Xây dựng CAP.Tân Chánh Hiệp thành kiểu mẫu về ANTT, văn minh đô thị

Thứ Tư, 24/11/2021 17:46  | Tường Vân

|

(CAO) Công an TPHCM và Quận 12 vừa có buổi làm việc để đánh giá, thống nhất một số giải pháp xây dựng thí điểm Công an phường Tân Chánh Hiệp thành đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

Tham dự buổi làm việc về phía CATP có: Thiếu tướng Cao Đăng Hưng - Phó Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc CATP, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ CATP; về phía Quận 12 có: ông Nguyễn Văn Đức - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 12, Thượng tá Phạm Đình Ngọc - Trưởng Công an quận, ông Lê Văn Cường - Bí thư Đảng ủy phường Tân Chánh Hiệp, ông Nguyễn Chí Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Chánh Hiệp...

Quang cảnh buổi làm việc

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tựvăn minh đô thị, Công an TPHCM đã khảo sát và chọn Công an phường Tân Chánh Hiệp để xây dựng thí điểm đơn vị kiểu mẫu theo tiêu chí trên.

Sau hơn 03 tháng triển khai xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị", Công an phường Tân Chánh Hiệp đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu cho Đảng ủy - UBND phường thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội cũng như công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, công tác phòng, chống tội phạm, công tác cải cách hành chính và các mặt công tác khác được giao.

Cấp ủy - Ban chỉ huy Công an phường cùng toàn thể cán bộ chiến sỹ đơn vị xác định việc được chọn xây dựng đơn vị Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị là một niềm vinh dự của đơn vị và của mỗi cán bộ chiến sĩ. về mặt tổ chức, Công an phường hiện đã kiện toàn bộ máy, đạt chuẩn theo các tiêu chí của phường kiểu mẫu.

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng  phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Cao Đăng Hưng - Phó Giám đốc CATP đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà đơn vị đã đạt được, đặc biệt trong thời gian vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa tăng cường công tác phòng chống dịch.

Đồng thời, đề nghị Công an quận và Công an phường Tân Chánh Hiệp tiếp tục bám sát yêu cầu, nhiệm vụ và những tiêu chí đã đề ra để phấn đấu hoàn thành trong thời gian sớm nhất, trong đó Công an phải chủ động tham mưu cho Đảng ủy - UBND phường thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT; làm tốt công tác phòng chống tội phạm; công tác cải cách hành chính và các mặt công tác khác được giao.

Bên cạnh đó đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng đề nghị Quận ủy, UBND quận cùng các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện tối đa và xác định đây là nhiệm vụ chính trị chung, quan trọng để cùng Công an phường hoàn thành sớm nhất các tiêu chí, đạt mục tiêu “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị"; quan tâm rà soát, trang bị phương tiện, thiết bị, công cụ cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC tại cơ sở, góp phần xử lý hiệu quả tình huống ngay từ khi mới phát sinh.

Ông Nguyễn Văn Đức - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 12 phát biểu

Ông Nguyễn Văn Đức - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chia sẻ niềm tự hào về việc thí điểm Công an kiểu mẫu tại Quận 12, đồng thời đề nghị Ban chỉ huy Công an Quận 12, nhất là Công an phường cần thực hiện nhiều mô hình, việc làm thiết thực, xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt người dân, tạo tín nhiệm, niềm tin yêu trong nhân dân.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, Thượng tá Phạm Đình Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an quận thay mặt Công an Quận 12, Công an phường Tân Chánh Hiệp bày tỏ niềm vinh dự và lòng cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, lãnh chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt của Đảng ủy - BGĐ CATP; Quận ủy - UBND Quận và sự hỗ trợ của các phòng nghiệp vụ CATP; các phòng, ban, ngành, đoàn thể Quận và Đảng ủy - UBND phường Tân Chánh Hiệp trong thời gian qua để Công an phường đạt được kết quả trên.

Đồng thời, xác định thời gian tới, Công an quận sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa, khắc phục khó khăn, có giải pháp phù hợp để xây dựng Công an phường Tân Chánh Hiệp thành đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

Công an Quận, Công an phường Tân Chánh Hiệp nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo để tham mưu Quận ủy - UBND quận và tổ chức triển khai thực hiện phát huy các mặt đã đạt được, bám sát thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ, cũng như tiêu chí đã đề ra phấn đấu hoàn thành trong thời gian sớm nhất nhằm xây dựng Công an phường Tân Chánh Hiệp thành đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị tại TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang