Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục chung tay đẩy lùi Covid-19

Thứ Tư, 02/06/2021 16:37

|

(CAO) Tiếp tục hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19" của Đảng, Chính phủ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với tinh thần tương thân tương ái, tình nguyện chung sức cùng cộng đồng, những ngày qua, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm động viên, khích lệ, tạo thêm động lực, tiếp sức cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ (CBCS) ở tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công an tỉnh Lai Châu

Phát biểu tại Lễ phát động quyên góp, ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19, Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, nhằm thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh Lai Châu về việc ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân tương ái” với tinh thần quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, Công an tỉnh Lai Châu đã phát động tới toàn thể lãnh đạo chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng cùng chung tay góp sức, đóng góp ủng hộ đất nước ta sớm chiến thắng dịch bệnh.

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Lai Châu quyên góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngay tại Lễ phát động, với sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ lãnh đạo chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ trong Công an tỉnh, hơn 100 triệu đồng đã được chuyển cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lai Châu. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Công an tinh nhằm chung tay sẻ chia cộng đồng trách nhiệm cùng Đảng, Nhà nước tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.

Công an tỉnh Hà Giang

Sáng 04/6, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang, Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng số tiền 50 triệu đồng do cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang trao tặng số tiền 50 triệu đồng do cán bộ, chiến sỹ đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Giang tích cực hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Số tiền trên được trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội do cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh tự nguyện đóng góp ủng hộ.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Vàng Seo Cón, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang bày tỏ sự cảm ơn tới Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đã có hành động cụ thể nhằm ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự ủng hộ các nguồn lực hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Học viện An ninh nhân dân

Tại Lễ phát động quyên góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân nhấn mạnh, trong thời gian qua dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến rất phức tạp với sự xuất hiện của các biến chủng mới với tốc độ lây lan nhanh và mạnh hơn trước. Tính đến 6 giờ ngày 04/6, số ca nhiễm đã lên tới hơn 5.000 ca, cùng hàng vạn trường hợp F1, F2, hàng trăm ngàn người đã phải cách ly.

Với tinh thần chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch Covid-19, ngay tại buổi Lễ phát động, Ban Tổ chức đã thu được hơn 363 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí sẽ được Ban Tổ chức phân bổ tới các các điểm nóng về dịch Covid-19 hiện nay.

Thiếu tướng Lê Văn Thắng quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19" của Đảng, Chính phủ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức Lễ phát động quyên góp, ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19 trong đơn vị.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời đề nghị mỗi đơn vị, cán bộ, chiến sỹ trong Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm; xác định mục tiêu “chống dịch như chống giặc”, tiếp tục xung kích trong tuyến đầu chống dịch bệnh, góp phần chung tay, góp sức để đất nước ta sớm chiến thắng dịch bệnh.

Ngay trong ngày đầu tiên của Lễ phát động, cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã quyên góp được 200 triệu đồng và dự kiến sẽ tiếp tục các hoạt động ủng hộ trong thời gian tới...

Ngày 02/6, Đoàn công tác Cục Đào tạo đã đến động viên, trao quà gồm 45.000 khẩu trang, hàng trăm chai nước sát khẩu, nước súc miệng, nước bù điện giải, áo quần bảo hộ, hơn 5.000 đôi găng tay tặng lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 và nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Đoàn công tác Cục Đào tạo trao quà tặng lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Tại đây, Đoàn đã động viên, chia sẻ những khó khăn, vất vả, sự hy sinh thầm lặng của lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch nói chung, CBCS Công an tỉnh Bắc Giang nói riêng; tin tưởng các đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh…

Ngày 01/6, tại Hà Nội, Hội Phụ nữ Bộ Công an tổ chức Lễ tiếp nhận và bàn giao các nhu yếu phẩm, đồ bảo hộ hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Nhằm phát huy sức mạnh, tinh thần tương thân tương ái, tình nguyện chung sức cùng cộng đồng, nêu cao ý thức vì nhân dân phục vụ của Phụ nữ Công an nhân dân, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Bộ Công an đã phát động chương trình ủng hộ các đơn vị tuyến đầu trong phòng, chống dịch tại hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, qua đó đã nhận được sự hưởng ứng và đóng góp rất kịp thời của các hội viên 31 đơn vị gồm: 112 thùng mỳ tôm, 60 thùng sữa tươi, 60 thùng khẩu trang, 300 bộ quần áo bảo hộ, 62 thùng khẩu trang y tế, 200 chai nước sát khuẩn và gần 400 triệu đồng.

Hội Phụ nữ Bộ Công an bàn giao nguồn lực hỗ trợ lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 tại hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Bộ Công an cũng bàn giao cho Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an và Bệnh viện 19/8, để hỗ trợ Bệnh viện Dã chiến số 2 tại tỉnh Bắc Giang gồm: 2.000 khẩu trang N95, 100 thùng nước bù điện giải, 50 thùng mỳ tôm, 30 thùng sữa tươi, 20 thùng khẩu trang y tế, 200 kính chắn giọt bắn, 110 chai nước sát khuẩn với tổng giá trị 110 triệu đồng; trao tặng lực lượng Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ tại hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh gồm: 20 thùng khẩu trang y tế, 30 thùng sữa, 50 thùng mỳ tôm, 100 bộ quần áo bảo hộ, 100 kính chắn giọt bắn, 200 chai nước sát khuẩn với tổng giá trị 60 triệu đồng.

Đồng thời, thông qua Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, hỗ trợ lực lượng trọng yếu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang gồm: 100 thùng mỳ tôm, 60 thùng sữa, 40 thùng khẩu trang y tế, 200 bộ quần áo bảo hộ, 90 chai nước sát khuẩn với tổng giá trị 120 triệu đồng.

Hội Phụ nữ Bộ Công an tặng quà các em nhỏ nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Cũng trong chương trình, nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Bộ Công an đã tặng quà các cháu đang cách ly tại 03 tỉnh Điện Biên, Bắc Giang và Bắc Ninh với tổng trị giá 87 triệu đồng, cụ thể tại tỉnh Bắc Ninh là 130 suất; tại tỉnh Bắc Giang là 155 suất; tại tỉnh Điện Biên là 150 suất. Đồng thời, trao các phần quà tặng các cháu là con của 166 cán bộ, y bác sỹ của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, Bệnh viện 19/8 đang tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 2 tại tỉnh Bắc Giang với tổng giá trị 100 triệu đồng.

Từ ngày 28 đến 30/5, tuổi trẻ Công an tỉnh Cao Bằng đã vận động được 40 triệu đồng từ các đoàn viên thanh niên và nhà hảo tâm. Toàn bộ kinh phí đã được dùng mua 40.000 khẩu trang N95 và 200 kính chống giọt bắn để tặng CBCS đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và nhân dân hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng trao quà tặng CBCS đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và nhân dân hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang