Công an các địa phương hưởng ứng Tết Trồng cây Xuân Nhâm Dần

Thứ Tư, 09/02/2022 11:02

|

(CAO) Sáng 7/2/2022 (mồng 7 Tết), nhiều địa phương đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 . Đây là hoạt động truyền thống hàng năm, có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sỹ (CBCS) về việc trồng và bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Tại Công an tỉnh Hà Tĩnh: Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh đã kêu gọi toàn thể CBCS các đơn vị tham gia phong trào Tết trồng cây. Mỗi cây xanh được trồng là tình cảm của CBCS tỏ lòng biết ơn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa Tết trồng cây, mỗi người, mỗi đơn vị nâng cao ý thức trồng và bảo vệ cây xanh, chống biến đổi khí hậu, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Công an tỉnh Hà Tĩnh phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022

Ngay sau lễ phát động, Ban Giám đốc cùng CBCS đã tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan “Xanh – Sạch – Đẹp” tại đơn vị, nhân lên nét đẹp văn hóa trồng cây trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Tại Công an tỉnh Quảng Bình: Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là hoạt động thường niên, được Công an tỉnh tổ chức sâu rộng trong CBCS qua đó nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương.

Ngay sau Lễ phát động, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Bình đã trồng hàng trăm cây xanh trong và ngoài khuôn viên các địa điểm đóng quân.

Tại lễ phát động, đồng chí Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cấp ủy, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo phát động CBCS tích cực trồng cây, phù hợp với điều kiện, khuôn viên, cảnh quan của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Đồng thời, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để mọi người hưởng ứng tham gia. Đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.

Tại Công an tỉnh Thái Bình: Thực hiện Chỉ thị số 02 của UBND tỉnh về tổ chức phong trào “Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Thượng tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình Giám đốc Công an tỉnh phát động cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng tích cực hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu cả nước đồng lòng, góp sức trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và cấp ủy chính quyền địa phương.

Thượng tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Đồng chí Giám đốc đề nghị, sau Tết trồng cây của Công an tỉnh, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, Công an các huyện, thành phố tổ chức cho CBCS trồng cây tạo môi trường, cảnh quan xanh – sạch – đẹp tại trụ sở cơ quan, đơn vị; Công an các huyện, thành phố tích cực tham gia Tết trồng cây do cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức; Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức cho đoàn viên, hội viên chăm sóc cây xanh tại trụ sở Công an tỉnh và các đơn vị có trụ sở độc lập, đồng thời tích cực tham gia hưởng ứng Tết trồng cây do Tỉnh đoàn, Tỉnh hội phát động tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022; góp phần làm cho quê hương, đất nước càng ngày càng xuân

Tại Công an tỉnh Lào Cai: Ngay sau Lễ chào cờ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã phát động trồng 700 cây xanh tại khuôn viên Công an tỉnh. Đồng chí Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết, thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, mỗi độ xuân về, lãnh đạo, CBCS Công an tỉnh Lào Cai vẫn thường xuyên tổ chức Tết trồng cây. Đây là một hoạt động ý nghĩa của Công an tỉnh, tạo thành phong trào rộng khắp, góp phần chung tay bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai và CBCS các phòng, ban chăm sóc cây tại khuôn viên đơn vị.

Ngay sau Lễ phát động, hơn 350 CBCS đã hăng hái tham gia trồng được 700 cây xanh tại các khu vực xung quanh khuôn viên Công an tỉnh Lào Cai. Số cây trồng này sau đó được bàn giao cho các chi đoàn trong Công an tỉnh quản lý và chăm sóc, đảm bảo cây phát triển ổn định góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên rừng.

Tại Công an tỉnh Yên Bái: Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, xuân Nhâm Dần 2022 đã được tổ chức. Trong không khí thi đua sôi nổi những ngày đầu Xuân, 100 CBCS đã hăng hái tham gia trồng cây xanh tại trụ sở Công an tỉnh. Số cây trồng này sau đó được bàn giao cho các chi đoàn trong Công an tỉnh quản lý và chăm sóc, đảm bảo cây phát triển ổn định góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên rừng.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái tham gia hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Dần 2022.

Đây là hoạt động thường niên của Công an tỉnh nhằm nâng cao ý thức của CBCS, đồng thời góp phần bảo vệ cảnh quan thiên nhiên xanh sạch đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang