Bộ Công an tri ân các anh hùng liệt sỹ, thăm gia đình chính sách

Thứ Tư, 28/04/2021 06:22

|

(CAO) Nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), ngày 27/4/2021, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đồi 82, Nghĩa trang liệt sỹ Ban An ninh Trung ương cục miền Nam, Khu di tích lịch sử, văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (huyện Tân Biên, Tây Ninh).

Tham dự có Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Thành Tâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh...

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đã thực hiện nghi lễ dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm trước Tượng đài bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bia Chiến thắng tại Khu di tích lịch sử, văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Khu di tích lịch sử, văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam là địa danh lịch sử, căn cứ địa cách mạng và là niềm tự hào của lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Bộ Công an nhằm giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sỹ CAND về trách nhiệm tiếp bước cha, anh; rèn luyện tinh thần quả cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi, tặng quà gia đình Trung tướng Nguyễn Minh Dũng

* Cùng ngày, lãnh đạo Bộ Công an đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ Công an lão thành trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, gồm: gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hai (SN 1933, trú phường 4, TP.Tây Ninh); gia đình cố Đại tá Phan Văn Điền (bí danh Mười Thương), Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên cán bộ an ninh Công an tỉnh Tây Ninh; gia đình Đại tá Bùi Quang Vinh, nguyên Chỉ huy phó Ban Chỉ huy an ninh, Công an tỉnh Tây Ninh, thương binh hạng 2/4; Thượng tá Lương Thị Tâm, nguyên Chỉ huy phó Ban Chỉ huy an ninh, Công an tỉnh Tây Ninh, thương binh hạng 2/4; gia đình cố Thiếu tướng Ngô Quang Nghĩa, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh; gia đình Trung tướng Nguyễn Minh Dũng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới thăm hỏi, tặng quà đồng chí Bùi Quang Vinh.
Thứ trưởng Lê Tấn Tới ân cần thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hai.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an chúc sức khỏe các gia đình chính sách, bày tỏ sự tri ân trước những đóng góp, cống hiến của các đồng chí và gia đình đối với sự nghiệp cách mạng nói chung và của lực lượng CAND nói riêng.

Mong muốn trong thời gian tới, các gia đình tiếp tục giáo dục, động viên con cháu phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình mình, đóng góp tích cực cho sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

* Tiếp đó, Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Bộ Công an đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sỹ Ban An ninh tỉnh Tây Ninh tại Di tích lịch sử văn hóa căn cứ Ban An ninh tỉnh Tây Ninh (Bàu Rong) thuộc ấp Long Cường, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang