Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN: Cam kết phối hợp nghiệp vụ và điều tra chung

Thứ Sáu, 04/03/2022 17:27  | Trà My

|

(CAO) Từ ngày 1-4/3/2022, tại thủ đô Phnom Pênh, Vương quốc Campuchia diễn ra Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN (ASEANAPOL) lần thứ 40. Tham dự Hội nghị có gần 250 đại biểu đến từ 10 nước thành viên ASEANAPOL và 11 Đối tác đối thoại, Quan sát viên.

Trung tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an dẫn đầu Đoàn đại biểu lực lượng Cảnh sát Việt Nam tham dự Hội nghị.

Tại phiên khai mạc, với vai trò Chủ tịch Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 39, thay mặt lực lượng Cảnh sát Việt Nam trình bày báo cáo kết quả nhiệm kỳ Chủ tịch ASEANAPOL của Việt Nam trước khi chuyển giao vai trò Chủ tịch cho Tư lệnh Cảnh sát Campuchia.

Trung tướng Đỗ Văn Hoành nhấn mạnh: Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 40 không chỉ là hội nghị thường niên để đánh giá những kết quả hợp tác trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và hoạch định những kế hoạch nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới mà Hội nghị còn có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục khẳng định những cam kết của lực lượng Cảnh sát các nước ASEAN đối với hòa bình, hợp tác, an ninh trong khu vực ASEAN nhằm đối phó với tình hình phức tạp, khó dự báo của các loại tội phạm trong và sau đại dịch COVID-19 cũng như chủ động thích ứng linh hoạt với trạng thái bình thường mới trên thế giới và trong khu vực.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Với vai trò Chủ tịch, lực lượng Cảnh sát Bộ Công an Việt Nam đã thực hiện đúng cam kết trong Thông cáo chung của Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 39. Là trung tâm kết nối, gắn kết điều phối hoạt động có hiệu quả với các nước thành viên ASEANAPOL, các Đối tác đối thoại và Quan sát viên triển khai nhiều hoạt động hợp tác có hiệu quả trong phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tin tưởng lẫn nhau, vì sự an ninh, an toàn cho xã hội và người dân của mỗi quốc gia.

Trung tướng Đỗ Văn Hoành cũng đề nghị lực lượng Cảnh sát các nước ASEAN tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực chất, có hiệu quả hơn với lòng tin và trách nhiệm để từng bước kiềm chế làm giảm sự tác động của các loại tội phạm đối với kinh tế xã hội, bảo vệ an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của người dân mỗi nước, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN thịnh vượng.

Lễ bàn giao chức chủ tịch Hội nghị ASEANAPOL.

Tại Thông cáo chung của Hội nghị, các nước cam kết tăng cường hợp tác thường xuyên trong phối hợp nghiệp vụ và điều tra chung giữa các nước thành viên ASEANAPOL với sự hỗ trợ từ các cơ quan có trách nhiệm, phù hợp với luật pháp của mỗi quốc gia thông qua sự điều phối của Ban Thư ký ASEANAPOL, tập trung đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm: ma túy, khủng bố, buôn bán vũ khí, mua bán người, mua bán động vật hoang dã trái phép, lừa đảo trên biển, tội phạm kinh tế, ngân hàng, lừa đảo thẻ tín dụng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, giấy thông hành giả, lừa đảo xuyên quốc gia.

Bên lề Hội nghị ASEANAPOL 40, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam đã gặp và làm việc với đại diện Cảnh sát Liên bang Úc; Cơ quan phòng, chống tội phạm Vương quốc Anh và Cảnh sát quốc gia Nhật Bản để tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác sẵn có, tranh thủ sự ủng hộ của các nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của Việt Nam.

Tại các cuộc gặp song phương, các đối tác đều đánh giá cao vị thế, vai trò cũng như thiện chí hợp tác của Cảnh sát Việt Nam trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia thời gian qua và mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa với lực lượng Cảnh sát Việt Nam trong thời gian tới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang