Thí điểm xây dựng Công an phường kiểu mẫu về ANTT, văn minh đô thị

Thứ Tư, 07/04/2021 18:03

|

(CAO) Mục đích cao nhất của việc xây dựng Công an phường điển hình kiểu mẫu nhằm góp phần làm tốt hơn công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, lấy sự hài lòng của nhân dân là thước đo, để người dân khi đến làm việc phải thực sự cảm thấy yên tâm, cảm nhận được sự bình yên, văn minh đô thị...

Sáng 07/4/2021, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Ba Đình và Công an phường Điện Biên (quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) về công tác chuẩn bị triển khai xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

Dự buổi làm việc có Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Công an một số đơn vị chức năng có liên quan; lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Ba Đình và Công an phường Điện Biên; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Ba Đình và Ủy ban nhân dân phường Điện Biên...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về việc xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, Công an 05 thành phố trực thuộc Trung ương đã tiến hành họp bàn, chọn ra 05 phường để xây dựng, triển khai thực hiện mô hình điểm; trong đó, Công an Thành phố Hà Nội đã chọn Công an phường Điện Biên để xây dựng thành Công an phường kiểu mẫu của lực lượng Công an Thủ đô.

Phường Điện Biên có diện tích 1km2 với hơn 8.000 nhân khẩu, là phường trọng điểm về bảo vệ an ninh chính trị. Trên địa bàn có nhiều mục tiêu bảo vệ trọng yếu, như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tòa nhà Quốc hội, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Cột cờ Hà Nội, 17 Đại sứ quán... Và cũng là địa bàn thường xuyên diễn ra các sự kiện, kỳ cuộc của Đảng, Nhà nước và Quốc hội; các hoạt động đón tiếp các Nguyên thủ quốc gia, đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam...

Bộ trưởng Tô Lâm; Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu tại buổi làm việc với Công an phường Điện Biên.

Những năm qua, Công an phường Điện Biên đã triển khai tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, mệnh lệnh, chỉ đạo của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội; làm tốt công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản; làm tốt công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia giữ gìn an ninh, trật tự; chủ động phòng ngừa và tấn công trấn áp các loại tội phạm, góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thống nhất về nhận thức cần nhanh chóng xây dựng Công an phường Điện Biên thực sự trở thành Công an phường kiểu mẫu của lực lượng Công an Thủ đô; đánh giá khái quát những thuận lợi, khó khăn gặp phải để góp phần xây dựng và triển khai thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng Công an phường kiểu mẫu, từ đó làm động lực, bài học kinh nghiệm để nhân rộng mô hình.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương tinh thần chủ động, triển khai tích cực trên các mặt công tác của Công an Thủ đô nói chung và Công an quận Ba Đình, Công an phường Điện Biên nói riêng. Đồng chí Bộ trưởng gửi lời cảm ơn lãnh đạo chính quyền các cấp của Thủ đô Hà Nội đã rất quan tâm, ủng hộ, chỉ đạo sát sao, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong thời gian qua.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tại Công an quận Ba Đình.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đặc biệt ghi nhận và biểu dương cách làm sáng tạo, hiệu quả của Công an phường Điện Biên và Công an quận Ba Đình trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Qua đó khẳng định, các địa bàn phường, xã làm tốt các mặt công tác, không để xảy ra các vụ án, điểm nóng về an ninh, trật tự thì tình hình tội phạm trong cả nước chắc chắn sẽ được kéo giảm. Đồng thời nhấn mạnh, mục đích cao nhất của việc xây dựng Công an phường điển hình kiểu mẫu nhằm góp phần làm tốt hơn công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, lấy sự hài lòng của nhân dân là thước đo, để người dân khi đến làm việc phải thực sự cảm thấy yên tâm, cảm nhận được sự bình yên, văn minh đô thị...

Bên cạnh đó, sau khi triển khai thí điểm xây dựng mô hình Công an phường kiểu mẫu sẽ tiến tới xây dựng mô hình Công an xã kiểu mẫu, sau đó tổng kết, đánh giá, nhân rộng ra toàn quốc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang