Công an TPHCM và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam:

Sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp

Thứ Tư, 07/04/2021 20:45

|

(CATP) Chiều 6-4, tại trụ sở Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Công an TPHCM và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không và phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, công tác bảo vệ an ninh, an toàn hàng không là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vì vậy cán bộ, công nhân viên phải nắm vững nội dung cơ bản của quy chế để thực hiện hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến những đơn vị hoạt động trong khuôn viên của sân bay Tân Sơn Nhất để hợp tác đạt hiệu quả tối ưu; phát động phong trào bảo vệ an ninh trật tự, an ninh an toàn hàng không trong toàn thể cán bộ nhân viên của công ty.

Sân bay Tân Sơn Nhất là mục tiêu trọng điểm ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia, kinh tế, xã hội của đất nước và khu vực. Trong 3 năm qua, hai đơn vị đã chủ động phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an ninh an toàn hàng không, thường xuyên trao đổi thông tin về việc áp dụng các biện pháp an ninh hàng không. Qua đó, công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay được thực hiện tốt; không để xảy ra khủng bố, khẩn nguy hàng không hay các hoạt động phá hoại gây cháy, nổ ảnh hưởng đến hoạt động bay.

Lãnh đạo Công an TPHCM và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam ký kết Quy chế phối hợp

Tại hội nghị, Công an TPHCM và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam ký kết Quy chế phối hợp mới giữa 2 đơn vị gồm: 3 Chương, 9 Điều quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức, trách nhiệm, công tác phối hợp và chế độ thông tin báo cáo... Quy chế phối hợp mới là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã tặng Giấy khen của Công an TPHCM, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho 9 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang