TPHCM: Cần có biện pháp tuyên truyền bầu cử phù hợp trong KCN, công nhân

Thứ Tư, 07/04/2021 17:26

|

(CAO) Sáng 7/4, Đoàn kiểm tra Uỷ ban Bầu cử TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử TPHCM làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TPHCM tại huyện Bình Chánh.

Tham gia cùng đoàn có Phó Chủ tịch HĐND TP, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử TP Phạm Đức Hải.

Báo cáo đoàn công tác, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử huyện Bình Chánh - Đào Gia Vượng cho biết: Công tác bầu cử của huyện, đến nay Ủy ban bầu cử Huyện chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, kịp thời đến các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn thực hiện.

Tính đến ngày 27/3, Ủy ban bầu cử Huyện đã tiếp nhận 7 đơn xin rút hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND Huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026; Ủy ban bầu cử Huyện đã thông tin đến Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện. Như vậy, đã có 60 người ứng cử đại biểu HĐND Huyện.

Buổi làm việc của đoàn công tác TPHCM

Tính đến 2/4, việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, 1/2 ứng cử viên Quốc hội được tín nhiệm đạt 100%; 1/9 ứng cử viên đại biểu HĐND TP đạt tỷ lệ 100%; 20/60 ứng cử viên, tỷ lệ cử tri tín nhiệm đạt 100%.

Về lập danh sách cử tri, qua thống kê tại các xã, thị trấn, số liệu cử tri trên địa bàn Huyện. Đến 2/4, huyện đã lập danh sách 354.484 cử tri, trong đó có 351.241 cử tri bầu 4 cấp và 3.846 cử tri bầu 3 cấp.

UBND Huyện tiếp tục chỉ đạo xã, thị trấn rà soát, lập danh sách cử tri trên địa bàn; kịp thời báo cáo tiến độ và chuẩn bị các địa điểm để niêm yết danh sách cử tri vào ngày 13/4.

Đối với Công tác tuyên truyền bầu cử, đến nay các cơ quan, đơn vị, xã - thị trấn triển khai nghiêm túc, thực hiện tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện truyền thông hiện có như: trang Fanpage, đài truyền thanh; tuyên truyền trực quan sinh động để Nhân dân biết về cuộc bầu cử. Thông qua công tác tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, công chức, nhân dân về cuộc bầu cử được nâng lên, hiểu biết về cuộc bầu cử; người dân cũng phối hợp trong việc lập danh sách cử tri, tham dự Hội nghị cử tri nơi cư trú...

Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng các thành viên kiểm tra công tác bầu cử tại Văn phòng khu phố 3 Thị trấn Tân Túc.

Từ nay đến ngày 28/4, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử huyện Bình Chánh Đào Gia Vượng cho biết thêm: Huyện Bình Chánh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 –2026.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo UBND xã, thị trấn thực hiện lập danh sách cử tri; chuẩn bị địa điểm niêm yết danh sách cử tri; ngày 13/ 4 tổ chức niêm yết danh sách cử tri tại 193 khu vực bỏ phiếu.

Đồng thời, tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện theo quy định; hướng dẫn xã, thị trấn tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba theo quy định…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử TP Phạm Đức Hải cho rằng Bình Chánh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử một cách thiết thực và hiệu quả, tạo ra sự tập trung. Bên cạnh đó, hình thức phải đẹp, ấn tượng; tăng cường vận động các doanh nghiệp quảng cáo về công tác tuyên truyền về bầu cử.

Kết luận tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của huyện Bình Chánh trong thời gian qua đã đảm bảo đúng luật định.

Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ lưu ý Uỷ ban Bầu cử huyện Bình Chánh cần có giải pháp tuyên truyền phù hợp với tình hình dân cư trên địa bàn, nhất là khu công nghiệp trong công nhân lao động, khu nhà cao tầng…. Đồng thời, có giải pháp tuyên truyền phù hợp và khẳng định được tầm, quy mô để đảm bảo về nội dung và chất lượng, hiệu quả. Ngoài tuyên truyền bầu cử phải gắn với tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, các ngày lễ lớn của đất nước…

Đối với hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú theo quy định đến ngày 13/4 đối với ứng cử viên 4 cấp, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ cũng lưu ý Uỷ ban Bầu cử huyện Bình Chánh cần lãnh đạo, chỉ đạo về thời gian, địa điểm, mời cử tri đến dự lấy kiến ý tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Bên cạnh đó, phát huy vai trò nòng cốt của Đảng viên trong tổ nhân dân, hệ thống chính trị…Qua đó, lập danh sách người ứng cử tại hội nghị hiệp thương lần 3 và công bố danh sách ứng cử viên…

Sau hội nghị lần 3, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị Uỷ ban Bầu cử huyện Bình Chánh triển khai chuẩn bị viết tiểu sử ứng cử viên; mạn đàm tiểu sử, lập bản liên danh, tổ chức tiếp xúc cử tri theo giới, địa bàn…Bên cạnh đó, quan tâm đến việc lập danh sách cử tri, nắm chắc cử tri sinh hoạt trên địa bàn; tránh hạn chế sai sót và đảm bảo đúng luật.

Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ tăng cường kiểm tra, tuần tra khép kín địa bàn để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy. Đối với công tác phòng dịch Covid -19 cần tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân không được lơ là, mất cảnh giác, đảm bảo thực hiện nghiêm 5K.

Sau buổi kiểm tra tại huyện, các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra nơi chuẩn bị bỏ phiếu bầu cử vào ngày 23/5 tới tại Văn phòng khu phố 3 Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang