Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình thăm, tặng quà nhân dân xã Tân Lập

Chủ Nhật, 20/08/2017 14:45  | Mai Loan

|

Trong không khí cả nước long trọng kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 19-8, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng về thăm, tặng quà cho các gia đình nghèo, học sinh hiếu học xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh (nơi đặt Căn cứ của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam trước đây).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, nhấn mạnh: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến phát triển KT-XH, đặc biệt là vùng căn cứ cách mạng, chiến khu, vùng khó khăn và cuộc sống của nhân dân của bà con đã từng bước đổi thay. Trên vùng đất Tây Ninh, chúng ta đã chứng kiến sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt về kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục và đào tạo…

Điều này thể hiện rõ ở những thành tích to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã Tân Lập đã nỗ lực thực hiện việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Điều này cũng chứng minh nhân dân trong tỉnh Tây Ninh nói chung và từng xã nói riêng đã phát huy truyền thống cách mạng, năng động sáng tạo, nỗ lực vươn lên, đoàn kết nhất trí, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của các nhà tài trợ, quyết tâm thay đổi rõ rệt đời sống quê hương cách mạng hào hùng.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Biên phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, phát huy tốt thế mạnh so sánh của địa phương, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH, quan tâm hơn nữa đến việc bảo đảm an sinh xã hội nhân dân vùng căn cứ cách mạng có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, tri ân phần nhỏ với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh trước đây.

Nhất là việc áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm chất lượng, có giá trị để từng bước nâng cao đời sống nhân dân, tổ chức du lịch về nguồn tại các căn cứ cách mạng để giáo dục truyền thống thế hệ trẻ, các gia đình nỗ lực chăm lo hơn nữa để con em được học hành để có để sau này cống hiến cho quê hương.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cũng yêu cầu, Văn phòng Chính phủ cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tỉnh Tây Ninh trong các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình có công, đây vừa trách nhiệm vừa là hành động thiết thực để tri ân thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu, góp phần thực hiện tốt chính sách với người có công và các gia đình chính sách, nhất là quan tâm đến điều kiện học tập cho con em các gia đình khó khăn tại vùng căn cứ cách mạng.

Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Tây Ninh nhân rộng các gương hiếu học, vượt khó để trở thành phong trào rộng lớn trong tỉnh để sau này các em có điều kiện học tập và quay về cống hiến, xây dựng quê hương Tân Biên ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với truyền thống cách mạng của cha ông ta.

Bình luận (0)

Lên đầu trang