Giám đốc Công an TPHCM: Tiếp tục duy trì lực lượng, kế hoạch tấn công tội phạm

Thứ Hai, 07/02/2022 14:14

|

(CAO) Thiếu tướng Lê Hồng Nam yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì lực lượng, xác lập trạng thái công tác bình thường với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả...

Sáng 7-2-2022 (mùng 7 Tết Nguyên đán), Công an TPHCM tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác đầu Xuân Nhâm Dần 2022. Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc CATP, chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ cùng Công an 22 quận, huyện và TP Thủ Đức. 

Thiếu tướng Lê Hồng Nam- Giám đốc CATP chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hiển Vinh

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP chúc mừng năm mới đến toàn thể các cán bộ, chiến sĩ lực lượng CATP và gia đình lời thăm hỏi ân cần, chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, thực hiện hắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước, nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Tại hội nghị, Đại tá Lê Quang Đạo – Trưởng phòng Tham mưu CATP báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác bảo đảm ANTT trong 09 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động, quyết liệt, đồng bộ trong triển khai các mặt công tác; tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, gây rối ANTT trên địa bàn. Về trật tự an toàn xã hội, trong thời gian trước và trong dịp Tết Nguyên đán, toàn TP xảy ra 28 vụ PPHS (giảm 57 vụ, tương đương 67,06% so với Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021). CATP đã điều tra, khám phá nhanh 18 vụ (đạt tỷ lệ 64.29%), tạm giữ 20 đối tượng; đã thu hồi: 03 xe gắn máy, 10 triệu đồng, 09 điện thoại di động; riêng các ngày 02 và 06/02/2022 (mùng 2 và 6 Tết Nguyên Đán) không ghi nhận xảy ra vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn TP.

Về trật tự an toàn giao thông, CATP đã lập biên bản 773 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tạm giữ 129 xe máy, 172 giấy tờ xe các loại, tước giấy phép lái xe có thời hạn 64 trường hợp; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 446 trường hợp với số tiền hơn 522 triệu đồng; đã phát hiện, xử lý 02 vụ thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên tuyến Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh; tạm giữ 03 đối tượng, 03 xe mô tô; xử lý hành chính 08 đối tượng.

Số vụ tai nạn giao thông đường bộ giảm nhưng số người chết tăng so với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021. Cụ thể xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 19 người (giảm 01 vụ gần 2,94%; tăng 06 người chết). Không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, đường sắt; lập biên bản 01 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy.

Đặc biệt trong 09 ngày Tết vừa qua, số vụ cháy có tăng so với Tết Nguyên đán 2021 (xảy ra 08 vụ cháy (tăng 04 vụ, gần 50%) nhưng không thiệt hại về người. Tài sản thiệt hại chỉ khoảng 08 triệu đồng. Nguyên nhân cháy được xác định do bất cẩn trong việc đốt vàng mã và sự cố thiết bị điện... Ngoài ra, có 27 sự cố cháy, người dân đã kịp thời dập tắt.

Phát hiện 01 vụ/02 đối tượng tàng trữ pháo trái phép (Quận 5); lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 08 vụ/08 đối tượng vi phạm về sử dụng pháo nổ, thu giữ 03 cây pháo nổ chưa sử dụng và 01 hộp pháo nổ với 04 cây pháo nổ đã qua sử dụng.

CATP cũng đã tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với Cơ quan y tế các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đảm bảo ANTT các cơ sở điều trị, nơi cách ly F0 trong cộng đồng và địa điểm tiêm vaccine phòng COVID-19. Tổ chức 14.904 lượt tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn TP. Trong 09 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, CATP đã thực hiện tốt việc đảm bảo trang thiết bị y tế phục vụ chiến đấu và phòng chống dịch...

Thiếu tướng Lê Hồng Nam- Giám đốc CATP phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Hiển Vinh

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Lê Hồng Nam biểu dương những kết quả, thành tích đạt được của Công an các đơn vị, địa phương.

Theo đồng chí Giám đốc CATP, trong 09 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Công an các đơn vị, địa phương đã duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến và thông tin báo cáo. Qua kiểm tra, đánh giá, nhìn chung Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt các kế hoạch công tác đề ra; đã phân công, bố trí lực lượng trực ban, trực chiến theo quy định

Trong đêm Giao thừa, các lực lượng trực tiếp chiến đấu thuộc CATP và Công an các địa phương đã đảm bảo 100% quân số và luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thủ trưởng các đơn vị đã quản lý, quán triệt, kiểm tra cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương; lễ tiết, tư thế tác phong; trật tự nội vụ, vệ sinh trụ sở cơ quan gọn gàng, sạch sẽ; không xảy ra vi phạm.

Ngay trong đêm Giao thừa, đồng chí Giám đốc CATP đã đột xuất kiểm tra và chúc Tết Công an P.9, Q.3, qua đó đồng chí Giám đốc đánh giá cao đơn vị trong công tác ứng trực và chuyên môn nghiệp vụ.

Ngay sau Hội nghị giao ban đầu Xuân năm 2022, Thiếu tướng Lê Hồng Nam yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì lực lượng, xác lập trạng thái công tác bình thường với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả. Duy trì kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản tại các khu vực tổ chức lễ hội; xử lý nghiêm các hành vi tổ chức cờ bạc, không để phát sinh tội phạm từ cờ bạc; tiếp tục tổ chức lực lượng tuần tra tại các tuyến, địa bàn trọng điểm để tăng cường răn đe, tấn công, trấn áp tội phạm.

Tổ chức bố trí lực lượng tại các cửa ngõ ra vào TP, các tuyến đường trọng điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông; lưu ý việc đảm bảo giao thông khi học sinh, sinh viên bắt đầu đi học tập trung tại các cơ sở giáo dục.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xuất nhập cảnh, quản lý lưu trú của người nước ngoài; duy trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh.

Về công tác trọng tâm tháng 02/2022, Thiếu tướng Lê Hồng Nam yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết, Chương trình công tác năm 2022 của CATP; Nghị quyết, Chương trình công tác năm 2022 của Công an các đơn vị, địa phương; trước mắt tập trung triển khai hiệu quả chỉ đạo kết luận của đồng chí Giám đốc CATP tại Hội nghị giao ban CATP tháng 01/2022 về các nhiệm vụ trọng tâm; phấn đấu hoàn thành tốt các kế hoạch, chỉ tiêu công tác đã đề ra...

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc CATP phát biểu. Ảnh: Hiển Vinh

Phát biểu tại cuộc họp, Thiếu tướng Trần Đức Tài – Phó Giám đốc CATP cũng xác định, để đạt được kết quả triển khai công tác bảo vệ Tết hiệu quả như vừa qua là nhờ CATP thực hiện tốt công tác triển khai lực lượng Công an chính quy tăng cường cho lực lượng Công an xã, từ đó góp phần vào sự thành công trong công tác phòng, chống tội phạm, an toàn giao thông, PCCC và nhất là kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi đốt pháo công khai.

Với những thành tích trên, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu Công an các đơn vị, quận, huyện và TP.Thủ Đức tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm túc các kế hoạch cũng như chỉ đạo của BGĐ CATP.

Ban giám đốc CATP khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Hiển Vinh

Nhân dịp này, BGĐ CATP đã tổ chức khen thưởng cho một số đơn vị đat được thành tích tốt trong công tác chuyên môn nghiệp vụ trước và trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2022.

Bình luận (0)

Lên đầu trang