TP.HCM: Gần 10.000 người nghiện có hồ sơ đang sống tại địa phương

Thứ Năm, 05/01/2017 09:21

|

(CAO) Đây là con số thống kê những người nghiện có hồ sơ theo dõi được Công an TP.HCM đưa ra trong báo cáo về tình hình bảo đảm an ninh trật tự năm 2016. Điều này đang đặt ra nhiều thách thức cho công tác đấu tranh trấn áp vào kéo giảm tội phạm trên địa bàn.

Theo công an TP.HCM, trong năm 2016 chỉ tính riêng số người nghiện có hồ sơ quản lý là 21.712 người. Trong đó, 11.377 người tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc; 782 người nghiện đã đi khỏi địa phương; 9.553 người đang có mặt tại địa phương.

TP.HCM có gần 10.000 người nghiện đang sống tại địa phương - Ảnh: Tuấn Thành

Trong số những người nghiện đang có mặt tại địa phương, có 1.723 người đang cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; 4.462 người đang điều trị Methadone; đang quản lý sau cai nghiện đối với 2.906 người và 462 người khác chưa tham gia các hình thức cai nghiện. Trong năm 2016, CATP đã lập hồ sơ 5.603 trường hợp và TAND các quận, huyện đã ra 4.200 quyết định đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; áp dụng giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với 852 người nghiện.

Thực trạng con nghiện tràn lan hiện nay đang đặt ra rất nhiều thách thức trong công tác đấu tranh trấn áp và kéo giảm tội phạm. Thống kê cho thấy, có trên 80% các vụ cướp giật trên đường phố do các đối tượng có sử dụng ma túy gây ra. Cùng với đó, hàng loạt các vụ án đặc biệt nghiêm trọng do con nghiện lên cơn ngáo đá giết người, đốt nhà và chống người thi hành công vụ... xảy ra gần đây trên địa bàn TP.HCM khiến người dân cảm thấy bất an.

Nhiều loại ma túy mới như cỏ mỹ được dân chơi sử dụng - Ảnh: Tuấn Thành

Đáng nói, khi các quán bar, vũ trường… bị lực lượng chức năng kiểm tra gắt gao, dân chơi Sài Gòn có xu hướng chuyển sang thuê luôn cả căn biệt thự hoặc những căn hộ chung cư cao cấp có bảo vệ nghiêm ngặt để thỏa sức phê ma túy. Cùng với đó, dân chơi trẻ tuổi hiện có xu hướng chuyển sang các loại ma túy mới như cỏ mỹ, tem giấy và các chất hướng thần…

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn của công an TP.HCM cho biết thêm, tình hình tội phạm ma túy hiện vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Trong năm 2016, Công an TP.HCM đã điều tra, khám phá 1.579 vụ, bắt 3.257 tên, thu giữ 9,947kg Heroin, trên 100kg ma túy tổng hợp. Đã khởi tố 1.195 vụ với 1.625 bị can, xử lý hành chính 384 vụ với 1.632 đối tượng.

Nhiều băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp để hoạt động
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang