Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Công an TPHCM: Bảo vệ bình yên cho nhân dân là nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt

Thứ Sáu, 28/08/2020 11:29  | Mỹ Thanh

|

(CATP) Không ngừng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lực lượng Công an TPHCM (CATP) đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của ngành, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM được tôi rèn về lý tưởng, trí tuệ, phẩm chất, năng lực để cống hiến, phục vụ nhân dân. Thêm một nhiệm kỳ nữa kết thúc, mở ra một hành trình mới. Dẫu ở giai đoạn nào thì sự nỗ lực của lực lượng CATP đều hướng đến một mục tiêu duy nhất: Vì nhân dân phục vụ.

Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM động viên CBCS tại lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

KHÔNG KHOAN NHƯỢNG VỚI TỘI PHẠM

Theo đánh giá của CATP, giai đoạn 2015 - 2020, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật diễn biến theo xu hướng phức tạp, tiềm ẩn và phát sinh nhiều nguy cơ, thách thức. Bên cạnh sự trẻ hóa đối tượng gây án, tính chất cấu kết, đan xen, chuyển hóa hoạt động của các đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy ngày càng manh động, táo tợn trong thủ đoạn gây án và đối phó với lực lượng công an.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy - CATP, lực lượng công an đã triển khai 21 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy; triệt phá 10.811 băng nhóm tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, bắt 47.655 đối tượng; khám phá 518 chuyên án, bắt 3.261 đối tượng. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy được kéo giảm 6,69% so với nhiệm kỳ trước. Riêng năm 2019, lực lượng cảnh sát ma túy đã khám phá 5 vụ, bắt 92 đối tượng, thu tang vật gồm: 4 khẩu súng, 55 viên đạn, hơn 316,6kg heroin, 1,218 tấn ma túy tổng hợp...

Nhờ thực hiện quyết liệt có hiệu quả nhiều giải pháp đảm bảo trật tự ATGT, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, CATP đã mở 10 đợt cao điểm về đảm bảo trật tự ATGT. Qua đó, kéo giảm ùn tắc và TNGT trên cả 3 mặt, giảm 43,5% số vụ, 12% số người chết và 58% số bị thương, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình đột phá về giảm ùn tắc giao thông, giảm TNGT của Thành ủy.

Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, với mức độ hành vi bạo lực dã man, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn xã hội, khiến dư luận bức xúc. Tình hình xâm hại tình dục trẻ em tăng về số vụ lẫn tính chất phạm tội. Hoạt động tín dụng đen diễn biến phức tạp, với thủ đoạn tinh vi, kéo theo nhiều hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật khác, gây mất ANTT trên địa bàn. Đáng lo ngại là nạn trộm cắp, cướp giật tài sản vẫn diễn ra phổ biến. Hoạt động mua bán, vận chuyển, trung chuyển, sản xuất ma túy trái phép, với quy mô lớn, đặt ra nhiều thách thức trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, triệt phá.

Ngoài ra, việc quản lý vốn nhà nước, đất đai, quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp còn nhiều sơ hở, bất cập, tạo kẽ hở cho các hoạt động tham nhũng, lãng phí, thất thoát. Trong đó, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) có nhiều chuyển biến tốt, cơ sở hạ tầng giao thông được đầu tư nâng cấp, tai nạn giao thông (TNGT) được kiềm chế, kéo giảm, nhưng vẫn còn ở mức cao. Tình hình cháy, nổ tuy giảm về số vụ lẫn thiệt hại, nhưng vẫn còn đáng lo.

Trên cơ sở nhìn nhận thực tế một cách khách quan, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy - CATP đã lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp, đạt được những kết quả quan trọng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trong công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện sớm, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của các hội nhóm phản động, lực lượng an ninh CATP chủ trì xác lập và phối hợp đấu tranh một số chuyên án, tổ chức phản động lưu vong; củng cố hồ sơ, chuyển Viện kiểm sát truy tố về các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia. Song song đó, Đảng ủy CATP lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu bảo vệ chính trị nội bộ cho Thành ủy, UBND TPHCM, phục vụ các kỳ đại hội Đảng, tham mưu giải quyết ổn định tình hình...

Trao tặng kinh phí xây dựng nhà đồng đội

XỨNG ĐÁNG VỚI NIỀM TIN CỦA NHÂN DÂN

Để đạt được những kết quả đáng khích lệ ấy, CATP nhận định là nhờ vào sự lãnh đạo xuyên suốt của Trung ương Đảng, sự quan tâm, hỗ trợ của Thành ủy, UBND TPHCM và sự chỉ đạo thường xuyên, phối hợp lực lượng từ Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát với CATP... Trong mỗi giai đoạn và mọi hoàn cảnh, CATP đều quán triệt quan điểm "lấy dân làm gốc", tin dân, dựa vào dân để bố trí thế trận an ninh cũng như trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Được sự hỗ trợ tích cực của quần chúng, lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, ban, ngành, đoàn thể phát huy tác dụng của các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự, giải quyết có hiệu quả tệ nạn xã hội, phát triển sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Riêng năm vừa qua, người dân đã cung cấp 17.562 tin, trong đó có gần 9.000 tin giá trị, giúp lực lượng công an giải quyết 1.250 vụ liên quan đến ANTT, xử lý hơn 1.900 đối tượng vi phạm pháp luật.

Nữ đảng viên trẻ tham gia các hoạt động vì cộng đồng

Để tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu cho việc phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung, trong nhiệm kỳ mới (2020 - 2025), Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XII được tiến hành theo phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, với chủ đề "Nâng cao năng lực, trách nhiệm, gương mẫu của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng lực lượng CATP thật sự trong sạch, vững mạnh".

Theo đó, Đảng bộ CATP sẽ tiếp tục giữ vững ổn định ANTT trong mọi tình huống, chủ động nắm chắc tình hình từ xa, từ sớm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm, tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình và công tác nghiệp vụ cơ bản. Chủ động đề ra các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh nhằm đập tan mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tội phạm có tổ chức, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Đảng viên trẻ Nguyễn Quốc Đạt (Công an quận 12) tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy

Tất cả các cán bộ, chiến sĩ CATP trong thời kỳ mới - đã, đang và sẽ tiếp tục cống hiến, chiến đấu, sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của người dân.

Ngày 10-10-1976, Thành ủy TPHCM ra Quyết định số 49/QĐ-TU thành lập Đảng bộ Sở CATP trực thuộc Thành ủy TPHCM, trên cơ sở thống nhất Đảng bộ cơ quan Sở Công an (tách khỏi hệ thống Đảng bộ Dân chính Đảng thành phố) và Đảng bộ lực lượng Cảnh sát bảo vệ. Đảng ủy Sở Công an là Đảng ủy cấp trên cơ sở, có nhiệm vụ thống nhất lãnh đạo các mặt công tác của Sở CATP, tổ chức và lãnh đạo các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Sở CATP. Thành ủy cũng chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Sở CATP gồm 11 đồng chí, do đồng chí Mai Chí Thọ (sau này là Bộ trưởng Bộ Công an) làm Bí thư Đảng ủy. Đại hội Đảng bộ Sở CATP lần thứ I diễn ra vào năm 1977.

Tính đến nay, CATP đã diễn ra 12 nhiệm kỳ tổ chức đại hội Đảng bộ. Hiện Đảng bộ CATP có 36 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, tổng số đảng viên là 6.237 đồng chí. Đảng bộ Công an 24 quận, huyện có 8.423 đảng viên; các chi bộ Công an phường, xã, thị trấn có 4.982 đảng viên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang