Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm chính thức Thụy Sĩ và Nga

Thứ Sáu, 26/11/2021 08:00

|

(CAO) Đêm 25/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ và Liên bang Nga từ ngày 25/11/2021 đến ngày 2/12/2021.

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Chuyến thăm Thuỵ Sỹ (từ ngày 25 đến 29/11) diễn ra đúng vào dịp hai nước Việt Nam-Thụy Sĩ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2021). Đây cũng là chuyến thăm chính thức châu Âu đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới.

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Tháp tùng Chủ tịch nước và Phu nhân trong chuyến đi có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt.

Tham gia đoàn còn có lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và lãnh đạo một số tỉnh, thành phố.

Tham gia đoàn còn có Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Lê Linh Lan; Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva.

2021 là một năm rất đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Thụy Sĩ, đánh dấu hai cột mốc lịch sử: 50 năm quan hệ ngoại giao và 30 năm hợp tác phát triển.

Chuyến thăm chính thức Thụy Sĩ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sự coi trọng quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ thời gian qua có nhiều bước phát triển tích cực. Về chính trị-ngoại giao, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao. Sự tin cậy chính trị giữa hai nước được tăng cường thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai nước. 

Trao đổi với báo chí, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Lê Linh Lan bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước tần suất trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước, thể hiện sự coi trọng lẫn nhau cả về song phương và phối hợp tích cực trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương. Tính đến nay, hai bên đã có tổng số 35 chuyến thăm, trao đổi cấp cao.

Tháng 9 vừa qua, bên lề các hội nghị cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) Khóa 76, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp xúc song phương với Tổng thống Thụy Sĩ, Bộ trưởng Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Guy Parmelin, nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, sớm kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA), hướng tới nâng cấp quan hệ Hợp tác đối tác nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao. Cơ chế tham vấn chính trị và đối thoại nhân quyền định kỳ song phương là một trong những trụ cột hợp tác ngoại giao, chính trị quan trọng.

Cùng với mối quan hệ chính trị - ngoại giao tốt đẹp, quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam - Thụy Sĩ đã có những tiến triển đáng kể. Thụy Sĩ hiện là nhà đầu tư châu Âu lớn thứ 6 của Việt Nam và thứ 20 trong danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Phó Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sĩ Ignazio Cassis đánh giá thị trường Việt Nam đầy hứa hẹn và còn nhiều tiềm năng to lớn đối với các doanh nghiệp Thụy Sĩ.

Tính đến tháng 5-2021, Thụy Sĩ có 177 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 1,9 tỷ USD, đứng thứ 20/140 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.

Theo Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Ivo Sieber, nhìn vào tổng thể, quan hệ kinh tế giữa Thụy Sĩ và Việt Nam chính là động lực và lĩnh vực hợp tác lớn nhất giữa hai nước và vẫn còn tiềm năng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt là ở cấp độ đầu tư.

Hợp tác phát triển, văn hóa và giáo dục cũng là một điểm nhấn trong quan hệ hai nước. Thụy Sĩ đã đồng hành cùng quá trình phát triển, hỗ trợ Việt Nam, không chỉ giúp về vốn mà còn giúp Việt Nam về kinh nghiệm và tri thức. Trong hơn 30 năm qua, Thụy Sĩ đã viện trợ phát triển cho Việt Nam 650 triệu USD, góp phần hỗ trợ Việt Nam đạt được nhiều thành tựu phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ Thụy Sĩ hiện cung cấp hỗ trợ cho khu vực sông Mekong nhằm đối phó với những thách thức cấp bách do biến đổi khí hậu.

Đại sứ Lê Linh Lan khẳng định những thành tựu đạt được trên tất cả các mặt từ chính trị-ngoại giao, thương mại - đầu tư, hợp tác phát triển, văn hóa - giáo dục chính là cơ hội, xung lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác, hiện thực hóa những tiềm năng to lớn trong quan hệ hai nước. Hai nước nhìn lại chặng đường tốt đẹp nửa thế kỷ qua, hướng tới tương lai với những triển vọng hợp tác mới, cùng nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, làm sâu sắc các mối quan hệ thương mại đầu tư, hiện thực hóa những tiềm năng to lớn trong quan hệ song phương để góp phần khắc phục khó khăn và thúc đẩy phục hồi kinh tế thời kỳ hậu đại dịch COVID-19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Liên bang Nga từ 29/11 đến 2/12

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 29/11 đến ngày 2/12.

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Liên bang Nga kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020.

Năm 2021 đánh dấu tròn 20 năm thiết lập Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên bang Nga, và năm 2022 hai nước sẽ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Sputnik trước thềm chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định rằng quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga ngày nay được kế thừa từ truyền thống hết sức quý báu, sát cánh bên nhau, thủy chung son sắt và đặc biệt được tôi luyện qua thử thách, nhất là trong những năm tháng gian khó của cách mạng Việt Nam cuối thế kỷ 20 cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay.

Trải qua 71 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với sự hy sinh và nỗ lực to lớn của nhân dân hai nước, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng chứng kiến sự tin cậy chính trị, gắn bó anh em ngày càng sâu sắc cũng như những thành quả tốt đẹp trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng…

Chủ tịch nước nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống lâu đời, sâu sắc giữa 2 nước, 2 dân tộc không bao giờ phai mờ dù trong bối cảnh nào và bất kỳ thời gian nào.

Theo Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, đại dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ tới các hoạt động giao lưu, trao đổi về kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Tuy nhiên, điều đáng mừng là hợp tác thương mại vẫn đạt mức tăng trưởng ấn tượng.

Cụ thể, năm 2020, kim ngạch thương mại hai nước đạt 5,7 tỷ USD, tăng 15,2%; 9 tháng đầu năm 2021, trao đổi thương mại giữa hai nước tiếp tục tăng 4,6%, dự kiến trong cả năm 2021 đạt khoảng 6,5 tỷ USD, tăng 14%. Nhiều dự án hợp tác năng lượng quy mô lớn cũng đang được thúc đẩy triển khai.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng và năng lượng tiếp tục là điểm sáng, phản ánh sự phát triển của quan hệ Việt-Nga. Hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả và toàn diện.

Về hợp tác năng lượng, Chủ tịch nước cho biết ngoài việc tăng cường hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam và trên lãnh thổ Nga, hai bên đang mở rộng hợp tác về nhiệt điện khí và điện gió ngoài khơi, hứa hẹn mở ra những hướng đi mới tiềm năng và bền vững; đồng thời, dự án xây dựng Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân tại Việt Nam đang được triển khai đưa hợp tác bước sang giai đoạn mới, với hàm lượng khoa học công nghệ cao hơn.

Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đề cao sự hỗ trợ của Nga trong việc đào tạo hàng vạn cán bộ khoa học kỹ thuật cho Việt Nam, nhận định đội ngũ cán bộ quan trọng này đóng góp xây dựng, phát triển đất nước, góp phần vun đắp mối quan hệ truyền thống quý báu hai nước và các chương trình hợp tác quan trọng sắp tới.

Theo Chủ tịch nước, quan hệ Đối tác chiến lượctoàn diện Việt Nam-Liên bang Nga đang được hai bên xây dựng đã đạt nhiều thành quả quan trọng, toàn diện và ngày càng phát triển mạnh mẽ thắm thiết tình anh em, đồng chí.

Điều này cũng được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong buổi thăm và làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga diễn ra vào ngày 22/11.

Chia sẻ với Sputnik về quyết định chọn Liên bang Nga là một trong những nước đi thăm đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định với tầm quan trọng của quan hệ truyền thống tin cậy, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, chuyến thăm này thể hiện sự coi trọng cao độ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với quan hệ Việt-Nga cũng như với cá nhân Tổng thống Vladimir Putin kính mến, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước cho biết trên tinh thần đó, dự kiến trong chuyến thăm lần này, Chủ tịch và Tổng thống Vladimir Putin sẽ cùng nhìn lại quan hệ hai nước thời gian qua, đồng thời trao đổi và thống nhất các phương hướng lớn mang tầm chiến lược, quyết định các biện pháp cụ thể tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc, đổi mới hợp tác thiết thực, hiệu quả nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga lên tầm cao mới về quan hệ chính trị, đối ngoại, hợp tác kinh tế, thương mại, năng lượng, quốc phòng, an ninh, đào tạo nguồn nhân lực...

Đặc biệt, hợp tác về khôi phục đi lại và phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 cũng là chủ đề mà hai nước quan tâm tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn trở ngại.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự tin tưởng cùng với sự nỗ lực và quyết tâm của cả hai bên, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này sẽ góp phần tạo động lực, đột phá mới làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định và cùng phát triển thịnh vượng của khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh là hai thành viên trách nhiệm và tích cực trong khu vực cũng như quốc tế, Việt Nam và Liên bang Nga nhận thức rõ được vai trò của hợp tác và chia sẻ trách nhiệm của toàn thế giới trong việc ngăn chặn đại dịch, phục hồi giao lưu kinh tế, xã hội.

Theo Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, đại dịch cũng là phép thử đối với quan hệ quốc tế, vừa tạo ra thách thức, nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa các nước. Phát huy quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc trong suốt 71 năm qua, một lần nữa Việt Nam và Liên bang Nga tích cực chung tay đẩy lùi đại dịch.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ kể từ khi xuất hiện đại dịch COVID-19, Việt Nam và Nga đã có nhiều hành động sẻ chia thiết thực và cụ thể, thể hiện mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Chính phủ và nhiều địa phương, hội đoàn của Việt Nam đã trao tặng vật tư y tế chống dịch, để chia sẻ với chính phủ, người dân Nga trong cuộc chiến chống đại dịch. Ở chiều ngược lại, Việt Nam rất trân trọng và cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời và quý báu của Liên bang Nga về vaccine Sputnik V, nhiều vật tư, y tế phòng chống COVID-19.

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam đánh giá cao và chúc mừng Nga là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới nghiên cứu, sản xuất thành công vaccine COVID-19. Đây chính là tiền đề mở ra cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Nga trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc điều trị COVID-19.

Vào cuối tháng 9 vừa qua, lô vaccine Sputnik V đầu tiên gồm gần 740.000 liều của Nga đã được chuyển giao cho Việt Nam. Cùng với đó, Công ty vaccine và sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) đã bắt đầu tiến hành đóng ống 1 triệu liều vaccine Sputnik V đầu tiên tại Việt Nam, tạo tiền đề cho doanh nghiệp hai nước triển khai các dự án sản xuất vaccine và thuốc điều trị quy mô lớn hơn tại Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh những nỗ lực hợp tác nêu trên đã thể hiện sự tin cậy sâu sắc trong quan hệ hai nước và có ý nghĩa như một hình mẫu về hợp tác sẻ chia cùng nhau trong đại dịch giữa các quốc gia.

Hãng thông tấn Sputnik nhận định chuyến thăm Liên bang Nga lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ là "cú hích” tạo đột phá mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga.

Bình luận (0)

Lên đầu trang