Công an TPHCM họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác năm 2022

Thứ Tư, 28/12/2022 18:52  | Mai Anh

|

(CAO) Chiều tối nay (28-12), ngay sau khi kết thúc Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Công an TPHCM đã tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT năm 2022, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và giải đáp các câu hỏi của phóng viên.

Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc CATP chủ trì buổi họp báo.

Thông tin tại họp báo cho biết, năm 2022, CATP đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND TPHCM; xây dựng và triển khai quyết liệt, đạt hiệu quả cao các Nghị quyết, Chương trình công tác năm 2022. Qua đó, đảm bảo ổn định tình hình, giữ vững an ninh, trật tự, an dân, tạo tiền đề thuận lợi để phục hồi và phát triển kinh tế của Thành phố.

Quang cảnh buổi họp báo

Công an TPHCM đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; chú trọng làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, tuần tra vũ trang giữ gìn an ninh, trật tự, khép kín địa bàn, giải quyết tốt những vấn đề phức tạp nổi lên. Qua đó tình hình tội phạm được kiềm chế, kéo giảm 7,37% so với cùng kỳ năm 2019 (trước khi dịch Covid-19 xảy ra). Điều tra khám phá các vụ án về hình sự, tham nhũng, kinh tế, ma túy, môi trường, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

CATP đã triệt phá nhiều đường dây, tổ chức tội phạm lớn, mang tính tiêu biểu của cả nước (như triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô rất lớn, triệt phá các tổ chức cho vay đòi nợ với thủ đoạn “khủng bố”, triệt phá đường dây giả mạo trong đăng kiểm …); hầu hết các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm đều được CATP điều tra khám phá, truy bắt nhanh các đối tượng gây án.

Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc CATP chủ trì buổi họp báo.

Công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, CATP đã phát hiện, xử lý 2.569 vụ với 1.262 đối tượng vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và các vi phạm khác; thu giữ hàng hóa vi phạm hơn 259,7 tỷ đồng.

Nổi lên một số phương thức, thủ đoạn hoạt động vi phạm pháp luật về kinh tế như: Thông đồng, móc ngoặc giữa chủ đầu tư, nhà thầu, không thực hiện thủ tục đấu thầu, chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu, mua hàng hóa trước, sau đó mới lập hồ sơ chào thầu cạnh tranh, hồ sơ chỉ định thầu nhằm hợp thức hóa; lập chứng từ mua bán lòng vòng để nâng khống giá hàng hóa nhằm tham nhũng, trục lợi. Hoạt động vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, gian lận thương mại qua cảng Cát Lái, ICD Phước Long, Hiệp Phước, qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, không thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng các nguồn thu, chi hoặc tiền, tài sản nhà nước trong các hoạt động kinh tế nhằm chiếm đoạt hoặc gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước. Hành vi lập khống chứng từ nhằm chiếm đoạt tiền tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Hành vi lập khống các hợp đồng kinh tế, cấu kết với các cán bộ ngân hàng chiếm đoạt vốn vay; nhân viên ngân hàng giả chữ ký, lập khống chứng từ để chiếm đoạt tài sản khách hàng.

Trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP đã triển khai quyết liệt, có hiệu quả và cơ bản đạt các chỉ tiêu đề ra về Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06). Thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; vận động người dân giao nộp nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ các loại; phối hợp với lực lượng Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội các cấp kiểm tra, đề xuất xử lý triệt để các cơ sở kinh doanh không phép, “biến tướng”, không đảm bảo điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy, gây mất an ninh, trật tự và an toàn xã hội, để người khác lợi dụng sử dụng trái phép chất ma túy ngay trong cơ sở kinh doanh, nhận cầm cố tài sản do người khác phạm tội mà có…

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu thông tin tại họp báo

CATP đã mở 3 đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; triển khai Kế hoạch, Phương án phòng chống đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường kiểm tra các tiệm sửa xe nghi “độ xe” trên địa bàn; triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên tuyến đường thủy nội địa. Qua đó kéo giảm mạnh tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa ở cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương).

Trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, CATP đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua đó đã kiềm chế, kéo giảm số vụ cháy so với cùng kỳ năm 2019 và 2021. Được kiềm chế, kéo giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp tại các cơ sở sản xuất, nhà đơn lẻ của người dân.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà cho biết, thời gian tới CATP sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các mặt công tác để bảo vệ tuyệt đối an toàn trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đẩy mạnh trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, nhất là tội phạm liên quan “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội; tội phạm xâm phạm sở hữu (trộm cắp, cướp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản); gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích (sau khi sử dụng rượu, bia) các tệ nạn cờ bạc, đá gà, mại dâm… tạo môi trường xã hội lành mạnh góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Tập trung nắm tình hình, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động tín dụng ngân hàng; đầu cơ, buôn lậu, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, làm giá, thao túng giá vàng, ngoại tệ, tung tin thất thiệt gây rối loạn thị trường vào thời điểm cuối năm.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn và ùn tắc giao thông (sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, đi quá tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu…). Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm việc xe khách, tàu thuyền vận chuyển quá tải hành khách, hàng hóa trong dịp Tết.

Tăng cường các biện pháp quản lý vũ khí, vật liệu nổ, phòng chống cháy, nổ; xử lý nghiêm hoạt động kinh doanh, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ, nhất là trong dịp Tết. Tăng cường quản lý, kiểm tra các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (nhà hàng, khách sạn, quán bar, karaoke…) kịp thời phát hiện, xử lý các cơ sở cố tình vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Tại họp báo, các phóng viên đã đặt câu hỏi về một số vụ án lớn được dư luận quan tâm, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc CATP đã trả lời.

Thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM trả lời câu hỏi của PV:

 
Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng CSHS Công an TPHCM trả lời câu hỏi của PV:
 

Kết thúc buổi họp báo, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Lê Quang Đạo gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí, đồng thời mong muốn trong thời gian sắp tới, các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên sẽ tiếp tục đồng hành cùng CATP để cung cấp đến cho người dân những thông tin, hoạt động của lực lượng CATP.

Bình luận (0)

Lên đầu trang