Công an tỉnh Gia Lai hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2022

Thứ Tư, 16/02/2022 09:36

|

(CAO) Chủ động, tích cực thực hiện công tác tuyển quân, Công an tỉnh Gia Lai đã tuyển đủ 406 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) năm 2022 theo chỉ tiêu của Bộ Công an giao. Đây là những công dân có đủ các tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khỏe, trình độ học vấn và các quy định khác của lực lượng CAND.

Sáng 16-2-2022, Công an tỉnh tổ chức giao nhận quân tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đóng tại tổ 1, phường Chi Lăng, TP.Pleiku, Gia Lai. Đợt này, 325 công dân được bàn giao về Công an tỉnh, 81 công dân còn lại phục vụ tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Cục thi hành án và hỗ trợ tư pháp (Bộ Công an).

Nhờ làm tốt công tác tuyển chọn nên năm nay công dân phục vụ có thời hạn trong CAND đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, đúng quy định. 100% thanh niên đã tốt nghiệp THCS trở lên, trước lúc lên đường nhập ngũ tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19.

Các chiến sỹ mới tập trung tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) trong ngày hội tòng quân

Thượng tá Ninh Thị Minh Hoa - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh cho biết: “Căn cứ yêu cầu công tác và nguồn tuyển chọn nghĩa vụ quân sự, Công an tỉnh dự kiến số lượng tuyển để báo cáo Hội đồng tuyển nghĩa vụ quân sự tỉnh.

Sau khi được duyệt chỉ tiêu, số lượng tuyển quân, Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh tham mưu Giám đốc phân bổ chỉ tiêu cho Công an các huyện, thị xã, thành phố từ sớm để chủ động lựa chọn, đề xuất những công dân ưu tú thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Đơn vị cũng thường xuyên trao đổi, làm việc với Công an địa phương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh để từ đó bảo đảm số lượng, chất lượng tân binh đợt này”.

Quá trình tuyển quân đã được lực lượng Công an toàn tỉnh thực hiện tốt ngay từ cơ sở, phát huy vai trò Cảnh sát khu vực, Công an xã chính quy, từ đó thực hiện trình tự tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm yêu cầu.

Công an cấp huyện đã chủ động trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy quân sự về nhân sự, số lượng dự kiến tuyển chọn, các mốc thời gian chính trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tham mưu Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành quyết định giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND đảm bảo tập trung, thống nhất ở địa phương.

Đồng thời, lực lượng Công an chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục, thực hiện chính sách hậu phương chu đáo như đến từng nhà thăm gặp, phát quân trang… để gia đình động viên con em quyết tâm, hăng hái lên đường. Một số đơn vị có thành tích nổi bật trong việc tuyển quân như Công an huyện Phú Thiện, Công an TP. Pleiku, Công an huyện Đak Đoa…

Công an huyện Đak Đoa gặp gỡ, động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Đại tá Lê Quang Trung, Trưởng Công an huyện Phú Thiện cho biết: “Năm nay chúng tôi tuyển được 34 trường hợp thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Để đạt được mục tiêu, yêu cầu, đơn vị đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, nhất là trên mạng xã hội về quyền và nghĩa vụ của thanh niên khi nhập ngũ tham gia nghĩa vụ quân sự, thu hút nhiều lượt tương tác, chia sẻ.

Đồng thời, phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài phát thanh, loa phát thanh ở địa phương. Cùng với đó, chúng tôi tổ chức rà soát, “nắm sâu, bám sát” nguồn từ sớm, từ xa để lựa chọn những công dân đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng Công an”.

Sau lễ bàn giao, các chiến sỹ mới sẽ được huấn luyện các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ CAND, quân sự, võ thuật để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo từng vị trí công tác.

Việc thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ được tuyển chọn vào thực hiện nghĩa vụ trong CAND góp phần quan trọng trong việc trẻ hóa lực lượng, bảo đảm quân số; đáp ứng yêu cầu đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND ngày càng vững mạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang