Hải Phòng:

Bắt trùm ma tuý Hà “ba tê”

Thứ Sáu, 12/06/2015 14:38  | Sơn Hải

|

(CAO) Hà "ba tê" là trùm ma tuý lọc lõi vào tù ra trại như "đi chợ". Đường dây ma tuý do Hà cầm đầu quy tụ nhiều đối tượng cộm cán có nhiều tiền án tiền sự ở nhiều tỉnh thành. Mỗi đối tượng là một mắt xích tạo nên đường dây khép kín hoạt động hết sức tinh vi. Đường dây ma tuý "khủng" này vừa bị phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Hải Phòng triệt phá.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn từ các tỉnh biên giới phía Bắc về Hải Phòng và chuyển tiếp đi tiêu thụ tại các tỉnh khác.

Đối tượng Hà "ba tê"

Đi sâu xác minh, nắm tình hình, trinh sát bất ngờ xác định kẻ cầm đầu đường dây ma túy nguy hiểm này do Nguyễn Thị Hà (tức Hà ba tê, SN 1960, ngụ Hải Phòng) cầm đầu. Nhắc đến Hà “ba tê”, không người dân Hải Phòng nào không biết đó là một trùm ma túy “khủng” nhất đất Cảng một thời. Hà đã có thời gian dài hoạt động phạm tội với những phương thức, thủ đoạn vô cùng tinh vi và tàn bạo. Thị từng tổ chức những phi vụ mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, khi bị phát hiện năm 1999, thị xua chó dữ tấn công lại lực lượng Công an nhằm trốn thoát.

Tuy nhiên, Công an Hải Phòng đã chủ động triển khai phương án bắt gọn Hà cùng đồng bọn với toàn bộ tang vật phạm tội. Hà bị TAND TP.Hải Phòng tuyên phạt án tù chung thân. Tháng 3-2014, Hà “ba tê” ra tù, đã lập lại các đường dây cũ và móc nối với nhiều đầu mối mới trên toàn quốc. Đáng nói, Hà “ba tê” còn thao túng, lôi kéo đội ngũ “cửu vạn” vận chuyển, cất giấu ma túy cho thị.

Cùng cầm đầu đường dây ma túy với Hà “ba tê” là Hoàng Mạnh Hùng (SN 1962, ngụ TP.Móng Cái – Quảng Ninh). Tên này có 02 tiền án. Năm 1984, y bị TAND TX.Cẩm Phả (Quảng Ninh) xử phạt 36 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Năm 1988, tên Hùng tiếp tục phạm tội và bị TAND TX.Cẩm Phả xử phạt 18 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hoàng Mạnh Hùng

Hà “ba tê” và Hoàng Mạnh Hùng chỉ đạo đường dây hoạt động phạm tội hết sức tinh vi. Chúng liên tục thay đổi địa bàn, phương tiện vận chuyển, địa điểm giao nhận ma túy. Dưới chướng Hà "ba tê" là các đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, có nhiều thủ đoạn chống đối lại cơ quan công an. Bọn chúng cấu kết với các đối tượng cộm cán ma túy ở nhiều tỉnh thành phố, tạo thành đường dây vận chuyển, mua bán ma túy khép kín, mỗi đối tượng thực hiện một khâu theo chỉ đạo của đối tượng cầm đầu đường dây.

Sau thời gian trinh sát nắm chắc mọi phương thức thủ đoạn, quy luật hoạt động của đường dây, ngày 11-6, Ban chuyên án quyết định phá án. Có sự phối hợp của Ban phòng chống ma túy Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 và Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan thành phố.

Tang vật bị công an thu giữ

Hồi 12 giờ 15 cùng ngày, tại thôn Bạch Mai – Đồng Thái – An Dương, lực lượng phá án đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Mạnh Hùng và Nguyễn Thị Hà đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin có khối lượng 658,59 gam, 11,79 gam ma túy đá, 5.100.000 đồng và nhiều tang vật liên quan. Theo tài liệu trinh sát, hai đối tượng đã chỉ đạo đường dây vận chuyển số lượng lớn hêrôin từ ngoài vào thành phố Hải Phòng để chuyển đi Trung Quốc tiêu thụ.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang