Thành phố Hồ Chí Minh:

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng

Thứ Sáu, 22/07/2016 21:40  | Mai Hà

|

(CAO) Ngày 22-7, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng (2006 - 2016). Đến dự có Thiếu tướng Phan Tấn Tài, Phó Tư lệnh Quân khu 7. Đồng chí Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì hội nghị.

Qua 10 năm triển khai thực hiện, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Thành ủy – UBND Thành phố, sự chủ động tham mưu của LLVT và các ban, ngành, đoàn thể, Thành phố đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về Luật Quốc phòng; gắn kết chặt chẽ giữa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần quan trọng xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc.

LLVT Thành phố được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thao, hội thi; phối hợp với các lực lượng chức năng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Quốc phòng

Thành phố thường xuyên bổ sung, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ huy Thống nhất, Ban Chỉ đạo Công tác Đối ngoại Quốc phòng – Ngoại giao Nhân dân, Ban Chỉ đạo Quân báo – Trinh sát; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra.

Từ năm 2006 đến nay, TP.HCM đã tổ chức tốt các cuộc diễn tập: Khu vực phòng thủ; phòng chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố; khẩn nguy hàng không; phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho 246.913 cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên; giáo dục kiến thức quốc phòng – an ninh cho hơn 2,3 triệu học sinh, sinh viên.

Các cơ sở, công trình xây dựng lớn của Thành phố đều được quy hoạch có tính lưỡng dụng, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội trong thời bình, vừa phù hợp với thế bố trí phòng thủ khi có chiến tranh xảy ra. Thành phố chú trọng bố trí đất phục vụ cho mục đích quốc phòng và quan tâm đầu tư xây dựng doanh trại các cơ quan, đơn vị LLVT Thành phố, các công trình phòng thủ, trung tâm huấn luyện, căn cứ hậu cần – kỹ thuật.

10 năm qua, thành phố đã tuyển chọn và gọi 41.120 công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân ở cả 3 cấp; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,06% so với dân số. Đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 23,27%, trong lực lượng dự bị động viên đạt 8,4%. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị LLVT Thành phố đều hoàn thành kế hoạch huấn luyện với 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó trên 90% đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Huỳnh Cách Mạng đánh giá cao sự tham mưu tích cực, hiệu quả của LLVT và các ban, ngành, đoàn thể, góp phần để TP.HCM thực hiện tốt Luật Quốc phòng trong 10 năm qua, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn Thành phố vững chắc.

Các đồng chí tham dự hội nghị

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh: Với vị trí, vai trò quan trọng của một đô thị đặc biệt, TP.HCM là địa bàn luôn bị các thế lực thù địch tập trung chống phá, do đó, LLVT và các sở, ngành, quận – huyện cần tiếp tục tập trung xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc.

Trong đó, chú trọng xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, tiềm lực kinh tế - khoa học công nghệ và tiềm lực quân sự - an ninh; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng – an ninh, xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Dịp này, UBND Thành phố tặng bằng khen cho 14 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Quốc phòng 10 năm qua.

Bình luận (0)

Lên đầu trang