Khai mạc hội nghị đánh giá kết quả hợp tác giữa Cảnh sát Việt Nam và Cảnh sát Lào

Thứ Tư, 06/07/2016 16:02  | Chúc Khanh

|

(CAO) Sáng 6-7 tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm (PCTP), giữ gìn trật tự, an toàn xã hội lần thứ VII giữa lực lượng Cảnh sát (Bộ Công an Việt Nam) và lực lượng Cảnh sát (Bộ An ninh Lào).

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Biên bản Hội nghị hợp tác PCTP, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội giữa lực lượng Cảnh sát (Bộ Công an Việt Nam) và lực lượng Cảnh sát (Bộ An ninh Lào), Kế hoạch triển khai Hiệp định hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào năm 2016,

Đoàn đại biểu Lào do đồng chí Thiếu tướng Sỉ-sạ-vạt Kẹo-ma-la-vông, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào làm Trưởng đoàn; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát Lào; lãnh đạo Công an các địa phương giáp biên giới Việt Nam.

Đoàn đại biểu Việt Nam do đồng chí Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam làm Trưởng đoàn; cùng đại diện lãnh đạo các cục, vụ của Bộ Công an Việt Nam; lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Việt Nam; Công an các tỉnh giáp biên với Lào.

Về phía tỉnh Khánh Hòa có đồng chí Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tham dự.

Lễ khai mạc Hội nghị - Ảnh: Chúc Khanh 

Thời gian qua, tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội trên thế giới và trong khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố khó lường, đe dọa đến an ninh, an toàn của các nước trên thế giới. Tình hình tội phạm, nhất là các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia như tội phạm khủng bố, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người người, lừa đảo kinh tế quốc tế... cũng diễn biến hết sức phức tạp; đã xuất hiện sự đan xen, móc nối lẫn nhau giữa các loại tội phạm.

Thực tế đó đã tác động trực tiếp đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội, công tác đảm bảo an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội đối với Lào và Việt Nam; đặt ra thách thức, đòi hỏi lực lượng Cảnh sát hai nước phải không ngừng đổi mới và nâng cao hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm, cơ chế, nội dung hợp tác để củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát hai nước.

Trong những năm vừa qua, quan hệ hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát hai nước đã phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu, trên tất cả các lĩnh vực; đã hợp tác chặt chẽ, trao đổi thông tin, hiệp đồng tác chiến đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; thường xuyên trao đổi kinh nghiệm; hỗ trợ nâng cao năng lực và phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác phòng, chống tội phạm... góp phần kiềm chế tình hình tội phạm liên quan đến hai nước.

Đồng chí Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. 

Tại Hội nghị lần này, Đoàn đại biểu lực lượng Cảnh sát Việt Nam và lực lượng Cảnh sát Lào sẽ trao đổi tình hình, kết quả và những kinh nghiệm trong hợp tác PCTP, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội giữa hai nước; nêu lên những ưu điểm, đồng thời cũng nghiêm túc nhìn nhận những vấn đề còn hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp tác.

Đặc biệt, hai bên sẽ thảo luận để cùng thống nhất các chủ trương, giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác hơn nữa trong thời gian tới về các lĩnh vực: Hợp tác trao đổi thông tin về công tác trinh sát, điều tra PCTP ma túy, khủng bố, kinh tế, môi trường, buon lậu, nua bán người, truy nã tội phạm…; hợp tác trong lĩnh vực điều tra tội phạm, phối hợp truy bắt đối tượng truy nã…; hợp tác tăng cường công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng, chống ma túy, quản lý tiền chất, tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn và các hoạt động trên diễn đàn quốc tế về ma túy; hợp tác đa phương về INTERPOL và ASEANPOL; hợp tác đào tạo, xây dựng lực lượng Cảnh sát và trao đổi kinh nghiệm PCTP…

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát hai nước trong thời gian qua.

Quang cảnh hội nghị 

Theo đó, lực lượng Cảnh sát hai nước đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung thỏa thuận, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm có liên quan đến hai nước, hỗ trợ nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần củng cố, đẩy mạnh tình đoàn kết, hữu nghị thủy chung, gắn bó giữa hai lực lượng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và cùng phát triển.

Hội nghị lần này sẽ tiến hành trao đổi, đánh giá trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở về tình hình, kết quả thực hiện, kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả, đồng thời cũng nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội giữa hai nước; thảo luận thống nhất những phương hướng, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới.

“Tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao và tình đoàn kết hữu nghị truyền thống đặc biệt, gắn bó thủy chung lâu đời giữa hai đất nước, hai dân tộc và giữa hai lực lượng Cảnh sát Việt Nam - Lào, Hội nghị của chúng ta nhất định sẽ đạt được nhiều kết quả quan trọng và thành công tốt đẹp” - Trung tướng Phan Văn Vĩnh nhấn mạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang