Vụ 3 chiến sĩ công an bị tai nạn: Từ trần trên đường làm nhiệm vụ

Thứ Bảy, 01/08/2015 19:36  | Thủy Quyên – Nguyễn Thái - Đức Thái

|

(CAO) Ngày 1-8, Đoàn công tác của Ban ATGT Quốc gia, Ban ATGT, Công an tỉnh Lạng Sơn, Cục CSGT Bộ Công an đã đến địa bàn H.Hữu Lũng để kiểm tra về vụ tai nạn giao thông. Đồng thời thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều 31-7.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 30 ngày 31-7, tổ công tác Công an H.Hữu Lũng trên đường đi điều tra, xác minh vụ án trở về đơn vị bằng xe ô tô cá nhân loại 7 chỗ BS: 12A - 005.15 trên quốc lộ 1A, chạy hướng Bắc Giang - Lạng Sơn do đồng chí Trịnh Văn Hiếu - Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp điều khiển.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đến viếng, chia buồn, động viên gia đình CBCS từ trần

Đến địa phận xã Minh Sơn (H.Hữu Lũng) xảy ra tai nạn với xe ô tô khách (loại 45 chỗ) BS: 12LD-0043 của Công ty liên doanh vận tải Sơn Đức do Nguyễn Thế Tuyên (trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) điều khiển đi theo hướng ngược lại.

Hậu quả các đồng chí Trịnh Văn Hiếu, Vi Tuấn Lộc, Phương Văn Chung đã từ trần tại chỗ; những người trên xe ô tô khách bị xây sát nhẹ, sau khi sơ cứu tại bệnh viện Hữu Lũng đã xuất viện; 02 xe ô tô hư hỏng nặng.

Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm để điều tra nguyên nhân tai nạn

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, đại diện Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn và Lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo điều tra, khám nghiệm, giải quyết hậu quả vụ tai nạn và thăm hỏi các gia đình nạn nhân.

Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an H.Hữu Lũng đã cử đoàn công tác động viên, giúp đỡ gia đình, phối hợp để tổ chức mai táng cho các chiến sĩ theo đúng quy định của lực lượng công an.

Hiện nay, Công an tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo cơ quan CSĐT làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang