Cấm máy bay Boeing 737 MAX vào không phận Việt Nam

Thứ Tư, 13/03/2019 12:57

|

(CAO) Nhằm đảm bảo an toàn sau các vụ tai nạn hàng không thảm khốc liên quan đến loại máy bay Boeing 737 MAX, Cục hàng không Việt Nam đã quyết định cấm tất cả những máy bay này đi vào không phận của Việt Nam.

Sáng nay (13-3), Cục Hàng không Việt Nam cho biết sau khi đánh giá các thông tin liên quan đến hoạt động khai thác loại máy bay Boeing 737 Max, để đảm bảo an toàn hàng không, cơ quan này đã quyết định tạm thời không cấp phép bay mới và đình chỉ hiệu lực phép bay đã cấp đối với các chuyến bay sử dụng loại máy bay Boeing 737 Max trong vùng trời Việt Nam.

Cục hàng không cấm máy bay Boeing 737 MAX vào không phận Việt Nam

Quyết định này có hiệu lực kể từ 10 giờ sáng cùng ngày cho đến khi có thông báo tiếp theo. Việc cấm dòng máy bay Boeing 737 Max vào không phận Việt Nam được đưa ra không lâu sau Cơ quan an toàn hàng không châu Âu và nhiều nước khác như Trung Quốc, Singapore, Úc, Indonesia, Hàn Quốc, Mông Cổ… cũng có những quyết định tương tự.

Trước đó vào sáng 10-3, chiếc máy bay Boeing 737 MAX8 mang số hiệu ET302 của hãng Ethiopian Airlines từ Addis Ababa (Ethiopia) đi Nairobi (Kenya) đã gặp sự cố và rơi xuống đất chỉ 6 phút kể từ khi cất cánh khiến 157 người thiệt mạng.

Cũng loại máy bay trên vào cuối tháng 10- 2018, chuyến bay JT 610 của Lion Air đi từ Jakarta (Indonesia) đến Pangkal Pinang (Indonesia) cũng lao xuống biển chỉ 13 phút sau cất cánh, khiến 189 người thiệt mạng. Hiện nguyên nhân của những vụ tai nạn thảm khốc này đang được điều tra nhưng nhiều người tỏ ra quan ngại với độ an toàn của dòng máy bay Boeing 737 Max.

Được biết tại Việt Nam, chưa có hãng hàng không nào khai thác dòng máy bay Boeing 737 Max. Vào ngày 27-2-2019, hãng hàng không Vietjet vừa ký hợp đồng mua 100 máy bay Boeing 737 Max trị giá 12,7 tỷ USD nhưng chưa được bàn giao. Một số chuyến bay quốc tế của hiện hãng Eastar Jet (Hàn Quốc), Thai Lion Air (Thái Lan) và Malindo Air (Malaysia) từng sử dụng dòng máy bay Boeing 737 MAX đến Việt Nam cũng đã thông báo tạm dừng hoạt động của dòng máy bay này sau khi xảy ra vụ tai nạn tại Ethiopia.

Boeing 737 gồm các mẫu: Boeing 737 Original, Boeing 737 Classic, Boeing 737 Next Generation và Boeing 737 Max. Đây là dòng tàu bay phản lực thương mại bán chạy nhất lịch sử với 10.000 chiếc được sản xuất tính đến tháng 3-2018.

Châu Âu đóng cửa không phận với máy bay Boeing 737 MAX
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang