Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát quốc gia Indonesia:

Thêm nhiều hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật

Thứ Ba, 27/09/2016 14:12  | Mai Loan

|

(CAO) Ngày 26-9-2016, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp xã giao Đoàn Cảnh sát quốc gia Indonesia do Đại tướng Syafrunddin, Phó Tư lệnh làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm, Đại tướng Syafrunddin và các lãnh đạo hai bên

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm vui mừng trước mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Indonesia trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… không ngừng được tăng cường và phát triển; đồng thời nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát quốc gia Indonesia có bước phát triển tích cực thông qua trao đổi đoàn cấp cao; chia sẻ thông tin phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao…; phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân nước này sinh sống, làm việc trên lãnh thổ nước kia; bảo đảm an toàn cho các chuyến thăm các lãnh đạo cấp cao đến thăm viếng lẫn nhau.

Để triển khai các nội dung hợp tác, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị cơ quan Đối ngoại hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau để tham mưu, đề xuất các hình thức triển khai hợp tác có hiệu quả lên lãnh đạo hai bên.

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp đoàn

Trong bầu không khí cởi mở, đại tướng Syafrunddin khẳng định, sẽ làm hết sức mình, góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia nói chung, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát quốc gia Indonesia nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực; mong muốn, thời gian tới sẽ có thêm nhiều sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước.

Buổi sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam làm Trưởng đoàn tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu Cảnh sát quốc gia Indonesia.

Thứ trưởng Lê Quý Vương tại buổi hội đàm

Phát biểu tại hội đàm, Thứ trưởng Lê Quý Vương mong muốn, thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường, phát huy kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát quốc gia Indonesia. Trong đó, hai bên cần tiếp tục tăng cường việc trao đổi đoàn cấp cao nhằm phối hợp trao đổi thông tin và kinh nghiệm công tác theo tinh thần Tuyên bố chung giữa hai bên được ký năm 2009.

Sau khi triển khai thành công Đối thoại An ninh lần thứ nhất tại Việt Nam vừa qua, hai bên cần tiếp tục phối hợp tổ chức Đối thoại An ninh thường niên theo cơ chế luân phiên. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các văn bản đã được ký kết, tiếp tục đàm phán tiến tới ký kết hiệp định chống tội phạm mua bán người và hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa hai nước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang