Đàm phán dự thảo hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Việt Nam và Campuchia

Thứ Tư, 11/11/2015 16:31  | Mai Hà

|

(CAO) Trong hai ngày 11 và 12-11-2015, tại Hà Nội, đoàn đàm phán cấp Nhà nước giữa Việt Nam và Campuchia tiến hành đàm phán dự thảo Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù.

Đoàn đàm phán Việt Nam gồm đại diện các bộ: Công an, Tư pháp, Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ do trung tướng Nguyễn Ngọc Anh - Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an làm trưởng đoàn.

Đoàn Đàm phán Campuchia gồm đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ do ngài Hy Sophea, Quốc vụ khanh Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn.

Tại buổi đàm phán ngày 11-11, trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, nhấn mạnh, trong những năm gần đây, Việt Nam-Campuchia đã không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác thông qua việc trao đổi nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao, ký kết nhiều hiệp định hợp tác và cùng tiến hành nhiều hoạt động chung trên các lĩnh vực. 

Quang cảnh buổi đàm phán - Ảnh: Mai Hà

Việc ký kết Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Việt Nam-Campuchia có nhiều ý nghĩa chính trị, đối ngoại, pháp lý, sinh động và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước; tạo điều kiện để công dân hai nước khi phạm tội và bị kết án ở nước kia được tiếp tục chấp hành hình phạt còn lại tại đất nước mình, qua đó, thể hiện thiện chí, chính sách nhân đạo, bản chất nhân văn và trách nhiệm của hai Nhà nước.

Dự kiến khi kết thúc đàm phán, hai bên sẽ ký biên bản ghi nhớ, ký tắt dự thảo Hiệp định, cùng thống nhất sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để đề xuất cấp có thẩm quyền của hai Nhà nước ký Hiệp định nêu trên trong thời gian sớm nhất. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang