Phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ gìn TTAT xã hội tại cơ sở

Thứ Tư, 12/10/2016 15:19  | Mai Loan

|

(CAO) Hôm nay, 12-10-2016, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (2006 - 2016) thi hành, thi đua về công tác bảo vệ dân phố theo Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17-4-2016 của Chính phủ.

Đồng chí Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì hội nghị, tới dự hội nghị còn có đại tá Lâm Dũng Nam, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH; Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM; Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc CATP cùng đại diện lãnh đạo một số ban, ngành của TP; đại diện lãnh đạo công an một số Vụ, Cục, CATP, các quận, huyện cùng các đại biểu dân phố,…

Đại tá Đinh Thanh Nhàn phát biểu tại hội nghị

Trình bày báo cáo tổng kết, đại tá Đinh Thanh Nhàn, nêu rõ: Lực lượng bảo vệ dân phố (BVDP) từ khi thành lập cho đến nay, luôn được Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo động viên kịp thời, thường xuyên chăm lo về chế độ chính sách, đặc biệt có nơi đã chủ động tranh thủ sự giúp đỡ của nhân dân để trang bị phương tiện làm việc, hỗ trợ thêm về đời sống cho lực lượng này.

Công an quận, huyện đã chủ động tham mưu tổ chức tập huấn, bồi dưỡng các kiến thức về nghiệp vụ cho lực lượng BVDP nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài chế độ, trang bị theo quy định, lực lượng Công an đã tham mưu cho chính quyền quận, huyện, phường, thị trấn quan tâm chủ động sửa chữa, xây dựng mới các trụ sở làm việc và trang bị các phương tiện cần thiết giúp cho việc hoạt động của lực lượng BVDP ngày một thuận lợi hơn.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng và đại tá Đinh Thanh Nhàn tặng hoa các các đại biểu giao lưu tại hội nghị

Đa phần lực lượng BVDP thể hiện được tinh thần và trách nhiệm cao trong việc chấp hành quy định thực hiện nghiêm chế độ trực gác, tuần tra, thường xuyên rèn luyện tu dưỡng đạo đức tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật, nhiều thành viên BVDP là đảng viên (có 577 người, chiếm 7,5%), Cựu chiến binh Quân đội nhân dân, Công an hưu trí là lực lượng nòng cốt có nhiều kinh nghiệm trong nắm bắt tình hình, quản lý đối tượng và có nhiều đóng góp trong đấu tranh trấn áp tội phạm.

Qua thực tế, lực lượng BVDP đã kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc phát sinh, hạn chế xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, từ đó được quần chúng nhân dân tin tưởng, ủng hộ giúp đỡ và cùng tham gia tích cực với lực lượng BVDP trong việc bảo vệ ANTT.

Trong 10 năm qua, lực lượng BVDP trên địa bàn TP đã phát hiện 44.737 vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự; giải quyết 47.254 vụ việc vi phạm hành chính; tham gia hòa giải 30.456 các vụ mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân, không để diễn biến phức tạp.

Trong đó, hòa giải thành được 21.337 vụ (chiếm 70,05%); tiếp nhận 90.282 nguồn tin do nhân dân báo liên quan đến an ninh trật tự, cung cấp cho lực lượng Công an 80.667 tin liên quan an ninh trật tự, trong đó có 50.595 tin có giá trị.

Phối hợp với lực lượng Công an giải quyết 101.628 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, tham gia, hỗ trợ bắt giữ 6.401 đối tượng phạm tội quả tang; vận động nhân dân giao nộp: 206 súng các loại, 8.769 viên đạn các loại, 424 trái nổ, 10.336 dao lê, mã tấu, hung khí tự tạo; 320 gậy điện, roi điện; tham gia tuần tra 3.608.227 lượt, với 8.579.209 lượt người tham gia, nhắc nhở giải tán nhóm tụ tập 181.693 lượt nhóm tự phát; phát hiện nhắc nhở và bắt 23.259 vụ cờ bạc;…

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tham luận của các quận, huyện trong công tác toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, đồng thời chia sẻ những khó khăn cũng như những kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong hình mới.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng phát biểu tại hội nghị

Theo Trung tá Huỳnh Viết Tuấn, Phó Trưởng CAQ 8: Trong quá trình hoạt động, lực lượng BVDP Q.8 còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện đảm bảo làm việc cũng như chế độ chính sách chưa đáp ứng được yêu cầu đời sống hiện nay; song họ luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phối hợp với lực lượng Công an giữ gìn ổn định tình hình ANTT tại địa phương.

Lực lượng BVDP cung cấp 3.786 tin có giá trị về ANTT; tham gia giải quyết, hòa giải thành 1.496/1.670 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân; tham gia tổ chức 3.611 lượt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng chống tội phạm với 193.509 lượt người tham dự; trực tiếp bắt quả tang 798 vụ với 975 đối tượng hình sự, thu hồi tài sản trả người bị hại ước tính khoảng 2,5 tỷ đồng, bắt quả tang 261 vụ với 288 đối tượng mua bán, tàng trữ chất ma túy và thu gom 2.187 người nghiện đến địa bàn tìm mua ma túy sử dụng không có nơi cư trú ổn định đưa vào cơ sở xã hội; vận động 20 đối tượng ra đầu thú, bắt 15 đối tượng truy nã, 2 đối tượng truy tìm; bảo vệ hiện trường 1.096 vụ; tham gia đưa đi cấp cứu 546 người;…

Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Trưởng CAQ Bình Thạnh, đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị, sở, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất tăng mức phụ cấp như hiện nay lên tối thiếu 2.500.000 đồng để các thành viên Bảo vệ dân phố có thể đáp ứng cơ bản nhu cầu sinh hoạt cuộc sống đế yên tâm phục vụ công tác lâu dài…

Ông Võ Văn Sáu, phó trưởng ban bảo vệ dân phố, P.12, Q.Gò Vấp: Trong thời gian qua, lực lượng BVDP phường 12, quận Gò vấp luôn nhân được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền phường, sự hỗ trợ, hướng dẫn về nghiệp vụ của lực lượng Công an phường, sự phối hợp chặt chẽ của ban, ngành, đoàn thể và sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân, nhất là việc tạo điều kiện thuận lợi, trang bị phương tiện, cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện hoạt động, giúp lực lượng BVDP hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn phường.

Đáp lại sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự tin tưởng của quần chúng nhân dân, lực lượng BVDP phường 12 luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao, có nhiều nỗ lực, tích cực tam gia công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội nói riêng và phong trào toàn dân BVANTQ nói chung tại địa phương.

Tại hội nghị đã giao lưu với ba gương điển hình tiên tiến xuất sắc, gồm bằ Đặng Thị Ba, Trưởng ban BVDP P11,Q11; ông Nguyễn Phi Hùng, Trưởng ban BVDP P5,Q6 và đại úy Trần Quốc Dũng, Phó trưởng Công an P. Bến Thành, Quận 1…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạnh, nhấn mạnh: Lực lượng Bảo vệ dân phố đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, như: nắm, phản ánh kịp thời tình hình an ninh trật tự; phát hiện, tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân không để hậu quả xấu xảy ra; tích cực tuyên truyền, phổ biến tình hình ANTT tại địa phương, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đôn đốc, nhắc nhở nhân dân nâng cao cảnh giác, ý thức phòng ngừa tội phạm, chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy tắc, quy ước, nội quy về bảo vệ ANTT; tham gia giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư tiến bộ; vận động nhiều đối tượng truy nã, trốn thi hành án, đối tượng phạm tội đang lẫn trốn đầu thú; vận động nhân dân giao nộp hung khí, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tích cực phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ ANTT, tham gia giải quyết nhiều vụ việc có liên quan đến ANTT, chuyển hóa các điểm, tụ điểm, tuyến đường phức tạp về ANTT, trực tiếp bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật, phạm tội quả tang,…

Lực lượng BVDP đã khẳng định được vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại cơ sở, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh trấn áp, phòng ngừa tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian qua, lực lượng Bảo vệ dân phố đã xuất hiện nhiều gương tiêu biểu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, dũng cảm truy bắt đối tượng cướp, cướp giật, trộm tài sản, đối tượng có lệnh truy nã, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương được các cấp chính quyền và CATP khen thưởng.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND yêu cầu, lực lượng BVDP tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại cơ sở; tham gia tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác phòng ngừa tội phạm, tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Mỗi thành viên BVDP cần tự giác rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thi đua xây dựng lực lượng BVDP trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Duy trì nghiêm túc cuộc vận động “chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” trong lực lượng Bảo vệ dân phố. Xây dựng tác phong, ngôn phong, ứng xử văn minh trong giao tiếp với nhân dân. Thực hiện chấm điểm thi đua hàng tháng theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND để làm cơ sở bình xét thi đua hàng năm,…

Dịp này UBND tặng Bằng khen cho 33 tập thể, 48 cá nhân, CATP Giấy khen cho 49 tập thể, 78 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị định bảo vệ dân phố.

Bình luận (0)

Lên đầu trang