TPHCM: Nhắc nhở người dân đeo khẩu trang phòng chống Covid-19

Thứ Ba, 27/04/2021 12:44

|

(CAO) ​UBND P.Bến Nghé, Q.1 (TPHCM) trong thời gian tới sẽ tuyên truyền, nhắc nhở người dân có ý thức cao trong việc phòng chống dịch Covid-19, trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị lập biên bản xử phạt.

Người dân vẫn còn chủ quan, tụ tập, không thực hiện đeo khẩu trang.

Sáng 27-4, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND P.Bến Nghé tổ chức đi tuyên truyền, nhắc nhở người dân không tụ tập đông người, đeo khẩu trang.

Lãnh đạo UBND phường Bến Nghé cho hay, phường sẽ tuyên truyền nhắc nhở trước, sau đó sẽ xử phạt những trường hợp cố tình vi phạm.

Trên đường Nguyễn Du, một nhóm nam nữ ngồi quán cà phê lấn chiếm vỉa hè  cười nói vui vẻ, hầu hết không đeo khẩu tra. Lực lượng chức năng đã tấp xe vào nhắc nhở nhóm này giải tán.

Một tốp người uống cà phê trên đường Nguyễn Du bị yêu cầu giải tán.

Tại khu vực, nhà thờ Đức Bà, bưu điện TPHCM, đường sách Nguyễn Văn Bình… nhiều người đứng chụp ảnh cũng được nhắc nhở việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch, bệnh.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, nhiều tốp nam nữ đứng chụp ảnh, vui đùa cũng bị lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu đeo khẩu trang.

Người dân được nhắc nhở mang khẩu trang nơi công cộng
Tặng khẩu trang cho người dân.

Ông Tạ Hoàng Sự - Phó Chủ tịch UBND P.Bến Nghé cho biết, thời gian tới chính quyền địa phương sẽ thường xuyên tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân có ý thức trong việc phòng chống dịch bệnh.

“Từ đầu năm đến nay, UBND phường Bến Nghé đã lập biên bản xử phạt 5 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 10 triệu đồng”, ông Sự thông tin.

TPHCM: Phạt nghiêm người không đeo khẩu trang nơi công cộng.
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang