Bộ trưởng Bộ Công an làm việc tại Công an tỉnh Đắk Nông

Thứ Tư, 18/12/2019 15:36

|

(CAO) Sáng 18-12, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã đến làm việc tại Công an tỉnh Đắk Nông.

Tham gia cùng đoàn công tác có ông Trần Quốc Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Lê Diễn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông, ông Ngô Thanh Danh – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo một số vụ, cục thuộc Ban Nội chính Trung ương và Bộ Công an.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo với Bộ trưởng Tô Lâm về tình hình, kết quả các mặt công tác của lực lượng Công an Đắk Nông trong năm 2019, Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được giữ vững, ổn định, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường, góp phần xây dựng lực lượng Công an Đắk Nông trong sạch, vững mạnh.

Cụ thể, lực lượng Công an tỉnh đã bám sát nghị quyết, chương trình công tác và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Đại tướng Tô Lâm ghi sổ lưu niệm Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai các mặt công tác trên lĩnh vực bảo đảm ANTT; chủ động nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về ANTT, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh.

Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm hình sự giảm 3,1%, tỉ lệ điều tra khám phá án đạt cao. Nổi bật đã phát hiện, đấu tranh triệt phá các đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả quy mô lớn liên quan nhiều địa phương trên toàn quốc và đường dây làm, tàng trữ, tiêu thụ tiền giả với số lượng lớn...

Buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Công an với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông.

Về Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, Công an tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện và đã bố trí Công an chính quy đảm nhận các chức danh tại 47/61 xã; bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực, được các cấp ủy Đảng và chính quyền cùng đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn đồng tình và đánh giá cao.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, chiến công của Công an tỉnh Đắk Nông đạt được trong năm 2019.

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu thời gian tới, Công an tỉnh Đắk Nông phải làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Trước mắt, tập trung thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 để nhân dân các dân tộc trong tỉnh đón Tết, vui xuân bình yên, an toàn. Thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng.

Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng chống tội phạm. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là bảo kê, đòi nợ thuê, “tín dụng đen”, kéo giảm tội phạm, không để tội phạm hoạt động lộng hành, gây bức xúc dư luận.

Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Đắk Nông thực sự trong sạch, vững mạnh, gần dân, sâu sát cơ sở....

Đại tướng Tô Lâm và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo chủ chốt Công an tỉnh Đắk Nông

Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm cùng đoàn công tác và lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Công an tỉnh đã dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh Đắk Nông và tặng Công an tỉnh Đắk Nông bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Nông để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Bộ trưởng và đoàn công tác, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông trồng cây lưu niệm tại trụ sở Công an Đắk Nông

Bình luận (0)

Lên đầu trang