Ký kết phối hợp công tác giữa TPHCM với báo Quân đội Nhân dân

Thứ Sáu, 30/09/2016 10:27  | Mai Loan

|

(CAO) Chiều 29-9-2016, tại TP.HCM đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa TP.HCM với báo Quân đội nhân dân (QĐND) giai đoạn 2016-2019. Tới dự lễ có đồng chí Thân Thị Thư - Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM; thiếu tướng Phạm Văn Huấn - Tổng Biên tập Báo QĐND; đại tá Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, Tổng biên tập báo CA TP.HCM.

Trong năm qua báo QĐND đã tích cực tuyên truyền về những nét mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của TP, tuyên truyền đậm nét về những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, y tế, ngoại giao.

Công tác giám sát, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí cũng được tập trung làm rõ, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận dư luận; phản ánh kịp thời những chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính, ghi nhận những kết quả đạt được cũng như phản ánh những bất cập trên lĩnh vực này.

Công tác quốc phòng-an ninh đã bám sát các họat động xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, diễn tập, xây dựng khu vực phòng thủ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; an ninh trật tự đô thị, phòng chống diễn biến hòa bình trên địa bàn TP…

Đồng chí Thân Thị Thư và thiếu tướng Phạm Văn Huấn cùng các đại biểu tại lễ ký kết - Ảnh: Mai Loan 

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Thân Thị Thư và thiếu tướng Phạm Văn Huấn cho rằng: chương trình hợp tác nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về các thành tựu của TP.HCM, giúp bạn đọc trong lực lượng vũ trang, nhân dân cả nước và bè bạn quốc tế ngày càng hiểu hơn về vai trò, vị thế, sức mạnh nội lực và bề dày lịch sử, truyền thống văn hoá của TP.HCM, qua đó củng cố, nâng cao lòng tự hào, niềm tin yêu đối với TP mang tên Bác.

Lãnh đạo hai đơn vị cũng nhấn mạnh, công tác tuyên truyền trên báo QĐND phải thường xuyên có trọng tâm, trọng điểm gắn với các sự kiện, vấn đề nổi bật trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quân sự, quốc phòng của TP.HCM ở từng thời điểm cụ thể. Nội dung tuyên truyền đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,của TP.HCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang