Bắt một đối tượng chém chết người sau 15 năm lẩn trốn

Thứ Tư, 29/07/2015 00:19  | Minh Tiến

|

(CAO) Ngày 28-7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP.HCM cho biết đã bắt được đối tượng Đặng Công Minh (40 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) để điều tra về hành vi “giết người”. Minh bị bắt sau 15 năm trốn truy nã.

Đối tượng Đặng Công Minh

Trước đó vào năm 2000, Đặng Công Minh cầm đầu một nhóm giang hồ, hoạt động dưới hình thức cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê trên địa bàn Q.Gò Vấp. Khi nhóm của Minh đang hoạt động thì xảy ra tranh chấp, giành lãnh địa với băng giang hồ khác do Giang “điên” cầm đầu.

Trong một thời gian dài, 2 băng nhóm đã nhiều lần đụng độ nhau. Quyết giành bằng được địa bàn làm ăn, Minh huy động hơn 20 đàn em, trang bị đầy đủ hung khí để tìm xử Giang “điên”. Phát hiện Giang tại quán karaoke trên đường Hồ Văn Huê (P.9, Q.Phú Nhuận), Minh cùng đàn em xông vào chém trọng thương nhưng Giang kịp thời trốn thoát với thương tích đầy mình. Sau đó, băng nhóm của Minh tiếp tục di chuyển về địa bàn Q.Gò Vấp và chém chết một người tên S. là đàn em trong nhóm của Giang.

Sau khi gây án, biết bị lực lượng chức năng truy tìm, Đặng Công Minh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đôií tượng dựa vào nhiều mối quan hệ xã hội rộng, liên tục thay đổi chỗ ở gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Cho đến giữa năm 2014, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm nhận được manh mối về đối tượng Minh nên nhanh chóng tiến hành lập chuyên án, cử trinh sát truy bắt đối tượng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang