Bí thư Tỉnh uỷ An Giang được đề cử làm Phó Chủ tịch nước

Thứ Ba, 06/04/2021 11:30

|

(CAO) Bà Võ Thị Ánh Xuân được đánh giá, trong quá trình công tác luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngay sau khi hoàn tất quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Quốc hội đã nghe Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình nhân sự cho chức vụ này.

Tại tờ trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng giới thiệu bà Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh An Giang, đại biểu Quốc hội khoá XIV, để Quốc hội bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Võ Thị Ánh Xuân được đề cử vào chức vụ Phó Chủ tịch nước

Bà Võ Thị Ánh Xuân được đánh giá trong quá trình công tác, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê tại An Giang, là cử nhân sư phạm hoá học, cử nhân lý luận chính trị, thạc sĩ quản lý công. Bà Xuân là Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng khoá XI, Uỷ viên chính thức Trung ương Đảng khoá XII, XIII, đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Quá trình công tác tại địa phương, bà Xuân đã giữ nhiều trọng trách như Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh uỷ rồi Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Sau khi nghe nội dung trình nhân sự của Chủ tịch nước, các đại biểu Quốc hội về đoàn thảo luận.

Buổi chiều, Quốc hội trở lại làm việc tại hội trường, nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Quốc hội, báo cáo giải trình, tiếp thu của Chủ tịch nước về nhân sự dự kiến để bầu Phó Chủ tịch nước trước khi bỏ phiếu bầu. Kết quả bầu Phó Chủ tịch nước sẽ được công bố ngay sau đó.

Giới thiệu 5 nhân sự để bầu Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Cũng trong sáng nay, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trình Quốc hội danh sách 5 nhân sự để Quốc hội bầu làm Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thay cho các nhân sự vừa được miễn nhiệm.

Danh sách nhân sự đề cử gồm: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường; Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Chánh văn phòng Trung ương Nguyễn Đắc Vinh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Lê Quang Huy; Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà.

Từ trái qua: ông Bùi Văn Cường, bà Nguyễn Thị Thanh, ông Lê Quang Huy, ông Vũ Hải Hà, ông Nguyễn Đắc Vinh

* Ông Bùi Văn Cường sinh năm 1965, quê quán Hải Dương, là Tiến sĩ Kỹ thuật Hàng hải, Thạc sĩ An toàn hàng hải, Kỹ sư điều hành tàu biển, Cử nhân Tiếng Anh. Ông Cường là Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng khoá XI, Ủy viên chính thức khoá XII, XIII, đại biểu Quốc hội khoá XIII, XIV.

Ông từng giữ nhiều chức vụ ở Trung ương: Phó trưởng Ban Dân vận, Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Từ tháng 7/2019 đến nay, ông là Bí thư Tỉnh uỷ Đắc Lắk.

* Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1967, quê Ninh Bình, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật, là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên chính thức khóa XII, XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV.

Bà Thanh có 8 năm là Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trước khi về làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, rồi Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội từ 2020 đến nay.

* Phó chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Đắc Vinh sinh năm 1969, quê huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên chính thức khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Ông là Phó giáo sư, Tiến sĩ Hóa học.

Ông Vinh có nhiều năm công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội (8 năm), trước khi trở thành Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX vào năm 2008.

Ông Vinh công tác tại Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho đến tháng 4/2016, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Đến tháng 12/2019, ông trở thành Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

* Phó Chủ nhiệm ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Lê Quang Huy sinh năm 1966, quê Hà Nội, là Tiến sĩ Công nghệ thông tin, Kỹ sư xây dựng dân dụng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, từng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trước khi là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội từ tháng 11/2017 đến nay.

* Ông Vũ Hải Hà sinh năm 1969, quê Nam Định, là Thạc sĩ Quản lý chính sách công, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngôn ngữ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Trước khi làm Phó chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, ông Hà từng là chuyên viên Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội, sau đó là Phó Vụ trưởng, Quyền Vụ trưởng và Vụ trưởng Vụ này. Từ 7/2011 - 11/2013, ông là Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, từ tháng 11/2013 đến nay làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu kín để bầu những nhân sự này làm Uỷ viên mới của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Tiếp đó Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang