Công an TPHCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép giữ vững ANTT, phòng chống dịch hiệu quả

Thứ Hai, 27/12/2021 18:33  | Mai Loan

|

(CAO) Từng CBCS lực lượng Công an TPHCM đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, quyết tâm chính trị, sáng tạo và linh hoạt trong triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo ANTT...

Sáng 27-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an khai mạc trọng thể Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Viện KSND Tối cao, TAND Tối cao; các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Bộ Công an...

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM đã trình bày tham luận với chủ đề “Công an TPHCM với nhiệm vụ kép phòng, chống dịch bệnh, góp phần khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội và chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Bài học kinh nghiệm”.

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, trong năm 2021, trước làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 với biến chủng Delta bùng phát, tình hình dịch bệnh tại TPHCM diễn biến đặc biệt phức tạp, đã tác động tiêu cực mạnh đến nhiều lĩnh vực. Tính đến ngày 25-12-2021, TP đã ghi nhận 499.267 ca nhiễm Covid-19 với 19.672 ca tử vong...

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức, khó khăn; nhiều vấn đề mới phát sinh, chưa từng có tiền lệ, đòi hỏi từng CBCS lực lượng CATP phải thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, quyết tâm chính trị, sáng tạo và linh hoạt trong triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo ANTT trên địa bàn được phân công.

Theo đó, CATP đã xác định nhiệm vụ kép của mình là “Phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trong tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, góp phần khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội” và “Chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn".

Xác định phương châm và nguyên tắc hành động: “Mỗi CBCS Công an là chiến sỹ tiên phong tuyến đấu chống dịch; mỗi đơn vị Công an là pháo đài vững chắc”; “Kiên định bản lĩnh chính trị người chiến sỹ CAND, triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống”.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77

Kết quả đạt được như sau:

Về chống dịch: Thực hiện phương châm 04 tại chỗ trong chống dịch, lấy sức khỏe của CBCS là nền tảng; phục vụ nhân dân và cộng đồng phòng, chống, kiểm soát, chiến thắng dịch là mục đích, mục tiêu song trùng với công tác đảm bảo ANCT-TTATXH, CATP đã tham mưu và thực hiện nhiều giải pháp.

Thành lập các chốt “vùng xanh”; khoanh, chốt “vùng đỏ” theo “điểm hẹp” và “vùng đệm”, tránh phong tỏa diện rộng, hạn chế thấp nhất gây khó khăn, bức xúc cho người dân. Đồng thời, phát huy sức mạnh của nhân dân, đoàn thể, như: Hội Chữ thập đỏ, Tổ dân phố, Tổ Covid cộng đồng, Hội Cựu chiến binh… trong công tác phòng, chống dịch và công tác an ninh, an sinh. Thực hiện mỗi chiến sĩ CSKV là 1 cán bộ y tế, phát hiện, thu dung F0 vào các bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh, là cán bộ tiếp phẩm trong thực hiện an sinh lúc giãn cách...

Xây dựng quy trình tạm giữ, tạm giam theo nhiều tầng để đảm bảo an toàn, giảm thiểu đến mức thấp nhất can phạm nhân nhiễm Covid-19. Nhanh chóng thiết lập trại tạm giam thành bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 cho can phạm nhân; thực hiện tiêm vắc-xin, tăng khẩu phần ăn cho can phạm nhân từ nhiều nguồn như: ngân sách, nguồn san sẻ của các bộ Công an; áp dụng đông tây y và kinh nghiệm về chống dịch trong điều trị cho can phạm nhân nhiễm bệnh ngay từ thời điểm tháng 06-2021 khi dịch có dấu hiệu bùng phát.

Bên cạnh đó, thực hiện chính sách bảo trợ xã hội cho người lang thang cơ nhỡ để đảm bảo chính sách an sinh xã hội trong thời gian giãn cách xã hội, thể hiện tính nhân văn, trách nhiệm; đồng thời cũng là biện pháp cắt nguồn lây lan dịch bệnh.

Xây dựng quy trình trong trú đóng quân của CBCS CATP để phòng ngừa, phát hiện nguồn, người nhiễm bệnh để có giải pháp khoanh vùng, dập dịch kịp thời, bảo toàn lực lượng nên sức chiến đấu của lực lượng Công an được bảo đảm...

 Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM trình bày tham luận tại Hội nghị

Về công tác đảm bảo ANTT: Công an TPHCM đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống biểu tình gây rối trật tự công cộng đối với từng địa bàn cụ thể, sẵn sàng lực lượng phương tiện “theo phương châm 04 tại chỗ”, “03 sẵn sàng” để xử lý ngay các tình huống phát sinh từ cơ sở; quyết tâm không để hình thành làm lây lan điểm nóng về an ninh trật tự. Phối hợp các ban, ngành của TP tổ chức đưa hàng chục ngàn người dân trở về các địa phương trật tự, an toàn, không để diễn biến phức tạp về an ninh trật tự; truy vết nguồn tin phát thông tin sai sự thật về dịch bệnh gây hoang mang dư luận để xử lý nghiêm các đối tượng theo pháp luật.

Triển khai nhiều kế hoạch phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. Kết quả trong năm 2021 đã kiềm chế, kéo giảm 11,62% tội phạm về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2020. Tập trung tấn công các loại tội phạm phát sinh trong thời gian giãn cách xã hội như đầu cơ, trục lợi trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, tiêm vắc xin, mua bán thuốc và các trang thiết bị, vật tư y tế, vận chuyển ma túy, truy bắt đối tượng truy nã...

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM đến thăm, động viên, tặng qùa cho các em bị mồ côi do Covid-19. Ảnh: Đức Nam

Đạt được những kết quả quan trọng như trên, Công an TPHCM rút ra một số bài học kinh nghiệm. Cụ thể, lực lượng CATP nghiêm túc quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên, nêu cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhanh chóng làm chủ tình hình, đã điều động 53 lãnh đạo cấp phòng và 2.093 cán bộ, chiến sỹ thuộc các phòng nghiệp vụ CATP xuống tăng cường cho các địa phương. Bên cạnh đó, đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên tinh thần, thực hiện tốt về chính sách cho CBCS, tạo sự đồng tâm, hiệp lực của lực lượng Công an các cấp trong thực hiện nhiệm vụ.

Huy động sức lực của các tầng lớp nhân dân tham gia hoặc ủng hộ phòng, chống dịch; có thể khẳng định: Những khó khăn, đau thương, mất mát của nhân dân TPHCM, cũng là những mất mát chung của đất nước, nhưng trong khó khăn truyền thống đại đoàn kết, nghĩa đồng bào của dân tộc càng phát huy.

CATP đã phối hợp các ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ hoặc tham gia chống dịch, đặc biệt là đã vận động các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia công tác đảm bảo an sinh xã hội, đã có hơn 800 lượt chức sắc, tín đồ làm tình nguyện viên chăm sóc bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại các bệnh viện dã chiến, nấu hàng trăm nghìn suất ăn từ thiện cho người yếu thế...

Bên cạnh đó, CATP còn chủ động chia sẽ thực phẩm, hỗ trợ hàng vật tư y tế cho chức sắc, tín đồ gặp khó khăn, bị nhiễm bệnh. Qua đó, đã bồi đắp thêm sự tin tưởng của các tổ chức tôn giáo đối với lực lượng Công an.

Tăng cường ứng dụng khoa học Công nghệ vào công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh như sử dụng phần mềm Quản lý đối tượng trọng điểm, camera quét mã QR, nhận diện khuôn mặt... để quản lý người ra đường trong thời gian giãn cách, truy vết F0, quản lý F0 điều trị tại nhà...

CATP đã đánh giá và dự báo sát thực tế về khả năng duy trì các điều kiện sinh hoạt của người lao động, người yếu thế trong và sau giãn cách; công tác đảm bảo an sinh xã hội, việc người dân di chuyển tự phát về quê, tình hình kinh tế - xã hội TP sau dịch, các loại tội phạm truyền thống thay đổi phương thức thủ đoạn hoạt động hoặc phát sinh các loại tội phạm mới trong giai đoạn giãn cách xã hội.

Từ đó, CATP chủ động tham mưu, đề xuất và triển khai lực lượng, phương tiện, chiến thuật, biện pháp, phương án nghiệp vụ để đấu tranh ngăn chặn, kịp thời thông tin chính thống về công tác phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự, định hướng thông tin và phản bác, đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc....

Bộ Công an xây dựng lực lượng hướng tới cơ sở là vô cùng đúng đắn, kịp thời
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang