Ông Trần Sỹ Thanh làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

Thứ Tư, 07/04/2021 08:58

|

(CAO) Tiếp tục công tác nhân sự, sáng nay (7/4), Quốc hội đã bỏ phiếu kín bầu ông Trần Sỹ Thanh giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nghị quyết công nhận chức vụ mới của ông Thanh được thông qua sau đó với 96,25% đại biểu tán thành.

Trước khi trở thành Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Trần Sỹ Thanh đã kinh qua nhiều vị trí công tác. Cụ thể, năm 2004, khi 33 tuổi, ông Trần Sỹ Thanh được bổ nhiệm Chánh văn phòng Kho bạc Nhà nước rồi 3 năm sau trở thành Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam.

Tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh

Sau đó  1 năm, năm 2008, ở tuổi 37, ông Thanh làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. 2 năm sau ông đảm nhiệm chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Năm 2012, ông thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương để trở thành Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.  Gần 3 năm sau, năm 2015, ông lại được bầu bổ sung vào Ủy ban Kiểm tra Trun ương; tháng 2/2015, được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

8 tháng sau, vào tháng 10/2015, ông được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, rồi sau đó 2 năm, tháng 12/2017, theo phân công của Bộ Chính trị, ông Trần Sỹ Thanh về làm Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, kiêm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).

Tháng 8/2020, ông được điều động về làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và được Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước trong phiên họp hôm nay (7/4).

Chia sẻ về trách nhiệm của Tổng Kiểm toán Nhà nước, người tiền nhiệm của ông Thanh là ông Hồ Đức Phớc cho biết, độc lập, liêm chính, khách quan, chuyên nghiệp là những điều cần có để hoàn thành nhiệm vụ Tổng kiểm toán.

Theo ông Phớc, "bí quyết" đề hoàn thành nhiệm vụ là trong bất cứ tình huống nào cũng phải tôn trọng sự thật, chấp hành đúng quy định của luật và làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình.

"Ông cha ta nói "nói phải củ cải cũng nghe", đưa ra kết quả công bằng, khách quan là hết sức quan trọng, đòi hỏi người làm kiểm toán phải có đủ bản lĩnh" - ông Phớc nói.

Từ trái qua: các ông Bùi Văn Cường, Lê Quang Huy, Vũ Hải Hà, Nguyễn Đắc Vinh

Cũng trong sáng nay, với đa số phiếu thuận, ông Bùi Văn Cường chính thức trở thành Tổng Thư ký Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cùng với ông Cường, 3 Uỷ ban khác của Quốc hội cũng có tân Chủ nhiệm.

Nghị quyết về việc bầu Tổng Thư ký Quốc hội được Quốc hội thông qua với sự đồng ý của toàn bộ đại biểu có mặt (chiếm 96,46% tổng số ĐBQH).

Với Nghị quyết này, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường được Quốc hội bầu giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cũng với sự tán thành của toàn bộ số đại biểu có mặt, Nghị quyết bầu 3 Chủ nhiệm Uỷ ban đã được thông qua. Nghị quyết xác nhận Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh trúng cử vị trí Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng. Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Vũ Hải Hà trở thành tân Chủ nhiệm của Uỷ ban này và Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Công nghệ Lê Quang Huy nhận chức Chủ nhiệm Uỷ ban.

Tất cả các nhân sự trên đều tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, được Quốc hội bầu là Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV trong phiên họp sáng qua (6/4).

Bình luận (0)

Lên đầu trang