Hà Tĩnh:

Bị tia lửa điện bắn vào người, một công nhân Formosa bỏng nặng

Thứ Năm, 19/05/2016 05:34  | Văn Tình

|

(CAO) Do bị tia lửa điện bắn vào người, anh Hùng bị bỏng với tỷ lệ 40% ở tay và vùng mặt từ cấp độ 1 đến cấp độ 4. Sau nhiều giờ cấp cứu, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tối 17-5, đơn vị đã tiếp nhận bệnh nhân Lê Văn Hùng (SN 1990, trú huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) trong tình trạng bỏng nặng, thân thể nhiều chỗ cháy đen. Kết quả thăm khám cho thấy, trên vùng tay và mặt bệnh nhận bị bỏng nặng nhất với tỷ lệ 40% từ cấp độ 1 đến cấp độ 4.

Anh Hùng nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng ở vùng mặt và vùng tay

Theo các bác sĩ, bệnh nhân Hùng là công nhân của một nhà thầu Trung Quốc đang làm việc tại công trường Formosa ở Khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Nguyên nhân bị bỏng được xác định là do tia lửa điện bắn vào người.

Ngay sau khi tiến hành sơ cứu, xử lý vết thương và chuyền dịch xong, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Hùng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Ngay trong đêm, phía gia đình bệnh nhân yêu cầu được chuyển ra Hà Nội tiếp tục điều trị.

Bình luận (0)

Lên đầu trang