Báo chí năm 2017:

Nhiều bài báo có tít giật gân nhằm câu khách

Thứ Ba, 26/12/2017 15:30  | Mai Loan

|

(CAO) Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo, hiện nay vẫn còn tình trạng thông tin không đúng sự thật; nhiều báo, tạp chí điện tử chủ yếu tập trung khai thác, phát tán những vấn đề tiêu cực, thông tin một chiều, gây bức xúc...

Sáng 26-12, tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo, trong năm 2017, báo chí cơ bản đã bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, củng cố và tăng cường sự thống nhất ý chí trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần tạo động lực tinh thần để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang cùng các đại biểu tại hội nghị

Hiện cả nước có 849 cơ quan báo in, tạp chí; 195 cơ quan báo điện tử. Hiện có 178 giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp cấp cho các cơ quan báo chí in, phát thanh, truyền hình để khai thác thế mạnh của loại hình thông tin hiện đại này, đáp ứng nhu cầu thông tin trong tình hình mới, nhất là khi thông tin trên mạng ngày càng có ảnh hưởng đến xã hội.

Đối với loại hình phát thanh, truyền hình, cả nước có 67 đài phát thành, truyền hình Trung ương và địa phương, 5 đơn vị hoạt động truyền hình với tổng số kênh phát thanh, truyền hình được cấp phép là 281 kênh. Đến tháng 11/2017, cả nước có khoảng hơn 18.000 nhà báo được cấp thẻ.

 

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cũng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được trong hoạt động báo chí năm 2017, vẫn còn những tồn tại hạn chế, trong đó tình trạng thông tin không đúng tôn chỉ mục đích, không đúng đối tượng phục vụ đã được quy định trong giấy phép vẫn tiếp diễn; nhiều báo, tạp chí điện tử chủ yếu tập trung khai thác, phát tán những vấn đề tiêu cực, thông tin một chiều, gây bức xúc cho địa phương, doanh nghiệp và cá nhân.

Cùng với đó, vẫn có tình trạng thông tin không đúng sự thật; thông tin thiếu nhạy cảm về chính trị, không phù hợp với lợi ích của đất nước, nhân dân, không phù hợp với định hướng, tiết lộ bí mật nhà nước; trong một số trường hợp còn chậm hơn so với tình hình diễn biến thực tế nên chưa thực hiện, phát huy được vai trò định hướng của cơ quan báo chí; còn tình trạng “đánh hội đồng”, kết án vụ việc, hiện tượng mà không xem xét các quy định của pháp luật.

Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị báo chí tham luận về những vấn đề mà xã hội quan tâm, đồng thời cũng nêu ra những khó khăn trong thời buổi báo mạng nở rộ khiến báo in đang gặp không ít khó khăn và thách thức. Các đại biểu cũng chỉ ra nhiều bài báo còn đặt tít giật gân nhằm câu khách, nhất là trong lĩnh vực viết bài về chống tham nhũng, điều này không tốt cho việc định hướng dư luận xã hội…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao về công tác hoạt động báo chí cả nước trong năm qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, ông cho rằng buổi làm việc hôm nay rất khẩn trương, trách nhiệm, các tham luận trình bày tại hội nghị đã trao đổi thẳng thắn, thiết thực mang lại những kinh nghiệm cho tất cả các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chỉ ra chỉ ra những hạn chế, thiếu sót bất cập chưa được khắc phục như biểu hiện nghiêm trọng gây ảnh tiêu cực đến uy tín của báo chí, biểu hiện rõ nhất là tình trạng xa rời tôn chỉ mục đích, vi phạm giấy phép hoạt động nhất là ở một số báo, tạp chí điện tử, trang tin điện tử…; khuynh hướng giật gân câu khách, thiếu nhạy cảm về chính trị dễ dãi trong trích nguồn, hiện tượng xào lại tin bài tương đối phổ biến…

Ông Thưởng cũng cho rằng, năm 2017 cũng là năm số lượng phóng viên bị xử lý, bắt quả tang, vòi vĩnh nhiều tiền ở các cơ quan doanh nghiệp và lãnh đạo ở các địa phương, khiến hình ảnh nhà báo bị hoen ố…

 

Để báo chí ngày càng phát triển mạnh hơn trong những năm tiếp theo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị, năm 2018, các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo, cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về chính trị, tư tưởng, tạo ý chí thống nhất trong xã hội, thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chủ trương của Đảng; khắc phục tình trạng xa rời tôn chỉ mục đích, đăng tải quá nhiều thông tin có nội dung tiêu cực, mặt trái của xã hội, phản cảm; các cơ quan báo chí phải nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền; đề cao tính tư tưởng, tính hấp dẫn và mở rộng đối tượng độc giả, khán thính giả,…

Phát huy vai trò của Báo chí cho sự phát triển của TP.HCM
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang