Công an TP.HCM kéo giảm 8 loại án trong năm 2016

Thứ Sáu, 06/01/2017 11:28  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Án trộm tài sản giảm 557 vụ, án cướp giật tài sản giảm 115 vụ và án cướp tài sản được kéo giảm 71 vụ…

Sáng ngày 6-1, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2016 và triển khai công tác năm 2017.

Tham dự hội nghị có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong,  cùng các đồng chí lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo các Tổng cục Bộ Công an, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Trung tướng Lê Đông Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì Hội nghị. 

Kết quả công tác đấu tranh các loại tội phạm trên địa bàn TP trong năm 2016 cho thấy, phạm pháp hình sự tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm. Cụ thể, toàn TP xảy ra 5.205 vụ, giảm 799 vụ so với năm 2015. Trong đó, án xâm phạm sở hữu tài sản và xâm phạm nhân thân đều được kéo giảm mạnh (án cướp tài sản giảm 30,08%, án cướp giật tài sản giảm 11,47%, án trộm cắp giảm 16,31%).

Theo Công an TP.HCM, có 8 loại án giảm gồm: án hiếp dâm xảy ra 39 vụ (giảm 22 vụ); án chống người thi hành công vụ xảy ra 49 vụ (giảm 22 vụ); án cướp tài sản xảy ra 165 vụ (giảm 71 vụ); án trộm tài sản xảy ra 2.859 vụ (giảm 557 vụ); án giao cấu trẻ em xảy ra 37 vụ (giảm 6 vụ); án cướp giật tài sản xảy ra 888 vụ (giảm 115 vụ); án giết người xảy ra 93 vụ (giảm 7 vụ); án cố ý gây thương tích xảy ra 471 vụ (giảm 26 vụ).

Trong năm 2016, Công an TP.HCM đã điều tra, khám phá 1.579 vụ tội phạm về ma túy, bắt 3.257 tên, thu giữ 9,947kg heroin, trên 100kg ma túy tổng hợp. Qua thống kê, số người nghiện trên địa bàn TP cps hồ sơ quản lý là 21.712 người, trong đó 11.377 người tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc, 782 người nghiện đã đi khỏi địa phương, 9.553 người đang có mặt tại địa phương.

Hiện nay, tình hình tệ nạn và tội phạm có liên quan đến mại dâm công khai, lộ liễu giảm và chuyển sang các phương thức thủ đoạn tinh vi, núp bóng dưới nhiều hình thức kinh doanh trá hình như spa, nhà hàng, massage…

Theo đánh giá của Công an TP.HCM, hoạt động mua bán dâm đã chuyển sang phương thức chào gọi, môi giới trên mạng internet và mang tính cao cấp trong nhóm ngành nghề nghệ thuật như đào tạo người mẫu, diễn viên. Năm 2016, cơ quan chức năng triệt phá 69 vụ tổ chức môi giới mại dâm.

Ngoài ra, trong năm 2016, toàn TP xảy ra 3.852 vụ tai nạn giao thông (tăng 114 vụ), làm chết 798 người (tăng 100 người), bị thương 3.241 người (giảm 102 người). Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 6 vụ làm chết 6 người, tai nạn giao thông đường thủy nội địa xảy ra 26 vụ và không gây thiệt hại về người.

Lực lượng CSGT TP.HCM phát hiện xử lý 276.545 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, phạt hơn 180.000 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước 134,56 tỷ đồng, tước GPLX 63.990 trường hợp, tạm giữ hơn 37.000 xe vi phạm các loại.

Hội nghị cũng nêu ra một số công tác trọng tâm năm 2017 như: tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước diễn ra trên địa bàn TP, nhất là Hội nghị cấp cao APEC 2017; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm…

Bình luận (0)

Lên đầu trang