Miễn nhiệm một Phó chủ tịch và 7 ủy viên thường vụ Quốc hội

Thứ Bảy, 02/04/2016 20:13  | Sơn Dương

|

(CAO) Chiều 2-4, Quốc hội tán thành việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Quốc hội với ông Huỳnh Ngọc Sơn cùng một số chủ nhiệm ủy ban, uỷ viên thường vụ Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước.

Phiên họp chiều ngày 2-4- Ảnh: quochoi.vn

Thực hiện quy trình, thông báo về kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội và một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí công bố kết quả bỏ phiếu kín trước Quốc hội cuối buổi chiều, cụ thể như sau:

Ông Huỳnh Ngọc Sơn (Phó Chủ tịch Quốc hội): 433/471 đại biểu có mặt đồng ý miễn nhiệm (chiếm 87,65% tổng số đại biểu Quốc hội); không đồng ý 36 phiếu, không hợp lệ 2 phiếu.

Ông Ksor Phước (Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội): 433/471(chiếm 87,65% tổng số đại biểu Quốc hội) đồng ý; không đồng ý 37, không hợp lệ 1.

Ông Nguyễn Văn Hiện (Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội): 436/471 (chiếm 88,26% tổng số đại biểu có mặt) đồng ý; 34 phiếu không đồng ý, không hợp lệ 1.

Ông Phùng Quốc Hiển (Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội): 437/471 (88,46% tổng số đại biểu Quốc hội) đồng ý; 33 không đồng ý, không hợp lệ 1.

Ông Nguyễn Kim Khoa (Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội): 432/471 (87,45% tổng số đại biểu Quốc hội) đồng ý; 38 không, không hợp lệ 1.

Ông Đào Trọng Thi (Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội): 433/471 (88,65% tổng số đại biểu Quốc hội) đồng ý; 37 không, không hợp lệ 1.

Bà Trương Thị Mai(Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Quốc hội): 445/471 (90,08% tổng số đại biểu Quốc hội) đồng ý; 25 không, không hợp lệ 1.

Bà Nguyễn Thị Nương (Trưởng ban Công tác đại biểu): 437/471 (chiếm 88,46% tổng số đại biểu Quốc hội); 33 không, không hợp lệ 1.

Ông Nguyễn Hữu Vạn (Tổng kiểm toán Nhà nước ): 436/471 (chiếm 88,26% tổng số đại biểu có mặt) đồng ý; 34 không, không hợp lệ 1.

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày các dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XIII; Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước.

Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua 02 Nghị quyết: Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XIII với 408 đại biểu tán thành, chiếm 82,59% tổng số đại biểu Quốc hội; Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước với 82,79% đại biểu Quốc hội đã tán thành.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng những bó hoa tươi thắm và chân thành cảm ơn những đóng góp to lớn của Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, các Nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội đối với thành công của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII.

Bình luận (0)

Lên đầu trang