Khen thưởng các nhà giáo có thành tích xuất sắc trong CAND

Thứ Ba, 20/11/2018 16:53

|

(CAO) Ngày 20-11, tại TP Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng CSND II, Bộ Công an đã tổ chức Lễ họp mặt kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018).

Thiếu tướng Vũ Đức Khiển, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND II, cho biết: Hơn 40 năm qua, các thế hệ thầy, cô giáo của Trường Cao đẳng CSND II đã luôn nhiệt huyết, tận tâm cống hiến, xây dựng nhà trường phát triển vững mạnh, đào tạo gần 80.000 cán bộ, chiến sỹ cho Công an các đơn vị, địa phương phía Nam, đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANTT.

Nhà trường vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tặng nhiều phần thưởng cao quý. Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân cho 1 đồng chí, Nhà giáo ưu tú cho 10 đồng chí. Riêng năm học 2017 - 2018, đội ngũ giáo viên nhà trường đã biên soạn hơn 200 giáo trình, tài liệu dạy học, thực hiện 31 đề tài khoa học các cấp, viết hơn 100 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước, quốc tế; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tham gia phong trào dạy giỏi với 97 giáo viên đạt bài dạy giỏi cấp trường, 60 giáo viên đạt bài dạy giỏi cấp khoa, 65 giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp trường”, 25 giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp Bộ”...

Các giáo viên nhận khen thưởng tại trường

Dịp này, Bộ Công an và Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã trao tặng bằng khen, giấy khen cho 65 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 25 giáo viên dạy giỏi cấp Bộ, 5 giáo viên là “Nhà giáo trẻ biêu biểu” Bộ Công an, “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” TP Hồ Chí Minh; Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng kỷ niệm chương ”Vì sự nghiệp giáo dục” cho Thiếu tá Nguyễn Thị Nghệ, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và Thư viện.

Thiếu tá Nguyễn Thị Nghệ nhận kỷ niệm chương.

Cũng trong sáng 20-11, Trường Đại học CSND, Bộ Công an tại TP.HCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Hơn 42 năm qua, Đại học CSND đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND.

Thực tiễn đào tạo của Đại học CSND cho thấy, đội ngũ giảng viên là lực lượng quan trọng, quyết định chất lượng đào tạo. Đội ngũ giảng viên đã không ngừng lớn mạnh và hoàn thiện về kiến thức nghiệp vụ lẫn phương pháp giảng dạy.

Đến nay, nhà trường có 2 Nhà giáo nhân dân, 6 Nhà giáo ưu tú, 1 Giáo sư, 10 phó Giáo sư, 72 Tiến sỹ, 252 Thạc sỹ. Năm học 2017 - 2018, nhà trường có 116 lượt giảng viên thực hiện dạy giỏi, 89 giảng viên được công nhận dạy giỏi cấp trường, 4 giảng viên được công nhận giảng viên chính. 1 đơn vị được tặng cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, 2 đơn vị được tặng cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tá Trần Thành Hưng – Phó hiệu trưởng đã đề nghị, sinh viên của trường phải luôn khắc ghi đạo lý “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”, truyền thống “Tôn sự trọng đạo” và “Uống nước nhớ nguồn”. Phải luôn tôn trọng với những Người đã luôn hết lòng, giúp mình lĩnh hội kiến thức, qua việc tích cực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm quy chế đào tạo, quy chế của quản lý học viên.

Các học viên phải luôn nhớ rằng, ngày mai, trong môi trường công tác mới, sẽ vừa là trụ cột gia đình, vừa là niềm tin của tổ chức và đối trọng với tội phạm. Nếu mình vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ thì hạnh phúc gia đình còn, niềm tin của tổ chức được củng cố và tội phạm sẽ khiếp sợ. Khi mình sã ngã trong vòng vây cám dỗ, thì sẽ mất hạnh phúc gia đình, niềm tin của tổ chức…

Dịp này, Trường Đại học CSND đã khen thưởng 28 tập thể, 117 cá nhân, vì có thành tích xuất sắc trong các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang