đến độc giả. Ngoài ra, các cơ quan báo chí còn hỗ trợ đắc lực cho TP trong việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội, góp phần đảm bảo đời sống người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát nghiêm trọng. Sau khi TPHCM vượt qua cơn bạo bệnh thì các cơ quan báo chí vẫn tích cực đồng hành trong công tác tuyên truyền và nhiều hoạt động khác, góp phần vào sự phát triển chung của TP.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP và Đại tá Bùi Ngọc Giáp - Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM ký kết phối hợp truyền thông - Ảnh: Dương Trung Oanh.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình phối hợp truyền thông năm 2022, Ban Tuyên giáo Thành uỷ lưu ý các cơ quan báo chí các vấn đề trọng tâm như:

Tiếp tục xây dựng, tạo niềm tin, phấn khởi, tự hào trong Đảng bộ và Nhân dân TP về các thành tựu trong xây dựng và phát triển TPHCM; khẳng định những đóng góp của TPHCM vì cả nước, cùng cả nước; tuyên truyền, hiến kế thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tuyên truyền các nội dung, giải pháp thực hiện chủ đề năm 2022 trong công tác xây dựng Đảng và của chính quyền TP. Cần quan tâm đến việc phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình trên tất cả các mặt.

Tuyên truyền kịp thời, chính xác, thuyết phục các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương và TP trong phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội TP phù hợp yêu cầu từng thời điểm, giai đoạn; bám sát diễn biến thực tế. Khơi dậy sự đồng lòng, quyết tâm, tin tưởng của Nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền thành phố trong công tác chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ và Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ - Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân ký kết phối hợp truyền thông - Ảnh: Dương Trung Oanh.

Tiếp tục truyền thông quá trình đề xuất, xây dựng, triển khai thực hiện những cơ chế, chính sách thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền đô thị, chính phủ điện tử tại TPHCM; cơ chế, chính sách xây dựng và phát triển TP Thủ Đức. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, cổ vũ, khích lệ, kịp thời phát hiện những điển hình, cách làm hay từ cơ sở trong việc nâng cao ý thức, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và Nhân dân xây dựng TPHCM ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tích cực truyền thông quá trình xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM. Nhấn mạnh định hướng xã hội về tính nhân văn, đạo đức, hướng tới các giá trị văn hóa chân - thiện - mỹ, hòa bình, hội nhập, phát triển bền vững. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền đậm nét những mô hình, cách làm hay, gương sáng trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng ngành, từng địa phương; những công trình tiêu biểu của TP...

Lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham gia ký kết - Ảnh: Dương Trung Oanh.
Các đại biểu, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành uỷ và các cơ quan báo chí chụp ảnh lưu niệm trong buổi ký kết - Ảnh: Dương Trung Oanh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang