TPHCM: Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về cuộc bầu cử

Thứ Ba, 06/04/2021 17:54

|

(CAO) Chiều 6-4, Uỷ ban Bầu cử TPHCM tổ chức phiên họp thứ VIII về báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch tổ chức và phục vụ công tác bầu cử; triển khai các nội dung công việc trong thời giạn tới. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ chủ trì phiên họp.

Các ứng cử viên Quốc hội và HĐND TP được tín nhiệm rất cao

Báo cáo tại phiên họp, Trưởng tiểu ban hành chính – Tổng hợp Uỷ ban Bầu cử TP Tăng Hữu Phong cho biết: Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, TP Thủ Đức, các quận, huyện và các phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP tiến hành tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Đến nay, có 50 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 36 hồ sơ được giới thiệu ứng cử và 14 hồ sơ tự ứng cử; 169 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó 159 hồ sơ được giới thiệu ứng cử, 10 hồ sơ tự ứng cử, giữ nguyên không thay đổi.

Về tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Thành Trung cho biết: Đến nay đã tổ chức lấy ý kiến cho 139/219 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TP, đạt hơn 63% và đến ngày 12/4 đạt 100%.

Kết quả, có 25 ứng cử viên được tín nhiệm đạt tỷ lệ 100%; 2 ứng cử viên đạt từ 2 đến 9% và 1 ứng cử viên tổ chức lại. Riêng HĐND TP có 103 ứng cử viên được tín nhiệm đạt tỷ lệ 100%; 4 ứng cử viên đạt tỷ lệ từ 98% đến 76%; 1 ứng cử viên đạt tỷ lệ 42%; 2 ứng cử viên đạt tỷ lệ từ 5% đến 9 và 1 ứng cử viên tổ chức lại.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Thành Trung, đa số cử tri đều đồng thuận cao những ứng cử viên được giới thiệu như tiêu chuẩn, đạo đức, lối sống. Bên cạnh đó, cử tri mong muốn các ứng cử viên khi là đại biểu phải phát huy mặt tích cực và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân tại diễn đàn Quốc hội và HĐND TP; tích cực xây dựng chương trình pháp luật, phát triển đất nước.

Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại phiên họp thứ VIII.

Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử TPHCM Nguyễn Thị Lệ đề nghị 5 huyện và TP Thủ Đức tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về quyền và lợi của người dân trong công tác bầu cử.

Sau tổ chức hiệp thương lần 3, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử TPHCM Nguyễn Thị Lệ yêu cầu các đơn vị thực hiện viết tiểu sử ứng cử viên, chương trình hành động và tổ chức mạn đàm tiểu sử, tiếp xúc cử tri theo giới, theo ngành, địa bàn… Đồng thời, tăng cường kiểm tra địa bàn về đảm bảo an ninh trật tự; công tác phòng cháy, chữa cháy, công tác phòng chống dịch Covid -19.

Đẩy mạnh tuyên truyền hỏi đáp bầu cử

Sáng 6/4, Đoàn kiểm tra Uỷ ban Bầu cử TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử TPHCM làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TPHCM tại TP Thủ Đức.

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng cho biết: Ngày 16/3, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức đã triển khai kế hoạch về hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi làm việc của người tự ứng cử và đã gửi thông báo đến 68 người tham gia ứng cử HĐND TP Thủ Đức để liên hệ địa phương tham gia hội nghị lấy ý kiến nơi cư trú theo quy định.

Đến nay, đã có 59/68 người tham gia ứng cử đã được tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, kết quả đạt tỷ lệ 100% đồng ý giới thiệu ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp…

Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại buổi làm việc tại TP Thủ Đức.

Đối với việc lập và chuẩn bị niêm yết danh sách cử tri, theo thống kế của 34 phường, đến ngày 2/4 có 732.617 cử tri. Đến nay đã thực hiện viết sạch, đánh số thứ tự, ký tên đóng dấu các bảng danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu và niêm yết danh sách cử tri đúng quy định vào ngày 13/4.

Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng cũng cho biết thêm: đến nay TP Thủ Đức đã phối hợp Đài truyền hình TPHCM thực hiện quay điểm bỏ phiếu mẫu và các vị trí đặt pano, cờ phướn tuyên truyền cổ động trên các tuyến đường, khu vực Trung tâm hành chính TP Thủ Đức; thực hiện clip ghi nhận hình ảnh cổ động trực quan của các đơn vị và 34 phường trên địa bàn TP Thủ Đức; thực hiện biên soạn và cung cấp tin, bài tuyên truyền trên bản tin, website, hệ thống phát thanh của các phường thực hiện phát thanh 2 lượt mỗi ngày, mỗi lượt 15 phút, ở khu vực không có hệ thống loa phát thanh cố định thì thực hiện xe phát thanh di động và thực hiện tuyên truyền trên mạng xã hội…

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ ghi nhận và đánh giá cao Uỷ ban Bầu cử TP Thủ Đức đã đảm bảo về việc chuẩn bị công tác bầu cử theo tiến độ đề ra. Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị TP Thủ Đức tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt chuẩn bị bầu cử Quốc hội khoá XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú theo luật định 13/4 kết thúc, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử TPHCM Nguyễn Thị Lệ lưu ý TP Thủ Đức chuẩn bị hồ sơ, thủ tục các ứng cử viên để bàn giao Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp để chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần 3.

Sau khi hội nghị hiệp thương lần 3, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ yêu cầu TP Thủ Đức phải có kế hoạch cụ thể việc tổ chức tiếp xúc cử tri theo giới, ngành…; mạn đàm tiểu sử các ứng cử viên.

Bên cạnh đó, chuẩn bị viết tiểu sử ứng cử viên của TP Thủ Đức và danh sách ứng cử viên sơ bộ; chuẩn bị thẻ cử tri, phiếu bầu; lập danh sách cử tri… Đối với lập danh sách cử tri, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị TP Thủ Đức cần phải rà soát, nắm chắc khi lập danh sách cử tri, tránh bỏ sót những trường hợp nào và tiến hành viết sạch để 13/4 niêm yết danh sách cử tri.

Đối với công tác tuyên truyền, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp tạo không khí phấn khởi thi đua trong Nhân dân.

Bên cạnh đó, gắn với tuyên truyền Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; phát huy, huy động nguồn lực trong nhân dân chung tay góp sức trong công tác tuyên truyền đảm bảo hiệu quả, không phô trương, tránh hình thức, tạo chiều sâu, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền hỏi đáp trên bản tin và website tạo thuận lợi cho người dân tìm hiểu, thực hiện tốt nghĩa vụ, quyền lợi của công dân;đảm bảo về cơ sở vật chất về công tác bầu cử; tăng cường kiểm tra, tuần tra khép kín địa bàn để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP Thủ Đức. Đối với công tác phòng dịch Covid -19 cần tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân không được lơ là, mất cảnh giác, đảm bảo thực hiện nghiêm 5K.

Bình luận (0)

Lên đầu trang