Công an Gia Lai phát động trồng cây tại Di tích lịch sử

Thứ Tư, 09/03/2022 19:00

|

(CAO) Ngày 9-3-2022, tại xã Krong, huyện Kbang, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động trồng cây tại Di tích lịch sử Ban An ninh tỉnh.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”; thực hiện Đề án: “Trồng 1 tỷ cây xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động; thiết thực hướng đến kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022).

 Đồng thời, góp phần giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ về truyền thống cách mạng, nâng cao nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đại tá Phạm Hữu Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phát động trồng cây tại Di tích lịch sử Ban an ninh tỉnh.

Sau lễ phát động, các đại biểu đã trồng cây xanh quanh Bia di tích Ban an ninh tỉnh Gia Lai. Bia di tích được khánh thành vào ngày 19-8-2018. Đây là công trình nằm trong tổng thể khu Di tích lịch sử cơ quan Tỉnh ủy Gia Lai tại căn cứ địa cách mạng Khu 10, ở xã Krong, huyện Kbang. Là địa chỉ giáo dục truyền thống của cán bộ, chiến sỹ Công an nói riêng và người dân trên địa bàn tỉnh nói chung.

Trồng cây trong khuôn viên Di tích

Trước đó, đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ tại Nhà tưởng niệm thuộc khu Di tích Tỉnh ủy Gia Lai.

Lãnh đạo, CBCS Công an tỉnh Gia Lai dâng hương tại Di tích

Trong năm 2021, Công an toàn tỉnh đã trồng trên 3.000 cây xanh, cây gỗ lâu năm, cây ăn trái các loại. Hoạt động trồng cây đã góp phần thay đổi cảnh quan môi trường công tác thêm trong lành, xanh, sạch, đẹp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang