Công an TPHCM: Nhiều kết quả tích cực trong thi hành pháp luật và quản lý về xử lý VPHC

Thứ Ba, 11/06/2024 14:44

|

(CAO) Sáng 11/6, Đoàn kiểm tra Bộ Công an đã có buổi làm việc nhằm kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính tại Công an TPHCM. Tham dự có Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (V03), Bộ Công an – Trưởng đoàn kiểm tra, cùng đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Về phía Công an TPHCM, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc CATP chủ trì tiếp đoàn...

Theo báo cáo của CATP tại hội nghị, công tác thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính trong CATP (trong thời gian từ ngày 01/01/2023 đến 30/4/2024) đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, đối với tình hình thi hành pháp luật trong CATP, nhất là trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm (PCTP), CATP đã tăng cường công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình tội phạm toàn diện trong từng lĩnh vực, địa bàn và ngay từ cơ sở; củng cố, kiện toàn tổ chức, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Lực lượng tuần tra hỗn hợp (Tổ 363); chú trọng công tác phòng ngừa, răn đe, đấu tranh với các loại tội phạm về trật tự xã hội (TTXH), đặc biệt là tội phạm hoạt động băng nhóm, có tổ chức; các loại tội phạm liên quan “tín dụng đen”, đòi nợ thuê “núp bóng” các công ty tài chính, công ty luật...; tập trung triệt phá tội phạm về ma túy, tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu... qua đó, đã xác lập, khám phá nhiều chuyên án lớn.

Quang cảnh buổi làm việc

CATP đã triển khai các kế hoạch, biện pháp tấn công trấn áp tội phạm trong cao điểm, qua đó đảm bảo tốt tình hình ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước, các dịp lễ, tết...; đẩy mạnh việc quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật (VPPL) về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Đảm bảo việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật; đa dạng hóa phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm hướng đến đúng nhóm đối tượng, với phương thức phù hợp, góp phần nâng cao cảnh giác và ý thức của người dân trong công tác phòng ngừa tội phạm và VPPL; triển khai toàn diện các giải pháp bảo đảm ANTT nhằm kiềm chế sự gia tăng và kéo giảm số vụ phạm tội về TTXH.

Trong công tác quản lý hành chính về TTXH, CATP đã phát huy tốt vai trò của Cơ quan thường trực trong việc tham mưu triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố; tập trung mọi nguồn lực triển khai hiệu quả các cao điểm về cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử; đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an theo thẩm quyền; công tác làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” và ứng dụng hiệu quả kết quả của Đề án 06 vào công tác công an.

Ngoài ra, để chủ động khai thác, ứng dụng những thông tin, dữ liệu của Đề án 06 phục vụ công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH và mục tiêu chuyển đổi số trên địa bàn TP, CATP đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tọa đàm ứng dụng kết quả Đề án 06 vào công tác Công an, qua đó chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động nghiên cứu, đăng ký thực hiện ít nhất 1 mô hình về ứng dụng kết quả Đề án 06 vào công tác Công an; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Cục C06 - Bộ Công an và các sở, ngành triển khai thực hiện các mô hình điểm để khai thác ứng dụng dữ liệu dân cư, CCCD gắn chíp phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

CATP cũng đã tăng cường phối hợp với các lực lượng có liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh, PCTP, hành vi VPPL về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mặt công tác của lực lượng CSKV, tập trung vào công tác quản lý cư trú, quản lý đối tượng, nắm tình hình, quản lý mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn; thực hiện nhiều giải pháp góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”; tổ chức đồng loạt khám xét các địa điểm kinh doanh của các công ty tư vấn tài chính nghi có hoạt động cưỡng đoạt tài sản, “đòi nợ thuê”...

Tổ chức rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa “nhạy cảm” phức tạp về ANTT và tệ nạn xã hội, nhất là tình hình kinh doanh, sử dụng “bóng cười”.

Tăng cường phối hợp quản lý loại hình kinh doanh dịch vụ làm đẹp (spa), viện thẩm mỹ, phòng khám và bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ trên địa bàn thành phố, nhất là sau các vụ việc tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Đối với công tác thi hành án hình sự, trong kỳ, Cơ quan thi hành án hình sự CATP đã và đang tiếp tục thực hiện tốt vai trò theo dõi, hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương và tổng hợp tình hình, triển khai các chỉ đạo của Bộ Công an, UBND Thành phố về công tác thi hành án hình sự.

Cơ quan thi hành án hình sự CATP và Công an cấp huyện thường xuyên phối hợp với Tòa án, Viện kiểm sát và chính quyền địa phương theo dõi, giám sát, quản lý người có án phạt tù còn ngoài xã hội, người đang chấp hành hình phạt tại xã, phường, thị trấn…

Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an – Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Trần Nguyên Quân ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị, phối hợp cũng như kết quả triển khai thực hiện các mặt công tác thuộc nội dung kiểm tra của Công an TPHCM.

Đồng chí Phó Cục trưởng nhấn mạnh, việc kiểm tra nhằm đánh giá chính xác, khách quan, toàn diện thực hiện công tác tổ chức thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính, làm rõ kết quả đạt được, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, đồng thời chỉ ra những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc, thiếu sót, vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và các nguyên nhân để từ đó có những kiến nghị, đề xuất các biện pháp, giải pháp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang