Công an Q.Phú Nhuận nâng cao hiệu quả hoạt động của Công an phường

Thứ Sáu, 29/04/2022 15:06

|

(CAO) Ngày 29/4/2022, Công an quận Phú Nhuận, TPHCM tổ chức hội thảo sơ kết 04 năm thực hiện Đề án 68 về “củng cố, kiện toàn và nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an phường, xã, thị trấn”. Thượng tá Phan Đức Tuấn – Phó trưởng Công an quận chủ trì hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo

Trong 04 năm qua, Đảng ủy – Ban Chỉ huy Công an quận Phú Nhuận luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo sát sao các đơn vị trực thuộc tập trung triển khai thực hiện hiệu quả những giải pháp công tác trọng tâm nêu tại Đề án 68.

Cán bộ chiến sỹ của đơn vị đã chủ động, tích cực nắm tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở; tập trung nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực công tác Quản lý hành chính về trật tự xã hội, thực hiện hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý đối tượng.

Công tác kiểm tra cư trú được tiến hành thường xuyên hơn, nhất là ở những khu vực phức tạp như: các hộ cho thuê, công trình xây dựng, chung cư… đảm bảo không để đối tượng hoạt động phạm tội ẩn náu.

Các đồng chí chủ trì hội nghị
Phát biểu tham luận tại hội thảo

Hội thảo được nghe nhiều tham luận về thực trạng, giải pháp liên quan đến một số nội dung công tác trọng tâm của các đơn vị trong 04 năm triển khai thực hiện Đề án 68, như: Nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ nghiệp vụ CAND; quản lý, giáo dục CBCS, công tác phòng ngừa sai phạm trong lực lượng Công an phường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống các loại tội phạm; xây dựng, thực hiện mô hình tự quản về ANTT; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng...

Hội thảo đã thẳng thắn nhìn nhận, nêu rõ những tồn tại, hạn chế xuất phát từ các nguyên nhân khách quan, lẫn chủ quan trong thực tiễn công tác triển khai, thực hiện các nhóm nhiệm vụ của Đề án 68, gồm: Chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng; nghiệp vụ chuyên môn; tham mưu, phong trào, dân vận; khoa học công nghệ - hậu cần, cải cách hành chính; kiểm tra và xử lý trách nhiệm.

Trên cơ sở đó, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an quận Phú Nhuận cũng đã trao đổi, thảo luận, đề xuất bổ sung những giải pháp, cách làm hay, hiệu quả vào quá trình triển khai thực hiện Đề án 68 để đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an phường trong thời gian tới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang