Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành mới

Thứ Năm, 08/04/2021 11:02

|

(CAO) Quốc hội sáng nay (8/4) đã đồng ý phê chuẩn bổ nhiệm 14 thành viên Chính phủ, theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Với đa số phiếu thuận, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ là ông Lê Minh Khái, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ và ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng.

Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành được Quốc hội thông qua sau đó với sự tán thành của 455/459 đại biểu có mặt, đạt tỷ lệ 94,79% tổng số đại biểu.

Hai tân Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Lê Văn Thành

Tân Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, 57 tuổi, quê huyện Phước Long, Bạc Liêu. Ông Khái là Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp Trung ương Đảng khoá XIII, ông Khái được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Trước khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021, ông Lê Minh Khái từng làm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tân Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, sinh năm 1962, quê ở Hải Phòng, là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, XIII, đại biểu Quốc hội khoá XII, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng.

Quá trình công tác, ông Thành trải qua nhiều vị trí ở địa phương, như Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng; Phó bí thư Thành uỷ Hải Phòng; Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng.

12 Bộ trưởng, Trưởng ngành vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm sáng nay, 8/4

12 thành viên Chính phủ là Bộ trưởng, trưởng ngành cùng nhận được sự phê chuẩn bổ nhiệm của Quốc hội tại phiên họp sáng nay gồm: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, giữ chức Bộ trưởng Bộ này; ông Nguyễn Hồng Diên, Phó ban Tuyên giáo Trung ương, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương; ông Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, giữ chức Bộ trưởng Bộ này; ông Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch, làm Bộ trưởng Bộ này; ông Hầu A Lềnh, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc; ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao, giữ chức Bộ trưởng Bộ này; ông Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo; ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; bà Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Nội vụ, làm Bộ trưởng Bộ này; ông Hồ Đức Phớc, nguyên Tổng kiểm toán Nhà nước, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng Xây dựng, làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Người được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Thanh tra Chính phủ là Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định - ông Đoàn Hồng Phong.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ ra mắt Quốc hội sau khi được phê chuẩn. (Ảnh: TTXVN)

Như vậy, sau kiện toàn, bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 có 28 người, trong số này có 15 gương mặt mới, gồm cả Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và 2 Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành.

Sau khi hoàn tất quy trình phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên Chính phủ, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia trình Quốc hội phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Quốc hội sau đó về đoàn thảo luận về các đề nghị trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang