Chủ động ngăn chặn hoạt động khủng bố, phá hoại của bọn phản động

Thứ Hai, 28/06/2021 20:51

|

(CAO) Ngày 28-6, tại Hà Nội, Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021. Trung tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa chủ trì hội nghị.

Kết quả công tác bảo đảm an ninh nội địa cho thấy: Trong 6 tháng đầu năm 2021, Cục An ninh Nội địa đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, triển khai toàn diện các mặt công tác, góp phần đảm bảo An ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Theo đó, đã có 206 lượt tập thể, cá nhân được lãnh đạo các cấp tặng các phần thưởng cao quý. Điển hình, Cục An ninh nội địa vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân từ năm 2009 đến năm 2019, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập thể Phòng 1, Cục An ninh nội địa vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020…

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Trong thời gian qua, lực lượng An ninh nội địa đã khẳng định được vị trí quan trọng, vai trò nòng cốt trong bảo vệ ANQG. Bên cạnh đó, đã hướng dẫn Công an các địa phương, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai toàn diện các mặt công tác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; không để đột xuất, bất ngờ, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, quốc tế quan trọng của đất nước, đặc biệt là công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác đấu tranh chống phản động; tăng cường công tác bảo đảm an ninh tôn giáo, tín ngưỡng, dân tộc, các vấn đề xã hội, quản lý nhà nước về phòng, chống khủng bố. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được củng cố; tổ chức bộ máy ổn định, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là đào tạo tại chỗ được quan tâm, nhằm đáp ứng khung tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ 4 cấp Công an.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Cục An ninh nội địa tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong công tác đảm bảo an ninh nội địa. Cùng với đó, quyết liệt tổ chức công tác đấu tranh chuyên án; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của số đối tượng phản động, chống đối, khủng bố; chủ động ngăn chặn từ xa, từ sớm âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại manh động của bọn phản động, ngăn chặn hoạt động kích động tập trung đông người gây rối ANTT, bạo loạn.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng yêu cầu Cục An ninh nội địa cần tập trung tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh chống phản động thời kỳ đổi mới; phối hợp Công an các đơn vị, địa phương xây dựng chức năng, nhiệm vụ và cẩm nang về công tác bảo đảm an ninh nội địa cho lực lượng Công an xã…

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Cục An ninh nội địa
Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Phòng 1

Tại Hội nghị, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Cục An ninh nội địa; trao “Cờ thi đua của Chính phủ” cho tập thể Phòng 1. Trao tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2019 và danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND” giai đoạn 2017-2019.

* Buổi sáng cùng ngày, Văn phòng Bộ Công an cũng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong 6 tháng đầu năm, Văn phòng Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị chất lượng các tài liệu tham mưu lãnh đạo Bộ dự các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; tổ chức nhiều hội nghị quan trọng của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác bảo đảm ANTT, bảo vệ an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, trọng tâm là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm của lực lượng CAND năm 2021...

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ: Trong thời gian tới, Văn phòng Bộ Công an tiếp tục chú trọng công tác cán bộ, đánh giá, sắp xếp và sử dụng cán bộ, coi đây là khâu đột phá, "then chốt của then chốt" phân cấp rõ ràng, phân công cụ thể trong công tác, đề cao trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chỉ huy các cấp và người đứng đầu cấp ủy. Bên cạnh đó, phải đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin, dự báo tình hình đảm bảo sát, "đúng", "trúng" và kịp thời; thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất và quan hệ phối hợp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cùng với đó là triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ các đề án, dự án đã trình Bộ Chính trị, Chính phủ phê duyệt trong năm 2021...

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Văn phòng Bộ Công an vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Văn phòng Bộ Công an vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng, chống dịch COVID-19; trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng tập thể Phòng Tham mưu an ninh, Văn phòng Bộ Công an và 2 cá nhân vì lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 2 cá nhân có thành tích trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bảo đảm ANTT Năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát động phong trào thi đua Đợt 3 trong Văn phòng Bộ từ ngày 28/6/2021 đến ngày 30/9/2021 với chủ đề: "Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 76 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND", kêu gọi toàn thể CBCS Văn phòng Bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, với phương châm hành động "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bình luận (0)

Lên đầu trang