Lực lượng CAND tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ

Thứ Hai, 27/12/2021 11:52  | Mai Loan

|

(CAO) Lực lượng CAND luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu công tác...

Sáng 27-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an khai mạc trọng thể Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77.

Đây là dịp để tổng kết tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2021; quán triệt và triển khai các chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác của lực lượng Công an trong năm 2022 và những năm tiếp theo; tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Viện KSND Tối cao, TAND Tối cao; các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Bộ Công an...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 được tổ chức nhằm đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an và tổng kết phong trào thi đua năm 2021, đánh giá kết quả năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong CAND.

Đồng thời, sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết 51 ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị và Nghị định số 01 ngày 6/8/2018 của Chính phủ; quán triệt và phổ biến các nội dung cơ bản của Đề án về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới"; triển khai nhiệm vụ công tác bảo vệ ANTT và phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022 trong toàn lực lượng CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị

Cũng theo Bộ trưởng Tô Lâm: Hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực, phấn đấu, quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội.

Đặc biệt, cả hệ thống chính trị và toàn dân đang tích cực thực hiện chủ trương thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh COVID-19, bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, năm 2021 cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn, quan trọng của đất nước. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Lực lượng CAND thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xung kích trên các tuyến đầu phòng, chống dịch, cùng các bộ, ngành: lực lượng Quân đội, lực lượng Y tế, cả hệ thống chính trị tạo lá chắn vững chắc trong phòng, chống dịch, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Quang cảnh Hội nghị

Bộ trưởng Tô Lâm  nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, các địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân, lực lượng CAND luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu công tác Công an đã đề ra, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Việc đánh giá đầy đủ, toàn diện, sâu sắc tình hình kết quả công tác Công an năm 2021 tạo tiền đề, là cơ sở quan trọng xác định các chủ trương, giải pháp phù hợp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an năm 2022 và những năm tiếp theo.

Năm 2022 là năm trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới", với mục tiêu đến năm 2025 cơ bản xây dựng CAND tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu đến năm 2030 xây dựng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng trong kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả đã đạt được, chưa đạt được, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên các mặt công tác năm 2021; xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2022 và những năm tiếp theo...

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, phát biểu đóng góp ý kiến nhằm thảo luận thống nhất các chủ trương, giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an năm 2022 và những năm tới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị (ảnh TTXVN):

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị.
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Nhiều tấm gương CBCS Công an sẵn sàng hy sinh, giúp dân vượt qua hoạn nạn

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy CATW, Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày “Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác công an năm 2021, nhiệm vụ công tác năm 2022 và thời gian tới”; Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an báo cáo tóm tắt sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị và Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ và phổ biến các nội dung cơ bản của Đề án về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an công bố Quyết định ban hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của ngành Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an điều hành tham luận tại Hội nghị.

Năm 2021, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, khó dự báo. Dịch Covid-19 tiếp tục xuất hiện những biến chủng mới, tốc độ lây lan nhanh và nguy hiểm hơn. Trong nước, tình hình chính trị ổn định. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công rất tốt đẹp…

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ của Quân đội nhân dân, các bộ, ban, ngành, địa phương, nhân dân, lực lượng CAND đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Lực lượng CAND đã chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo đảm ANTT, phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại. Đã chủ động, nhanh chóng, linh hoạt “chuyển trạng thái”, phát huy vai trò nòng cốt, tuyến đầu xung kích, tích cực tham gia, đóng góp toàn diện trong phòng, chống dịch Covid-19.

Triển khai thực hiện quyết liệt, hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia ở cấp độ cao nhất, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026…

Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra; kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, được nhân dân đồng tình, ủng hộ cao.

Đã điều tra, khám phá 36.040 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 86,37% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 11,37%), án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90,26%; thụ lý giải quyết 134.285 tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, tỷ lệ giải quyết đạt 90,12% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao). Các vụ án nổi cộm, gây bức xúc dư luận đều được điều tra làm rõ; triệt phá 1.335 băng, nhóm tội phạm hình sự các loại.

Tập trung đấu tranh với tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, môi trường (phát hiện 4.629 vụ, 6.095 cán nhân, 22 tổ chức phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; phát hiện 26.193 vụ, 38.270 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 683,34 kg heroin, 2.764,06kg ma túy tổng hợp, 2.330.888 viên ma túy tổng hợp, 993,87kg cần sa).

Công tác quản lý nhà nước về ANTT đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là hoàn thành xây dựng, đưa vào vận hành Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, hoàn thành chiến dịch cấp 50 triệu thẻ căn cước; triển khai cấp số định danh cá nhân trên toàn quốc; kết nối với các bộ, ngành có đủ điều kiện khai thác hiệu quả ứng dụng trên nền tảng Cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ công tác nghiệp vụ và quản lý xã hội, nhất là phục vụ bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ được tăng cường, tai nạn giao thông giảm trên cả 03 tiêu chí…

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh; phát huy hiệu quả các cơ chế phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; huy động được cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch Covid-19.

Trên lĩnh vực cải cách hành chính, ngành Công an hiện có 304 dịch vụ công thuộc 17 lĩnh vực, trong đó có 265 dịch vụ công thuộc 13/17 lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; 113 dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội; 35 dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh; 46 dịch vụ thuộc lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy; 30 dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý trật tự an toàn giao thông.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và đạt những kết quả quan trọng. Công tác kế hoạch và tài chính, hậu cần – kỹ thuật được tập trung chỉ đạo triển khai đúng định hướng, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của toàn lực lượng; Tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về ANTT. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế phát huy vai trò “đi trước mở đường”, phục vụ hiệu quả hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước…

Trong năm qua, đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, chiến sỹ Công an không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh quên mình, giúp dân vượt qua hoạn nạn; bản chất cách mạng, hình ảnh người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân ngày càng tỏa sáng, được Đảng, Nhà nước, Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao…

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang