Khánh thành Trạm y tế trị giá 450.000 USD do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tài trợ

Thứ Ba, 06/04/2021 17:51  | Lê Bình

|

(CAO) Ngày 6-4-2021, ông Võ Nguyên Nam, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro cho biết: UBND tỉnh Gia Lai và huyện Kông Chro cùng đại diện Văn Phòng hợp tác quốc phòng, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam vừa khánh thành và đưa vào hoạt động Trạm y tế xã Chư Krey để phục vụ chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân địa phương.

Theo lãnh đạo huyện Kông Chro, đây là công trình do phía Văn phòng hợp tác Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tài trợ với tổng trị giá khoảng 450.000 USD. Buổi lễ khánh thành còn có sự tham dự của bên tài trợ là Thiếu tá Wei J Yuan, Trưởng văn phòng hợp tác Quốc phòng, Đại sứ quán Hoa kỳ tại Việt Nam, phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Y tế... và đông đảo bà con địa phương tham gia.

Các đại biểu tại lễ khánh thành

Trạm y tế xã Chư Krey do Hoa Kỳ tài trợ được xây dựng phía sau trạm Y tế hiện có, diện tích 2.920m2 thuộc làng Sơ Rơn, xã Chư Krey. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn Quốc gia về trạm Y tế cơ sở, yêu cầu thiết kế. Diện tích xây dựng 382m2. Toà nhà 1 tầng có chiều cao 6,20m cả mái. Công trình được bố trí gồm sảnh tiếp đón rộng 42m2, có bậc tam cấp và lối đi dành cho người khuyết tật.

 Tổng thể công trình có 13 phòng chức năng, diện tích mỗi phòng 13,5m2, 2 phòng dành cho khu vực vệ sinh; Hành lang trung tâm rộng 2,2m làm lối đi chính cho các phòng nối với các sảnh phụ ở hai nhà.

Được biết, đây là dự án mới nhất được triển khai thành công thông qua chương trình hỗ trợ thảm hoạ, nhân đạo và dân sự nước ngoài (OHDACA) tại Việt Nam. Kể từ năm 2009, Bộ Quốc phòng Hoa kỳ đã đóng góp hơn 20 triệu USD cho nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở một số địa phương tại Việt Nam trong khuôn khổ chương trình này.

Theo lãnh đạo huyện Kông Chro, công trình trạm Y tế xã Chư Krey khánh thành đưa vào sử dụng đã đáp ứng nhu cầu khám bệnh cho nhân dân trên địa bàn xã, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngay từ cơ sở, giảm áp lực cho tuyến trên, góp phần thay đổi diện mạo của xã, từ đó nâng cao cuộc sống của nhân dân...

Bình luận (0)

Lên đầu trang